Honda Việt Nam khoác “áo mới” cho xe Civic

Đ. Thọ
Công ty Honda Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường chiếc sedan Civic 2007 với màu sắc mới ghi vàng
Màu mới của Civic 2007.
Màu mới của Civic 2007.
Công ty Honda Việt Nam vừa giới thiệu ra thị trường chiếc sedan Civic 2007 với màu sắc mới ghi vàng.

Phiên bản màu đặc biệt này sẽ được áp dụng cho cả Honda Civic 1.8MT, 1.8AT và 2.0AT. Tuy nhiên, công ty chỉ hạn chế cho những khách hàng đặt mua từ ngày 15/12/2007 đến hết ngày 31/1/2008 và nhận xe sau ngày 15/2/2008 tại tất cả các đại lý ôtô của Honda trên toàn quốc.

Với giá bán lẻ không đổi, khách hàng mua Honda Civic phiên bản màu mới sẽ được nhận thêm bộ chắn bùn cùng màu.

Hiện tại mẫu Civic 2007 đang có các màu xanh bạc, đen huyền, xám bạc và xám xanh. Honda Việt Nam cho biết, việc khoác “áo mới” cho Civic đánh dấu lượng bán trên 5.000 chiếc kể từ khi ra mắt vào tháng 8/2006.

Cũng trong khoảng thời gian này, 100 khách hàng đầu tiên đăng ký mua cảm biến sau (giá bán 6.111.450 VND, đã bao gồm công lắp đặt và VAT) sẽ được tặng thêm bộ cảm biến trước. Chương trình này được áp dụng cho các khách hàng mua Civic màu mới.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.