
CTCP Masan MEATLife (mã MML-UPCoM) thông báo đăng ký mua thành công hơn 20 triệu cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
Theo đó, MML đã mua thành công 20.180.026 CP VSN như đã đăng ký, để nâng sở hữu từ 0% lên 24,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 7/12/2021.
Theo ghi nhận trên HNX, trong ngày 7/12, số cổ phiếu trên có trị giá hơn 647.778.834 tỷ đồng
Được biết, số cổ phiếu trên do CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế bán ra nhằm giảm sở hữu từ 24,94% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến được thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.
Còn trên BCTC quý 3/2021, MML đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ tại CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.
Kết thúc quý 3/2021 của VSN, doanh thu thuần của VSN giảm 16% so với cùng kỳ từ 1.263 tỷ xuống còn gần 1.059 tỷ đồng; giá vốn hàng bán giảm 22,5% xuống 793 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 11% lên gần 266 tỷ. Do đó, lợi nhuận trước thuế tăng 24,5% và sau thuế đạt 20,7% lần lượt đạt 54,8 tỷ và 43 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, VSN ghi nhận doanh thu đạt 3.381 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 119,7 tỷ đồng và hoàn thành 83% kế hoạch năm (180 tỷ đồng).
Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 2.057 tỷ đồng, giảm 4% so với hồi đầu năm (2.143 tỷ đồng) - trong đó, hàng tồn kho giảm 26% từ 668 tỷ xuống còn 491 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 9% từ 349 tỷ xuống 316 tỷ đồng.
Đồng thời, nợ phải trả cũng giảm 14% từ 1.037 tỷ xuống còn hơn 870 tỷ đồng, riêng nợ vay giảm một nửa từ 343 tỷ xuống còn gần 185 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 257,53 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, hiện giá cổ phiếu VSN tăng lên 8,20% lên 39.600 đồng/cổ phiếu.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.