Hà Nội dẫn đầu số biển xe được cấp mới

An Nhi
Đến nay trên toàn quốc đã có 2,79 triệu biển xe 5 số được cấp sau hơn một năm thực hiện
Đến nay Hà Nội là địa phương có lượng biển xe 5 số được cấp nhiều nhất - Ảnh minh họa.
Đến nay Hà Nội là địa phương có lượng biển xe 5 số được cấp nhiều nhất - Ảnh minh họa.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ - Đường sắt (Bộ Công an), cho biết đã có 2,79 triệu biển xe 5 số được cấp sau hơn một năm.

Trong đó, 175.000 biển số được cấp cho phương tiện ôtô, gần 2,62 triệu biển số được cấp cho xe gắn máy.

Theo thống kê, tính đến nay Hà Nội là địa phương có lượng biển xe 5 số được cấp nhiều nhất với 52.238 ôtô và 333.447 xe máy; Tp.HCM đứng thứ hai với 30.215 biển ôtô và 398.930 biển xe máy; tiếp theo là Đồng Nai với 4.370 biển ôtô và 139.073 biển xe máy; Bình Dương 4.906 biển ôtô và 240.688 biển xe máy…

Việc cấp biển xe 5 số được thực hiện kể từ ngày 6/12/2010 theo quy định tại Thông tư 36/2010/TT-BCA của Bộ Công an.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, việc cấp biển xe 5 số đã nhận được những phản ứng tính cực từ người dân. Đặc biệt, phương thức cấp biển số theo thứ tự đã giúp người dân giám sát được việc cấp đăng ký, biển số của cơ quan đăng ký xe, qua đó đã hạn chế phần nào tiêu cực trong công tác đăng ký, quản lý xe.

Được biết, hiện Bộ Công an đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký xe, trong đó có việc cấp biển số qua hệ thống máy tính. “Trước mắt, trong quý 1 và quý 3/2012 sẽ tiến hành thí điểm ở Hà Nội và Tp.HCM, sau đó sẽ tập hợp rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc”, tướng Tuyên cho biết.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.