Giá cả tăng cao dịp Lễ Tạ ơn, người Mỹ đổ xô đi du lịch
18/11/2022, 16:01
Chia sẻ
Chính phủ Mỹ dự báo giá lương thực sẽ tăng từ 9,5% đến 10,5% trong năm nay. Trung bình trước đây, giá lương thực vào mỗi dịp Lễ Tạ ơn chỉ tăng khoảng 2% hàng năm. Các chuyên gia cho rằng, trong khi mức sản xuất thấp hơn, chi phí lao động, vận chuyển và các mặt hàng thì lại trở nên đắt đỏ hơn đang khiến giá cả hàng hóa tăng.
Bên cạnh đó, bệnh tật, thời tiết khắc nghiệt và căng thẳng Ukraine cũng là nguyên nhân giải thích cho tình hình này. "Nguồn cung hàng hóa cần thiết cho dịp lễ Tạ ơn ít hơn so với các mặt hàng khác", ông David Anderson, Giáo sư và nhà kinh tế nông nghiệp tại Texas A&M cho biết.
Bởi những lý do này, ông Mark Jordan, Giám đốc Điều hành của Công ty thống kê thị trường Leap Market Analytics có trụ sở ở thành phố Jonesboro, bang Arkansas cho biết nguồn cung trên đầu người đối với gà tây đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1986. Ông Jordan dự đoán giá bán buôn của một con gà tây đông lạnh, loại thường để mua cho Lễ Tạ ơn đã tăng khoảng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo nhà nghiên cứu thị trường Datasembly, giá bí đỏ đóng hộp cũng tăng khoảng 17% so với năm ngoái và rõ ràng món tráng miệng trong Lễ Tạ ơn đang trở nên đắt đỏ. Công ty Libby thuộc sở hữu của Nestle – công ty sản xuất 85% sản lượng bí ngô đóng hộp trên thế giới – cho biết vụ thu hoạch sản lượng bí ngô tương đương với mức của năm ngoái, nhưng họ phải bù đắp cho chi phí lao động, vận chuyển, nhiên liệu và năng lượng cao hơn. Một hộp bị ngô chi phí đắt hơn 14% so với năm ngoái hay túi khoai tây Russet nặng hơn 2 kg có giá cao hơn tới 45,5% so với năm ngoái.
Chính phủ Mỹ dự báo giá lương thực sẽ tăng từ 9,5% đến 10,5% trong năm nay.
Mặt khác, chi phí lao động và thực phẩm cao hơn cũng khiến cho việc đặt một bữa ăn chuẩn bị sẵn trở nên đắt đỏ hơn. Công ty Whole Foods đang quảng cáo một bữa tiệc cho Lễ tạ ơn cổ điển dành cho 8 người với giá 179,99 USD - cao hơn 40 USD so với năm ngoái.
Trong tình trạng đó, các chuyên gia du lịch đưa ra lời khuyên người dân nên tiết kiệm tiền và tránh đi du lịch trong dịp lễ này để không bị mắc kẹt khi chuyến bay bị hủy. Tuy nhiên, những lời khuyên cũng không thể ngăn cản những chuyến thăm đoàn tụ gia đình của người dân Mỹ vào dịp lễ. "Chúng tôi chắc chắn sẽ phải chuẩn bị rất nhiều cho những ngày nghỉ lễ tới. Gần đến Lễ Tạ ơn, lượng khách đặt vé bay trước đang tăng lên đáng kinh ngạc", ông Andrew Nocella, Giám đốc thương mại của United Airlines cho biết.
Nghiên cứu gần đây của công ty bảo hiểm du lịch AAA cho biết người dân vẫn sẵn sàng chi phí cao để về nhà hoặc tham gia kỳ nghỉ theo kế hoạch của họ. 54,6 triệu người dân Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn năm nay, tăng 1,5% so với năm 2021. Đây sẽ là dịp lễ Tạ ơn đông đúc thứ ba kể từ sau khi AAA bắt đầu theo dõi lượng khách du lịch Mỹ từ năm 2000. Lần đầu tiên lượng khách đạt đỉnh là vào năm 2005 và con số cao thứ hai là năm 2019.
Người phát ngôn của AAA, Aixa Diaz nói với tờ CNN: "Nhu cầu du lịch có vẻ trái ngược với thực tế lạm phát và giá xăng cao hơn. Nhưng điều này cũng là phù hợp do chúng ta đã bị chia cắt và bị cô lập trong suốt 2 năm đại dịch và gần đây nhiều hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ". Bà Diaz cũng cho rằng người Mỹ lúc này cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng các phương tiện công cộng, bao gồm máy bay và tàu hỏa, và họ đang lập ngân sách cho việc du lịch.
"Họ đang cắt giảm các chi tiêu khác trong cuộc sống - ăn tối tại các nhà hàng rẻ tiền hơn hoặc mua sắm ít hơn - và thay đổi việc lái xe hàng ngày để tiết kiệm xăng. Nhưng nhu cầu về du lịch thì không hề giảm. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại”, bà Diaz nhấn mạnh. “Số lượng người Mỹ dự kiến sẽ đi du lịch bằng đường hàng không tăng gần 8% so với năm 2021. 4,5 triệu người Mỹ sẽ di chuyển bằng máy bay trong kỳ nghỉ lễ tới, kéo dài 5 ngày từ Thứ Tư, ngày 23/11 đến Chủ Nhật, ngày 27/11”.
