
Hồng Kông năm thứ hai liên tiếp giữ vị trí thành phố có cuộc sống đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. New York và Geneva xếp ở hai vị trí kế tiếp – theo báo cáo thường niên của công ty tư vấn ECA International.
Giá cả leo thang và đồng tiền mạnh lên là hai nguyên nhân quan trọng giữ Hồng Kông ở vị trí nói trên. Trong top 5 còn có sự góp mặt của London và Tokyo.
Giá thuê nhà tăng chóng mặt là một phần lý do đưa London và New York vào vị trí cao trong danh sách. Mức tăng giá nhà tương ứng ở hai thành phố này vào là 20% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Singapore, một trung tâm tài chính khác của châu Á, đứng thứ 13 trong xếp hạng, cho dù giá nhà, giá xăng, giá điện nước ở đảo quốc sư tử tăng mạnh trong vòng một năm trở lại đây. Bù lại sự tăng giá này là đồng Đôla Singapore giảm giá nhiều so với các đồng tiền khác trong khu vực – theo báo cáo của ECA.
Do đồng Yên xuống giá, các thành phố của Nhật Bản đều đi xuống trong xếp hạng. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá Yên so với USD đã giảm hơn 13%, xuống mức thấp nhất 20 năm. Trái lại, đồng Nhân dân tệ tăng giá đưa các thành phố của Trung Quốc, gồm Thượng Hải và Quảng Châu, lên vị trí tương ứng số 8 và 9.
Cuộc khảo sát của ECA phát hiện ở thời điểm tháng 3 – khi nghiên cứu được tiến hành - giá xăng đã tăng bình quân 37% so với cùng kỳ năm trước tại tất cả các thành phố. Riêng ở Beirut, Lebanon, giá xăng tăng 1.128%.
Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố rẻ nhất cho người nước ngoài sinh sống, đứng ở vị trí thứ 207, tụt 5 bậc so với năm ngoái.
Cũng theo báo cáo, chiến tranh ở Ukraine là nguyên nhân khiến giá dầu ăn tăng mạnh trong năm qua, với mức tăng bình quân 25% tại tất cả các thành phố được khảo sát. Tehran của Iran là thành phố có giá xăng rẻ nhất thế giới, chỉ 0,09 USD/lít.
Tại Hồng Kông, thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong xếp hạng này, 1 cốc cà phê có giá 5,21 USD; 1 lít xăng có giá 3,04 USD; 1 kg khoai tây có giá 11,51 USD…
“Dù bị ảnh hưởng bởi sự leo thang của lạm phát toàn cầu ít hơn so với các thành phố khác, Hồng Kông vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới”, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của ECA, ông Lee Quane, phát biểu. “Chính sự tăng giá của đồng Đôla Hồng Kông, đồng tiền được neo buộc vào đồng USD, trong năm qua là nguyên nhân chủ yếu đưa Hồng Kông giữ vị trí thành phố đắt đỏ nhất thế giới, bởi nhiều đồng tiền khác giảm giá so với USD”.
Để thực hiện xếp hạng này, ECA International đã phân tích giá hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng tại hơn 490 địa điểm trên thế giới. Báo cáo đưa ra xếp hạng gồm 207 thành phố tại 120 quốc gia.
ECA International đã thực hiện nghiên cứu về chi phí sinh hoạt tại các thành phố trên thế giới trong 50 năm qua. Mỗi năm, công ty này thực hiện hai lần khảo sát nhằm giúp các doanh nghiệp khách hàng tính toán mức phụ cấp hợp lý khi cử nhân viên đi làm việc ở nước ngoài.
Dưới đây là top 20 thành phố đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài theo báo cáo vừa được công bố (trong ngoặc là xếp hạng của năm 2021):
1. Hồng Kông (1)
2. New York, Mỹ (4)
3. Geneva, Thuỵ Sỹ (3)
4. London, Anh (5)
5. Tokyo, Nhật Bản (2)
6. Tel Aviv, Israel (7)
7. Zurich, Thuỵ Sỹ (6)
8. Thượng Hải, Trung Quốc (9)
9. Quảng Châu, Trung Quốc (10)
10. Seoul, Hàn Quốc (8)
11. San Francisco, Mỹ (15)
12. Thẩm Quyến, Trung Quốc (12)
13. Singapore (13)
14. Bắc Kinh, Trung Quốc (16)
15. Jerusalem, Israel (18)
16. Bern, Thuỵ Sỹ (17)
17. Yokohama, Nhật Bản (11)
18. Copenhagen, Đan Mạch (14)
19. Oslo, Na Uy (19)
20. Đài Bắc, Đài Loan (21)
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.