GM phát triển Chevrolet Cruze chạy điện

Hữu Tuyến
General Motors (GM) công bố thông tin dự án phát triển mẫu xe Chevrolet Cruze chạy điện
Chevrolet Cruze BEV - Ảnh: Autoblog.
Chevrolet Cruze BEV - Ảnh: Autoblog.
Ngay sau khi thông báo sẽ trở lại sàn chứng khoán với dự định phát hành lượng cổ phiếu lần đầu lớn nhất từ trước tới nay, General Motors (GM) tiếp tục công bố thông tin dự án phát triển mẫu xe Chevrolet Cruze chạy điện.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai vào đầu tháng 11 năm nay và thủ đô Seoul của Hàn Quốc được chọn làm điểm thực hiện các thử nghiệm trên những chiếc Chevrolet Cruze sử dụng ắc-quy.

Mẫu xe mới với tên gọi Cruze BEV được trang bị cụm ắc-quy do LG Chem cung cấp, cùng mô-tơ điện được chế tạo bởi LG Electronics để tạo ra công suất tối đa 150 kW.

Theo thông tin công bố, mẫu xe này mất 8,2 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h và có thể đạt vận tốc tối đa là 165 km/h. Như vậy, nếu những thông số trên kỹ thuật trên trở thành hiện thực, thì đây sẽ là chiếc xe điện có tốc độ nhanh nhất và khả năng tăng tốc tốt nhất so với tất cả các mẫu cùng loại đã ra mắt.

Cruze BEV sẽ sử dụng nguồn điện dân dụng 220V để nạp đầy bộ ắc-quy trong vòng 9 tiếng và cho phép đi được quãng đường 160km. Do vậy, mẫu xe chạy điện mới này của GM chỉ thực sự phù hợp khi sử dụng trong thành phố hoặc trên những chặng đường ngắn.

Điều đặc biệt ở mẫu xe này là bộ ắc-quy được lắp dưới gầm, cho nên khoang hành lý của chiếc xe vẫn rất rộng rãi.

Với việc liên tiếp đưa ra những thông tin mới về sự phát triển, hãng xe lớn nhất nước Mỹ cho thấy, họ đã vượt qua được khó khăn trong giai đoạn trước đây, và không hề bị thụt lùi về công nghệ sản xuất xe hơi.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.