Nội ngoại cùng xả, thanh khoản tăng đột biến kỷ lục 12 tuần
Kim Phong
06/03/2024, 12:12
Lực bán bất ngờ tăng vọt trong phiên sáng nay, nhất là trong khoảng 30 phút trước giờ nghỉ, đẩy thanh khoản 2 sàn lên mức cao nhất trong vòng 12 tuần. Cùng với đó là độ rộng ghi nhận tình trạng giảm giá hàng loạt ở cổ phiếu. Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng xả ròng cao nhất 10 phiên gần đây...
Sức ép từ phía bán rất lớn thể hiện ở cá cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường đại đa số là giảm giá.
Lực bán bất ngờ tăng vọt trong phiên sáng nay, nhất là trong khoảng 30 phút trước giờ nghỉ, đẩy thanh khoản 2 sàn lên mức cao nhất trong vòng 12 tuần. Cùng với đó là độ rộng ghi nhận tình trạng giảm giá hàng loạt ở cổ phiếu. Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng xả ròng cao nhất 10 phiên gần đây.
Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX buổi sáng tăng vọt 57% so với phiên hôm qua, đạt gần 16.846 tỷ đồng. HoSE tăng 55% với 15.594 tỷ đồng. Tiếc rằng mức thanh khoản rất lớn này đi cùng với độ rộng rất kém: VN-Index kết phiên sáng giảm 0,48% (-6,15 điểm) chỉ với 133 mã tăng nhưng tới 339 mã giảm.
Thị trường không xấu ngay từ đầu, nhưng thể hiện trạng thái giằng co và yếu dần khá rõ. VN-Index có nhịp tăng theo đà trong khoảng 1 giờ đầu tiên, mức đỉnh lúc 9h45 tăng 7,5 điểm, độ rộng 232 mã tăng/177 mã giảm. Đến 10h30, số mã giảm giá đã lên tới 281, số tăng 172 mã. Độ rộng càng lúc càng hẹp về cuối phiên và chỉ số cũng bổ nhào xuống.
Diễn biến của độ rộng nói trên cho thấy yếu tố sụt giảm sáng nay không phải chỉ do tác động từ các mã trụ. VN30-Index giảm 0,57% với 9 mã tăng/18 mã giảm và các mã trong rổ này đều thuộc Top 10 cổ phiếu tạo sức ép giảm điểm mạnh nhất. Tín hiệu cảnh báo được phát đi trước hết từ nhóm này, khi những mã “đầu kéo” bắt đầu tụt hơi: MSN tăng bất thành và gặp lực bán cản dày, giá tụt dần. Cổ phiếu này chốt phiên còn tăng 0,79% so với tham chiếu và đã phải trả lại khoảng 1,93% so với giá đỉnh đầu phiên. VIC thậm chí bốc hơi 2,88% so với đỉnh và chỉ còn tăng 0,44%. CTG để mất 2,44% so với đỉnh và đảo chiều xuống dưới tham chiếu, đang giảm 1,1%. Cả loạt mã như GVR, BID, ACB, HPG, MWG, SSI, STB, VHM, VNM, VRE… đều quay trượt dốc biên độ lớn so với mức đỉnh.
Biên độ giảm trong phiên sáng nay phản ánh sức ép từ phía bán đã gia tăng đáng kể. Với đà hưng phấn hôm qua, thị trường tăng tiếp là phù hợp với diễn biến tâm lý, nhưng bên bán tranh thủ xả lớn đến mức đẩy giá cả loạt cổ phiếu quay đầu và tạo thanh khoản rất cao.
Khối ngoại cũng tham gia bán lớn hôm nay và rút ròng 304,3 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 44 tỷ đồng trên HNX. Đây là mức bán ròng lớn nhất trong 10 phiên sáng vừa qua. Loạt cổ bị bán đáng chú ý là VIX -117,3 tỷ đồng ròng, VHM -113,2 tỷ, GEX -83,6 tỷ, VCI -48,7 tỷ, MWG -31,8 tỷ, LCG -27,8 tỷ, VND -22,8 tỷ, VNM -22,8 tỷ, VIC -21,2 tỷ.
Sàn HoSE hiện đang ghi nhận tới 145 cổ phiếu giảm trên 1% so với tham chiếu và thanh khoản nhóm này chiếm gần 69% tổng khớp của sàn. Đây là tỷ trọng rất cao xác nhận có áp lực kiềm chế rõ rệt từ phía bán. Loạt mã thanh khoản rất cao, giá giảm sâu đáng chú ý là SSI giảm 1,47% với 726,5 tỷ đồng; GEX giảm 3,19% với 673,7 tỷ; HPG giảm 1,61% với 580,4 tỷ; VND giảm 2,34% với 493,6 tỷ; MWG giảm 2,4% với 475,3 tỷ; NVL giảm 2,33% với 471,5 tỷ; VIX giảm 2,62% với 420,3 tỷ…
Toàn sàn HoSE sáng nay có 48 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì 38 mã giảm giá trong đó 35 mã giảm trên 1%. Phía tăng có 37 mã tăng trên 1% và một số đại diện đáng chú ý thu hút dòng tiền tốt là HQC tăng 6,07% với 173,8 tỷ đồng; SAB tăng 4,24% với 207,2 tỷ; LPB tăng 1,7% với 115,5 tỷ; TCB tăng 1,42% với 341,3 tỷ; GAS tăng 1,39% với 140,6 tỷ; PVT tăng 1,12% với 126,6 tỷ.
Phiên quay đầu giảm sáng nay phản ánh nhu cầu chốt lời vẫn thường trực, bất kể là VN-Index đã vượt đỉnh và hứa hẹn tiến tới các mốc cao hơn. Vấn đề nằm ở cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong ngắn hạn và thanh khoản lớn kéo dài liên tục. Nhà đầu tư đang rất hưng phấn đổ tiền vào và đó là lúc các tài khoản lớn lựa chọn rút dần.
VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu 1700 trong thời gian tới?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến 2.500 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp lệnh 58.300 tỷ đồng trong đó khối ngoại tiếp tục chốt lời bán ròng 2439.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2538.2 tỷ đồng.
Chứng khoán SHS muốn thoái hết vốn tại PMC
SHS đăng ký bán toàn bộ 1.362.248 cổ phiếu PMC, chiếm 14,6% vốn tại PMC với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 15/8 đến ngày 12/9/2025.
Tháng 7, thị trường UPCoM ghi nhận thanh khoản tăng mạnh 92%
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết thị trường UPCoM tháng 7/2025 ghi nhận xu hướng tăng mạnh mẽ cả về thanh khoản và giá cổ phiếu.
VietinBank Capital tiếp tục hạ tỷ lệ sở hữu tại VSC xuống 6,82%
Ngày 12/08, VietinBank Capital đã bán thêm 15 triệu cổ pheieus VSC. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu từ 40,525 triệu cổ phiếu, chiếm 10,82% xuống còn 25,525 triệu cổ phiếu, chiếm 6,82% vốn tại VSC.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: