Ford cung cấp dịch vụ xe cũ chính hãng tại Việt Nam

Đức Thọ
Hãng xe Mỹ bắt đầu triển khai dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng tại thị trường Việt Nam kể từ cuối tháng 1/2016
Trước Ford, tại thị trường Việt Nam cũng đã có 4 thương hiệu ôtô lớn triển
 khai dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng là Audi, BMW, Mercedes-Benz 
và Toyota.
Trước Ford, tại thị trường Việt Nam cũng đã có 4 thương hiệu ôtô lớn triển khai dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng là Audi, BMW, Mercedes-Benz và Toyota.
Hãng xe Mỹ bắt đầu triển khai dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng tại thị trường Việt Nam kể từ cuối tháng 1/2016.

Theo đó, Ford Việt Nam sẽ cung cấp một quy trình chuẩn cho các đại lý đăng ký tham gia chương trình và hỗ trợ đào tạo kỹ thuật, nhân sự. Ford Việt Nam chia các loại xe đã qua sử dụng ra làm hai nhóm, gồm nhóm xe được cấp chứng nhận và nhóm xe do đại lý chọn.

Nhóm xe được cấp chứng nhận là những xe được Ford được lắp ráp hoặc nhập khẩu (không tính xe Transit) được sử dụng dưới 3 năm và chạy ít hơn 100.000km, có lịch sử bảo hành đầy đủ tại đại lý ủy quyền.

Các xe này sẽ được kiểm tra kỹ thuật toàn diện 167 điểm và gia hạn bảo hành ít nhất 1 năm hoặc 20.000 km.

Nhóm xe do đại lý chọn là những xe không đáp ứng được các điều kiện của nhóm cấp chứng nhận nhưng vẫn được đại lý lựa chọn để kinh doanh. Quy trình kiểm tra và gia hạn bảo hành cho các xe này sẽ do đại lý trực tiếp đảm nhận.

Đại diện hãng ôtô đến từ nước Mỹ cho biết, hiện dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng đã bắt đầu được triển khai tại 8 đại lý trên toàn quốc, gồm: Hà Thành Ford, Ford Thủ Đô, Quảng Ninh Ford, Đà Nẵng Ford, Sài Gòn Ford, Western Ford, Bình Dương Ford và Cần Thơ Ford.

Trước đó, tại thị trường Việt Nam cũng đã có 4 thương hiệu ôtô lớn triển khai dịch vụ xe đã qua sử dụng chính hãng là Audi, BMW, Mercedes-Benz và Toyota.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.