Honda tặng ôtô cho khách hàng xe máy

Phương Anh
Ngày 22/10, Honda Việt Nam đã trao tặng xe ôtô Civic 2.0 AT trị giá 651 triệu đồng cho khách hàng mua xe máy
Khách hàng Bùi Đức Giang nhận chiếc Civic 2.0 AT tại đại lý Mỹ Đình, Hà Nội.
Khách hàng Bùi Đức Giang nhận chiếc Civic 2.0 AT tại đại lý Mỹ Đình, Hà Nội.
Ngày 22/10, Honda Việt Nam đã trao tặng xe ôtô Civic 2.0 AT trị giá 651 triệu đồng cho khách hàng mua xe máy.

Khách hàng được tặng ôtô là ông Bùi Đức Giang, Ban chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ông Giang được tặng ôtô do may mắn khi mua một chiếc Air Blade trong thời gian HVN kỷ niệm chiếc xe máy thứ 5 triệu xuất xưởng.

Ngoài ra, HVN cho biết còn có 15 khách hàng xe máy khác sẽ nhận được phần quà là một TV Sony LCD 32” và dàn âm thanh DVD Sony.

Từ nay đến ngày 12/12, HVN sẽ tiến hành thêm một đợt bốc thăm để tìm ra những khách hàng may mắn khác khi mua một trong các mẫu xe máy hiện đang được HVN cung cấp ra thị trường.

HVN cho biết, việc tổ chức chương trình khuyến mãi nhân dịp đạt mốc 5 triệu xe máy sau hơn 12 năm có mặt tại thị trường được xem là một lời tri ân cho khách hàng, đồng thời cũng là một động tác thúc đẩy thị trường dịp cuối năm.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.