Cộng hưởng áp lực chính sách
Nhìn lại những năm trở về trước, xe máy điện chỉ được coi là phương tiện phụ trợ cho học sinh, sinh viên, bước năm 2026, những thay đổi về mặt chính sách đã tạo ra một lực đẩy "nghẹt thở" đối với xe xăng.
Hiện tại Hà Nội và TP.HCM thí điểm các khu vực hạn chế xe phát thải cao tại các quận trung tâm từ đầu năm 2026 đã khiến xe máy xăng trở nên bất tiện.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực lõi hồ Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2026, sau đó mở rộng theo lộ trình.
Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội cũng đã xác định giao thông là một trong những nguồn phát thải lớn trong đô thị, do đó sẽ tập trung kiểm soát lĩnh vực này. Mục tiêu là giúp Hà Nội có thể kiểm soát khí thải, giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương thức giao thông thân thiện môi trường.
Theo thống kê của Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Thành phố hiện có dân số đã vượt qua 8 triệu người, chưa kể khoảng 1,2 triệu người dân vãng lai thường xuyên sinh sống, làm việc và học tập tại đây.
Số lượng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố hiện có khoảng 8 triệu phương tiện, trong đó gần 1,5 triệu ô tô. Tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của Thành phố là 4,5%/năm, riêng ô tô khoảng 10%. Tuy nhiên, diện tích đất dành cho giao thông hiện chỉ đạt khoảng 12,13%, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng trên các tuyến đường.
TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố kết quả nghiên cứu vùng phát thải thấp (LEZ), lộ trình chuyển đổi và chính sách hỗ trợ trong khuôn khổ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông. Vùng phát thải thấp dự kiến sẽ được triển khai thí điểm tại khu trung tâm (giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính) và tuyến Rừng Sác ở Cần Giờ. Từ 2026, Thành phố cũng bắt đầu hạn chế xe kinh doanh vận tải, xe công nghệ sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không đạt chuẩn tại khu trung tâm và thí điểm kiểm soát trên tuyến Rừng Sác.
Tiếp đến là quy định siết chặt kiểm định khí thải cũng sắp chính thức có hiệu lực từ 30/6. Theo lộ trình triển khai quy chuẩn khí thải mới, hơn 70 triệu xe máy cũ tại Việt Nam bắt đầu đối mặt với quy trình kiểm soát gắt gao. Chi phí để bảo trì một chiếc xe cũ đạt chuẩn đôi khi cao hơ cả giá trị còn lại của xe, đẩy người dùng đến lựa chọn buộc phải "lên đời" xe điện.
Sở Xây dựng Hà Nội đầu năm 2026 cũng cho biết đã lấy ý kiến để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Dự kiến các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I/2026.
Buộc phải chuyển đổi
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, các nhà sản xuất truyền thống ngày càng bị thách thức bởi các các đối thủ mới ở mảng xe tay ga điện.
Theo Motorcyclesdata, thị trường xe máy Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và sự bùng nổ xe điện, với doanh số tăng 14,9% trong năm 2025 lên 3,4 triệu chiếc.
Honda, nhà lãnh đạo thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ +1,3%, trong khi đối thủ lâu năm Yamaha giảm 17,3%, mất vị trí thứ hai.
Tuy nhiên, theo Motorcyclesdata thì VinFast đã vươn lên vị trí thứ hai với mức tăng trưởng vượt bậc +532%, phản ánh sự phát triển nhanh chóng của thị trường xe điện trong nước.
Chỉ tính riêng VinFast công bố doanh số xe máy điện bán ra thị trường Việt Nam đã lên tới 406.453 xe máy điện các loại trong năm 2025. Thống kê cho thấy thị trường Việt đang bước vào “điểm bùng phát” thay đổi diện mạo mạnh mẽ.
VinFast vừa qua còn tiếp tục công bố hoàn thiện quy hoạch tổng thể 3 dòng xe máy điện, bao gồm phổ thông - cao cấp - thể thao, đồng thời tiếp tục ra mắt 7 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao. Quy hoạch mới này của VinFast dự kiến có thể thay đổi hoàn toàn cục diện thị trường xe máy Việt.
