Phục hồi kỹ thuật, thị trường có rủi ro “bull-trap”?
Kim Phong
10/06/2025, 15:36
VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng rất nhiều từ một vài trụ mà hôm nay nổi bật là VHM. Nhà đầu tư tranh thủ diễn biến phục hồi kỹ thuật để thoát ra, khiến dao động phổ biến trong phiên là suy yếu dần về cuối. VN-Index đã không thể giành lại được ngưỡng 1320 điểm trong khi thanh khoản vẫn duy trì mức thấp...
VN-Index không giành lại được mức 1320 điểm và nhiều cổ phiếu trượt giảm cuối ngày.
VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng rất nhiều từ một vài trụ mà hôm nay nổi bật là VHM. Nhà đầu tư tranh thủ diễn biến phục hồi kỹ thuật để thoát ra, khiến dao động phổ biến trong phiên là suy yếu dần về cuối. VN-Index đã không thể giành lại được ngưỡng 1320 điểm trong khi thanh khoản vẫn duy trì mức thấp.
Đỉnh cao nhất chỉ số đạt được là 1323,61 điểm lúc 1h40, tăng trên 13 điểm so với tham chiếu. Toàn thời gian còn lại là một nhịp trượt giảm, có lúc chỉ số rơi xuống sát tham chiếu. VHM cố gắng nâng đỡ, nhất là lúc đóng cửa, giúp VN-Index còn tăng 5,66 điểm ( 0,43%).
Cặp đôi VIC và VHM hôm nay phần lớn thời gian là yếu. Tuy nhiên sang chiều hai trụ này lên giá tốt, VIC có lúc tăng 2,88%, VHM tăng 3,11%, thời điểm đạt đỉnh cao nhất tương tự VN-Index. Độ rộng tại đỉnh cũng khá tốt, HoSE có 204 mã tăng/84 mã giảm. Điều này phản ánh tâm lý hào hứng quay lại trên diện rộng. Dù vậy sức mạnh này không duy trì được lâu khi cả VIC lẫn VHM đều xuất hiện áp lực bán khá lớn.
VIC bị ép chặt trong toàn thời gian còn lại và đóng cửa chỉ còn tăng 0,33%. VHM khá hơn, khoảng 5 phút cuối đợt liên tục được đẩy ngược lên và lúc đóng cửa đỡ giá tốt. Mức chốt tăng 2,69% giúp VN-Index có được gần 1,9 điểm. VRE thậm chí được kéo đột biến hơn, giá đáy cuối đợt liên tục đã rơi xuống 24.950 đồng, giảm 2,35% so với tham chiếu nhưng vẫn được đẩy ngược lên thành tăng 3,72%. Ở các blue-chips còn lại chỉ thêm TCB tăng 1,01% là đáng kể.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,59% với 14 mã tăng/9 mã giảm. Dù độ rộng khá tốt nhưng toàn rổ chỉ duy nhất VRE là đóng cửa ở giá cao nhất. Tới 18 mã trong nhóm này bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với đỉnh. Cá biệt như HPG bị ép lùi 2,42% thành giảm 0,38%; LPB lùi 2,33% còn tăng 0,64%; MWG lùi 2,23% còn tăng 1,65%; STB lùi 2,5% còn tăng 2,26%. Diễn biến lùi giá này phản ánh sức ép từ bên bán đã gia tăng trong nửa sau phiên chiều nay. Mặc dù không phải mã nào cũng bị ép mạnh đến mức rơi qua tham chiếu, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán vẫn rất rõ.
Nhóm cổ phiếu trụ vẫn rất kém, phụ thuộc nhiều vào VHM.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, kiểu dao động như vậy là phổ biến hôm nay. Độ rộng chỉ số đến cuối phiên vẫn còn tốt nhờ 155 mã tăng/134 mã giảm (so với đỉnh là 204 mã tăng/84 mã giảm). Tuy vậy tới gần một nửa sàn này (49,5% cổ phiếu) đã bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất – đa phần đạt đỉnh cùng lúc với chỉ số). Vì vậy nhịp trượt giảm của VN-Index cũng không hẳn chỉ do tác động từ VIC hay VHM mà đã tạo diễn biến tâm lý chung trên thị trường.
Trong 155 cổ phiếu tăng giá cuối phiên ở sàn HoSE, có 79 mã tăng trên 1%. Nhóm cổ phiếu tăng giá tốt nhất với thanh khoản cao nhất phần lớn thể hiện sức ép bán ra khá lớn. Trừ VHM, VRE được giật giá mạnh cuối phiên và DGW kịch trần sẵn, các cổ phiếu còn lại đạt thanh khoản trên trăm tỷ đồng đều bị ép xuống dần. Điểm tích cực là bên bán chưa thể đè giá đến sát tham chiếu hoặc khiến giá đảo chiều. Đây cũng là nhóm còn có dòng tiền đỡ tốt.
Biên độ tăng giá ở đa số cổ phiếu hôm nay đã không thể phục hồi lại được mức giảm hôm qua, thậm chí phần lớn không lấy lại được đến 50% biên độ. Do đó diễn biến này vẫn chỉ mang tính phục hồi kỹ thuật là chính. Dĩ nhiên vẫn luôn xuất hiện một số cổ phiếu mạnh mẽ nổi bật như CCC, DGW, GEE, FRT, PET, SCS, VTP nhưng cũng không phải là đại diện. Ngoài ra phân bổ dòng tiền ở những cổ phiếu này rất nhỏ so với tổng thể thị trường.
Khối ngoại hôm nay có phiên chiều quay đầu mua ròng khá mạnh 329,9 tỷ đồng sau khi bán ròng buổi sáng hơn 18 tỷ. EIB, VIX, GEX là 3 mã được mua nổi bật chiều nay. EIB phiên sáng ghi nhận mức vào ròng 43,9 tỷ, chốt phiên là 132,6 tỷ. VIX từ 54,8 tỷ lên 101,9 tỷ. GEX từ 47,4 tỷ lên 87 tỷ. Ngoài ra DGC 53,5 tỷ, DXG 42,4 tỷ, VRE 40,6 tỷ, DPM 36,1 tỷ, VCI 36,1 tỷ, VPB 34,9 tỷ, STB 32,1 tỷ là các mã khác được mua mạnh chiều nay. Phía bán ròng có CTG -61,3 tỷ, FPT -80,6 tỷ, VIC -58,2 tỷ, VND -41,2 tỷ, HPG -37,9 tỷ, MWG -36,6 tỷ, HAH -35,8 tỷ…
Đến ngày thứ Tư, số liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng gần 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng tới...
Giá tăng mạnh, quỹ ngoại bán bớt cổ phiếu LBM
AFC VF Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE).
Rạng Đông Holding nhận được quyết định mở thủ tục phá sản
Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đăng báo, đăng tải thông tin về quyết định mở thủ tục phá sản này, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên/doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo chỉ định của Tòa án.
Khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc mạnh
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2025
Khối ngoại bán ròng đột biến gần 1.600 tỷ
Thanh khoản ba sàn hôm nay khớp 62.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại bán ròng đột biến 1571.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1515.4 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: