Xe hơi Trung Quốc sắp chạm ngõ thị trường Mỹ, châu Âu

Kiều Oanh
Những chiếc xe hơi do Chery sản xuất tại Trung Quốc sẽ cập cảng Mỹ và châu Âu lần đầu tiên trong vòng 30 tháng tới
Một chiếc xe hơi do Chery sản xuất.
Một chiếc xe hơi do Chery sản xuất.
Ngày 4/7, hãng Chrysler tuyên bố, những chiếc xe hơi do Chery sản xuất tại Trung Quốc sẽ cập cảng Mỹ và châu Âu lần đầu tiên trong vòng 30 tháng tới.

Như vậy, Chery sẽ là hãng sản xuất ôtô đầu tiên của Trung Quốc đại lục đặt chân tới hai thị trường khó tính này.

Chrysler, bộ phận sắp được bán lại của hãng DaimlerChrysler, và Chery sẽ phát triển, sản xuất các mẫu xe cỡ nhỏ để xuất khẩu sang Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường ôtô lớn khác. Thỏa thuận giữa hai nhà sản xuất xe hơi này được công bố lần đầu vào năm ngoái nhưng đã bị trì hoãn lại do việc bán lại Chrysler.

Giám đốc điều hành Tom LaSorda của Tập đoàn Chrysler cho biết, chiếc ôtô đầu tiên trong thỏa thuận hợp tác giữa Chrysler và Chery sẽ là một chiếc Dodge rồi tiếp đó sẽ là các thương hiệu khác của Chrysler tùy theo sự phát triển của mối quan hệ đối tác giữa hai bên.

Trước khi tập đoàn mẹ DaimlerChrysler công bố kế hoạch bán lại, vào năm 2006 Chrysler đã cho biết ý định tìm đối tác để phát triển một mẫu xe nhỏ. Lý do là chi phí cao cho việc thiết kế, sản xuất và tiêu thụ một chiếc xe cho phân khúc thị trường bình dân có tỷ suất lợi nhuận thấp, trong khi người mua xe muốn có mức giá thấp.

Chery hiện là hãng sản xuất ôtô hạng nhẹ lớn thứ 4 tại Trung Quốc. Hiện hãng đã xuất khẩu các mẫu xe với thương hiệu của riêng mình ở mức giá rất khiêm tốn sang gần 20 quốc gia, phần lớn ở Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, Chery vẫn chưa thể đột phá vào những thị trường lớn, khó tính, cạnh tranh mạnh như Mỹ hay châu Âu.

(Theo Reuters)

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.