"Các bạn biết đấy, có thể chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Intel", Musk nói với đám đông cổ đông Tesla đang reo hò. "Chúng tôi chưa ký bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng có lẽ việc thảo luận với Intel là điều đáng làm”.
Nhà sản xuất chip Mỹ thực tế đang gặp khó khăn, có các nhà máy sản xuất chip riêng, nhưng vẫn tụt hậu rất xa so với Nvidia trong cuộc đua chip AI.
Chính phủ Mỹ gần đây đã nắm giữ 10% cổ phần của Intel, công ty cần tìm kiếm khách hàng bên ngoài cho công nghệ sản xuất mới nhất của mình. Cổ phiếu Intel đã tăng 4% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau phát biểu của Musk. Tuy nhiên, Intel từ chối bình luận về thông tin này.
Trước đó, Musk đã giành được một chiến thắng quan trọng vào thứ Năm tuần qua khi các cổ đông thông qua gói lương 1 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới dành cho ông, ủng hộ tầm nhìn của vị tỷ phú này về việc biến nhà sản xuất xe điện thành một gã khổng lồ về AI và robot.
Musk đã từng hé lộ chip AI5 trước đây và nhắc lại rằng Tesla cũng đang hợp tác với TSMC của Đài Loan và Samsung của Hàn Quốc. Chip AI cung cấp năng lượng cho các hệ thống lái xe tự động của Tesla, bao gồm cả phần mềm xe Tự lái Hoàn toàn. Tesla hiện đang sử dụng chip thế hệ thứ tư.
Một số lượng nhỏ chip AI5 sẽ được sản xuất vào năm 2026, với sản lượng lớn chỉ có thể đạt được vào năm 2027, Musk cho biết trong một bài đăng trên X hôm thứ Ba, đồng thời nói thêm rằng chip AI6 sẽ sử dụng cùng một nhà máy nhưng đạt hiệu suất gấp đôi với sản lượng lớn vào giữa năm 2028.
"Ngay cả khi chúng tôi ngoại suy kịch bản tốt nhất cho việc sản xuất chip từ các nhà cung cấp của mình, thì vẫn chưa đủ”, ông nói hôm thứ Năm. "Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể phải xây dựng một nhà máy sản xuất chip của Tesla. Nó giống như giga nhưng lớn hơn nhiều. Tôi không thấy cách nào khác để đạt được sản lượng chip mà chúng ta đang tìm kiếm. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ phải xây dựng một nhà máy sản xuất chip khổng lồ. Điều đó phải được thực hiện”.
Musk nói những con chip này sẽ có giá thành rẻ, tiết kiệm điện năng và được tối ưu hóa cho phần mềm riêng của Tesla. Con chip có thể chỉ tiêu thụ khoảng một phần ba điện năng so với chip Blackwell hàng đầu của Nvidia, với chi phí sản xuất chỉ bằng 10%.
"Tôi đang cực kỳ tập trung vào chip, như mọi người có thể thấy đấy”, ông nói. “Những gì chúng tôi sắp bắt đầu không chỉ là một chương mới cho tương lai của Tesla mà là một cuốn sách hoàn toàn mới”.
Musk đã vạch ra lộ trình phát triển sản phẩm, bao gồm robot hình người Optimus của Tesla, xe tự hành Cybercab và đội xe Tesla hiện có, mà công ty hy vọng một ngày nào đó sẽ tự động hóa thông qua các bản cập nhật phần mềm. Ông tuyên bố sứ mệnh mới của công ty: "Đạt được sự thịnh vượng bền vững", một sự thay đổi so với mục tiêu trước đây là "đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng bền vững của thế giới".
Musk, người nổi tiếng với những lời hứa hẹn thái quá, đã đặt ra những tham vọng sâu rộng cho robot, từ các ứng dụng công nghiệp đến hỗ trợ tại nhà và chăm sóc sức khỏe. Ông cho biết số lượng robot như vậy cuối cùng có thể lên tới hàng chục tỷ.
"Mọi người thường nói về việc xóa đói giảm nghèo, mang đến cho mọi người dịch vụ chăm sóc y tế tuyệt vời", ông nói. "Thực ra chỉ có một cách để làm điều đó, đó là với robot Optimus”.
Sự so sánh gần gũi duy nhất là thỏa thuận trước đó của Musk với Tesla, một gói lương trị giá 56 tỷ USD đang được Tòa án Tối cao Delaware xem xét sau khi một thẩm phán khác tại Delaware tuyên bố nó vô hiệu, với lý do bị cho là một quy trình không công bằng.
Rohan Williamson, giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown, cho rằng lập luận của Musk về việc yêu cầu mức lương khổng lồ như vậy phần lớn là độc nhất vô nhị đối với Tesla — mặc dù các thỏa thuận tương tự có thể trở nên phổ biến hơn trong thời đại các công ty khởi nghiệp do người sáng lập lãnh đạo.
“Dù bạn phân tích thế nào đi nữa, thì đó cũng là một con số rất lớn”, Williamson nói. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhằm nhấn mạnh vai trò trung tâm thậm chí là duy nhất của Musk trong sự trỗi dậy của công ty và số phận của nó trong tương lai.
Tesla và các cổ đông đã có một "cuộc tấn công bất thường" trong những ngày gần đây để giành được sự ủng hộ cho thỏa thuận, lập luận rằng gói lương chưa từng có này là cần thiết để giữ Musk ở vị trí lãnh đạo trong một “điểm uốn quan trọng” được định nghĩa bởi trí tuệ nhân tạo.