
Theo đó, Yeah1 dự kiến triển khai chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của CTCP Yeah1 eDigital với số lượng chào bán là 1,25 triệu cổ phiếu, giá chào bán bằng mức giá chào bán cổ phần phát hành mới do CTCP Yeah1 eDigital phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách tính tới cuối năm 2020 là 15.497 đồng/cổ phiếu.
Như vậy, ước tính Yeah1 sẽ mang về tối thiểu 19,37 tỷ đồng từ đợt IPO này. Thời gian dự kiến là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đây là loại cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
Yeah1 cho biết nguyên tắc ưu tiên phân phối là đợt IPO CTCP Yeah1 eDigital kết hợp giữa chào bán cổ phiếu phát hành mới (CTCP Yeah1 eDigital phát hành) và chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông hiện hữu (do Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 chào bán), nguyên tắc ưu tiên phân phối cổ phiếu là phân phối hết số cổ phiếu của eDigital chào bán, sau đó sẽ phân phố cổ phiếu do Tập đoàn chào bán.
Tính tới 31/3/2021, Yeah1 đang sở hữu 96,67% vốn tại CTCP Yeah1 eDigital, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, sản xuất chương trình.
Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cổ đông công ty thông qua việc thực hiện xoá lỗ luỹ kế. Đônhg thời, công ty có kế hoạch chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp tại Yeah1 Network Pte.Ltd. Yeah1 giao/ủy quyền cho chủ tịch hội đồng quản trị lựa chọn đối tác, quyết định giá bán, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.
Việc chuyển nhượng này nằm trong chiến lượng tái cơ cấu các mảng kinh doanh/các công ty thành viên nhằm tinh gọn bộ máy, gia tăng hiệu quả hoạt động.
Hồi cuối tháng 4/2021, Yeah1 đã nhận được Quyết định số 432/QĐ-CCT ngày 22/4/2021 của Chi cục Thuế quận 3 về việc xử phạt vi phành hành chính về thuế với mức phạt là gần 88 triệu đồng do các sai sót trong việc ghi nhận thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và một số khoản mục khác có liên quan.
Kết thúc quý 1/2021, YEG công bố lỗ trên báo cáo tài chính riêng quý 1/2021 là âm 7,22 tỷ - cùng kỳ âm hơn 10 tỷ và lỗ sau thuế hợp nhất là âm 52,5 tỷ - cùng kỳ lãi 5,5 tỷ.
Theo giải trình từ phía công ty trên báo cáo riêng lỗ là do tăng doanh thu và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp đến từ việc tái cơ cấu Tập đoàn.
Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất lỗ là do tập đoàn đang trong giai đoạn mở rộng hệ sinh thái truyền thông hiện có sang hệ thống sinh thái tiêu dùng, do đó cần nguồn lực để đầu tư dẫn đến gia tăng chi phí. Ngoài ra, mảng kinh doanh mới vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trường, mặc dù đã có doanh thu những chưa thể bù đăp chi phí trong thời gian ngắn.
Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của YEG giảm 4,2% so với đầu năm từ 1.384,96 tỷ đồng xuống còn 1.326,5 tỷ đồng - trong đó, tiền giảm từ 36,4 tỷ xuống gần 22 tỷ; phải thu ngắn hạn là 675,5 tỷ đồng. Đáng chú ý trong kỳ tồn kho tăng mạnh từ 95,6 tỷ đồng so với đầu năm lên tới 138,4 tỷ đồng.
Cũng tính tới ngày 31/3/2021, lỗ luỹ kế của YEG lên tới 264,9 tỷ đồng so với đầu năm. Được biết, YEG đã trải qua 2 năm lỗ liên tiếp, nếu tiếp tục lỗ năm thứ 3 sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…