Các nhà sản xuất xe điện khác cũng tăng trưởng nhanh chóng, với nhà sản xuất Trung Quốc Yadea tăng 61,6%, và các nhà sản xuất trong nước Pega (+60%) và Dibao (+75%) lần lượt xếp thứ tư, thứ năm và thứ sáu.
Sự thay đổi lớn của thị trường còn đến từ những bước tiến lớn của hạ tầng công nghệ. Nếu như thập kỷ trước người dùng xe điện phải chờ đợi sạc pin thì năm 2026, bài toán này đã có lời giải nhờ mô hình đổi pin (Battery Swapping) đang được nhiều hãng triển khai.
Việc V-Green phủ sóng hơn 45.000 tủ đổi pin trên toàn quốc (tính đến Quý I/2026) đã biến việc tiếp năng lượng cho xe máy điện trở nên nhanh hơn cả đổ xăng. Với mức phí chỉ khoảng 9.000 VNĐ/lần đổi, chi phí vận hành của xe điện hiện chỉ bằng 1/3 so với xe xăng cùng phân khúc. Đây là "đòn quyết định" đánh vào tâm lý thực dụng của nhóm khách hàng chạy xe dịch vụ và giao hàng – nhóm người dùng vốn rất nhạy cảm nhất với dòng tiền.
Báo cáo doanh số năm 2025 với việc VinFast đạt kỷ lục hơn 400.000 xe máy điện, đã đưa hãng xe Việt lần đầu tiên chen chân vào nhóm dẫn đầu doanh số dẫn đầu toàn thị trường. Các mẫu xe như VinFast Viper hay các dòng xe phổ thông giá dưới 20 triệu đồng đã xóa tan định kiến "xe điện là đồ chơi" và mức giá cực dễ tiếp cận với người dùng đại chúng.
Trong khi đó, các hãng xe Nhật vốn thống trị thị trường Việt suốt nhiều thập kỷ qua như Honda hay Yamaha lại vẫn đang ở thế cầm chừng. Bằng chứng là dù đã bắt đầu tung ra các dòng xe điện chiến lược, nhưng việc thiếu hụt một hệ sinh thái trạm sạc/đổi pin rộng khắp như V-Green khiến các "ông lớn" này khó lòng giữ vững ngôi vương trước sự tấn công tổng lực từ các thương hiệu nội địa và xe điện Trung Quốc.
Tác động kinh tế vĩ mô
Trong làn sóng “thay máu” thị trường xe hai bánh từ động cơ đốt trong sang điện khí hoá. Giới chuyên gia cho rằng cuộc di cư này không chỉ thay đổi diện mạo thị trường đơn thuần mà còn tái cấu trúc nền kinh tế.
Đầu tiên chính là vấn đề an ninh năng lượng. Việc giảm sự phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu, vốn luôn biến động theo địa chính trị toàn cầu rất phức tạp thì điện khí hoá là xu thế tất yếu.
Tiếp đến, trong kỷ nguyên mới, các doanh nghiệp sở hữu đội xe điện quy mô lớn sẽ có cơ hội lớn trong việc bán tín chỉ carbon – một khái niệm vốn xa lạ nhưng đang trở thành thực tế tài chính trong tương lai gần tại Việt Nam.
Hiện tại, tỷ lệ nội địa hóa xe máy điện tại Việt Nam ngày càng tăng cao, biến nước ta thành một "công xưởng" xe hai bánh điện lớn nhất khu vực ASEAN là hoàn toàn khả thi.
Có thể nói cuộc “đại di cư” từ xe máy xăng sang điện tại Việt Nam năm 2026 đang cho thấy một bức tranh khi hạ tầng sẵn sàng và chính sách đủ mạnh, người tiêu dùng sẽ tự động chọn lựa giải pháp tối ưu cho mình. Đặc biệt, khi sự tiện lợi chạm ngưỡng và chính sách đủ sức nặng, những thói quen cũ sẽ tự khắc nhường chỗ cho tương lai ưu thế hơn.