
Theo Sở Du lịch TP.HCM, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023, ước đạt khoảng 75.000 lượt, đặc biệt là khách tàu biển và du khách đến từ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản… và khách đi du lịch tự túc.
Ngoài ra, doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu cùng kỳ năm 2023 là 6.300 tỷ đồng). Đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch.
Sở Du lịch TP.HCM cho biết, khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện sức hút và sự đón nhận của du khách với các sản phẩm du lịch nội đô mới của các doanh nghiệp xây dựng thời gian qua.
Trong đó, các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2024.
Còn đối với người dân trong nước, Tết năm nay, mặc dù vé máy bay tăng cao nhưng số lượng đăng ký, tham khảo kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài vẫn ổn định. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục được lựa chọn.
Các điểm đến trong nước được khách du lịch ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, các công ty lữ hành cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn như: Du xuân Thủ Đức, Xuân về trên bến Bình Đông, Ăn Tết cùng người nổi tiếng, Hái lộc đầu năm, Quận 1 - sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng...
Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho du khách được duy trì và đảm bảo. Công tác đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở được đơn vị duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Trong những ngày đầu năm không phát sinh trường hợp phản ánh về chất lượng dịch vụ và các sự cố không đảm bảo an toàn cháy nổ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng luôn được đảm bảo.
Trước đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm trong 8 ngày từ ngày 7/2 đến ngày 14/2/2024.
Từ khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế được công bố đến khi kết thúc vào đêm ngày 14/2/2024, Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 đã nhận được rất nhiều lời khen từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành Đường hoa đẹp nhất trong 21 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.
Cũng theo ước lượng của Ban tổ chức, đã có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.
Một lễ hội khác cũng thu hút rất đông người dân, du khách là lễ hội sách. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sau 8 ngày tổ chức (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết trên tuyến Đường Lê Lợi, ước đạt hơn 1.000.000 lượt người tham quan (tăng 11,1% so với năm 2023 với 800.000 lượt người).
Năm nay, doanh thu tại lễ hội ước đạt 10.028.154.500 đồng (trung bình doanh thu hằng ngày đạt 1.285.192.500 đồng, tăng 18,23% so với năm 2023). Số lượng ấn phẩm được bán tại Lễ hội Đường sách Tết là hơn 5.000 tựa tương đương 76.158 quyển (tăng 22,53% so với năm 2023 là 59.000 quyển).
Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 có tổng diện tích tổ chức là 11.200m2, tăng hơn 300m2 so với năm 2023; thu hút 30 đơn vị tham gia (so với năm 2023 là 20 đơn vị) cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút bạn đọc như Không gian văn hóa trống đồng Đông Sơn với diện tích hơn 300m2, Không gian linh vật rồng hội tụ vào trang sách, robot tri thức cao 7m, với diện tích 20,25m2.
Tại lễ hội, có 63/63 chương trình được diễn ra, trong đó tiêu biểu thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc và người dân là chương trình “Lì xì sách Tết”, một hoạt động văn hóa truyền thống “Lì xì đầu năm” với hơn 16.000 ấn phẩm sách đã được trao tặng đến quý bạn đọc và du khách đến tham quan lễ hội ngay dịp mồng 1 Tết. Bên cạnh đó, ngày mồng 5 Tết, chương trình “Sách và Tình yêu” cũng thu hút đông đảo độc giả đến tham dự.
Theo Ban tổ chức, đối với Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đường sách đón khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan và mua sách đầu năm, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Đường sách TP. Thủ Đức đón 5.000 lượt khách đến tham quan và mua sách, doanh thu tại Đường sách TP. Thủ Đức ước đạt 300.000.000 đồng.
Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay đã khắc phục được những hạn chế năm 2023. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư của Thành phố cho ngành xuất bản nói chung và Lễ hội Đường sách Tết nói riêng, lễ hội đã đạt được những kết quả ngoài dự đoán (số lượt người tham quan, số lượng ấn phẩm bán ra, các chương trình diễn ra tại lễ hội, doanh thu,…). Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu “tinh thần” của người dân ngày càng cao, khắt khe hơn với những hoạt động, chương trình trọng tâm được tổ chức tại thành phố.
Từ 1/7/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dừng thu bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng. Nhóm này được khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo các chế độ an sinh như trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đủ điều kiện...
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), Thành phố Hà Nội sẽ tặng hơn 2.000 suất quà tới các đối tượng chính sách là người có công, cơ sở cách mạng trên địa bàn...
Các sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm. Riêng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, cần thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định...
Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 21/7, thiên tai đã làm 6 người thiệt mạng, 2 người mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính trên 502,76 tỷ đồng...
Ngành y tế xác định phát triển dược liệu không chỉ phục vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn là hướng đi quan trọng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và phát huy lợi thế y dược cổ truyền…
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.