Công nghệ Valet Parking Driver (VPD) của Omoda & Jaecoo đã chính thức ra mắt toàn cầu thông qua một bài thử nghiệm thực tế quy mô lớn. Theo Omoda & Jaecoo, VPD là tính năng hỗ trợ lái xe, chỉ sử dụng trong bãi đỗ kín và không áp dụng trên đường công cộng. Người dùng cần luôn sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
Khác với các hệ thống hỗ trợ đỗ xe truyền thống (APA) vốn phụ thuộc nhiều vào vạch kẻ và thao tác của người lái, VPD mang đến một bước tiến mới: hoàn thiện toàn bộ quy trình “tìm chỗ – đỗ xe” một cách tự động, không cần sự hiện diện của người lái bên cạnh xe.
Trong lần ra mắt toàn cầu, công nghệ VPD sẽ được thử nghiệm trên ba mẫu xe hybrid SHS gồm Jaecoo J5 SHS-H, Jaecoo J7 SHS-P và Omoda C7 SHS-P.
Người dùng có thể sử dụng ứng dụng di động để gọi xe tự động rời khỏi vị trí đỗ và di chuyển đến điểm đón. Hệ thống sẽ tự nhận diện chướng ngại vật như người đi bộ, phương tiện khác hay vật cản và điều chỉnh lộ trình theo thời gian thực.
Sau khi đến điểm đến, người dùng chỉ cần rời xe và kích hoạt chế độ đỗ xe từ xa. Xe sẽ tự động di chuyển, tìm vị trí trống, đỗ chính xác, tắt máy và khóa xe – mang lại trải nghiệm “đỗ xe không chạm”.
Trong những tình huống khó như bãi đỗ chật hẹp hay vị trí cụt, hệ thống VPD được Omoda & Jaecoo thử nghiệm bằng cách “đối đầu” trực tiếp với người lái giàu kinh nghiệm. Kết quả được đánh giá dựa trên hiệu suất, số lần đánh lái và độ chính xác – mở ra câu hỏi: liệu công nghệ có thể vượt qua kỹ năng con người?
Không chỉ giải quyết bài toán đỗ xe, công nghệ VPD còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái di chuyển thông minh của Omoda & Jaecoo.
Thương hiệu này cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào ba trụ cột: Công nghệ hybrid hiệu suất cao (SHS); Hệ thống lái thông minh; Công nghệ tiên phong như robot và trí tuệ nhân tạo. Tất cả nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “cùng thế hệ trẻ toàn cầu kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Việc Omoda & Jaecoo ra mắt công nghệ Valet Parking Driver không đơn thuần là một bước tiến kỹ thuật, mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho trải nghiệm di chuyển – nơi người dùng không còn bị giới hạn bởi những bất tiện trong đô thị.