Theo Scott Keyes, người sáng lập Scott's Cheap Flights, trong khi gần như mọi thứ đều đắt đỏ hơn trong những ngày này, thì giá vé máy bay thực sự đang chững lại. Tuy nhiên, giá vé vẫn cao hơn năm ngoái một chút vì đang là mùa du lịch cao điểm. Ông Keyes nói: "Ngay cả khi điều chỉnh theo lạm phát, giá vé máy bay hiện nay cũng cao hơn 34% so với 12 tháng trước".
Đây sẽ là dịp lễ Tạ ơn đông đúc thứ ba kể từ sau khi AAA bắt đầu theo dõi lượng khách du lịch Mỹ.
Với nhu cầu cao như trong mùa lễ này, các hãng hàng không đang chuẩn bị đối phó để tránh tình trạng hoãn, hủy chuyến nhiều như trong mùa hè. Nick Calio, Chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn công nghiệp Airlines for America, thông tin với CNN: "Các hãng hàng không đã chuẩn bị tốt và đang sẵn sàng”, ông Calio nói và cho biết năm nay, tự lái xe cũng là hình thức di chuyển được ưa chuộng. “Vì giá vé máy bay vẫn còn khá cao, cũng sẽ có rất nhiều người Mỹ lái xe để tới điểm đến của họ trong kỳ nghỉ lễ năm nay”.
Điều này cũng đã từng xảy ra trong lịch sử. Năm nay, gần 49 triệu người Mỹ dự kiến sẽ di chuyển bằng ô tô. Con số này thấp hơn 2,5% so với năm 2019, nhưng tăng 0,4% so với năm ngoái. Dự báo của AAA cũng chỉ xem xét các chuyến đi cách nhà 50 dặm (80km) trở lên. Bên cạnh đó, việc đi lại bằng các phương tiện giao thông khác cũng đang tiến gần đến mức trước đại dịch. Hơn 1,4 triệu du khách dự kiến sẽ di chuyển bằng xe buýt, xe lửa hoặc tàu điện trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay – đạt 96% so với lượng khách của năm 2019.
Cùng chuyên mục
Trị liệu có thể trở thành mục đích chính cho chuyến du lịch
Du lịch chăm sóc sức khỏe đang dần định hướng và điều chỉnh lại các chương trình, địa điểm du lịch. Các doanh nghiệp từ đó cũng nhấn mạnh những nội dung có lợi cho sức khỏe, nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng lớn của du khách…
Những thức uống có thể thay thế cho cafe buổi sáng?
Nếu bạn đang tìm kiếm một cú hích năng lượng vào buổi sáng nhưng e ngại tác dụng phụ của việc uống quá nhiều cà phê (như lo âu, mất ngủ hay rối loạn tiêu hóa), thì có lẽ đã đến lúc cân nhắc một lựa chọn thay thế...
Những không gian giải nhiệt ngày hè
Những không gian cafe xanh mát đang trở thành xu hướng thu hút giới trẻ, không chỉ bởi những ly đồ uống thơm ngon mà còn là nơi chốn lý tưởng để thư giãn, làm việc, thậm chí tận hưởng không khí trong lành…
Từ triết lý sức khỏe đến xu hướng thời trang
Trong một thế giới liên tục bị gán với mạng xã hội, màn hình xanh, và áp lực năng suất, Gen Z đang khởi động một cuộc “rút phích cắm” tập thể, nơi họ tìm cách chạm vào tự nhiên...
Siết chặt an toàn du lịch đường thủy trước mùa mưa bão
Từ tháng 6 đến tháng 9 là mùa cao điểm du lịch ở Việt Nam. Nhưng càng về cuối hè cũng là thời điểm thường xảy ra giông bão, mưa lũ, sạt lở... Các địa phương, doanh nghiệp và du khách do đó cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng…
AI Điểm tin
Bản tin sáng ngày 9/8/2025
Bản tin sáng ngày 9/8 điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật đã và đang diễn ra tại Việt Nam và thế giới trong tuần qua. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc vừa ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thủy sản, tăng cường đầu tư nuôi biển và chuyển giao công nghệ, đồng thời phối hợp tháo gỡ "thẻ vàng" về khai thác IUU mà Việt Nam đang phải đối mặt. Giá bán vàng miếng SJC phổ biến 124 triệu đồng/lượng, một số đơn vị niêm yết giá bán lên tới 124,4 triệu đồng/lượng, lập kỷ lục mới trong phiên 8/8. Liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, tại văn bản kiến nghị gửi Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đến các đề xuất về những vấn đề kinh tế được dư luận quan tâm, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) đề cập đến bốn giải pháp cải thiện chất lượng đầu tư công nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng trung hạn. Thuế đối ứng của Mỹ có hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine. Liên quan đến vàng, Mỹ đã áp thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào nước này, một động thái có thể gây đảo lộn thị trường vàng thỏi toàn cầu và ảnh hưởng mạnh mẽ tới Thụy Sỹ - quốc gia giữ vị trí trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Hôm nay ngày 08/4/2025, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thăng Long (Ban Thăng Long) Đinh Công Minh cho biết đã có tờ trình Bộ Xây dựng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú giai đoạn 1 theo phương thức PPP.
Cụ thể, thời gian qua, Ban Thăng Long đã tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án bằng đấu thầu rộng rãi trong nước. Trên cơ sở đánh giá kết quả hồ sơ dự thầu, đơn vị này đã kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt liên danh xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải là nhà đầu tư thực hiện dự án PPP đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, giai đoạn 1.