Trung Quốc bị kiện do thiếu công bằng với xe hơi Mỹ

Hữu Tuyến
Mỹ đã chính thức đệ đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kiện Trung Quốc vì áp đặt thuế thiếu công bằng đối với xe hơi Mỹ
Xe hơi Mỹ đang gặp khó khăn tại Trung Quốc bởi phải chịu mức thuế cao - Ảnh: Inautonews.
Xe hơi Mỹ đang gặp khó khăn tại Trung Quốc bởi phải chịu mức thuế cao - Ảnh: Inautonews.
Thông tin trên tờ Washington Post cho biết, Mỹ đã chính thức đệ đơn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) kiện Trung Quốc về việc áp đặt thuế thiếu công bằng đối với xe hơi nhập khẩu có xuất xứ từ Mỹ.

Cụ thể, Mỹ khiếu nại việc Trung Quốc áp đặt mức thuế chống bán phá giá rất cao đối với xe hơi nhập khẩu từ Mỹ. Mức thuế áp cho các dòng xe mang thương hiệu GM là 12,9% và 8,8% đối với xe Chrysler.

Mức thuế chống bán phá giá mới của Trung Quốc tác động đến 92.000 xe, trị giá hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 80% số lượng xe hơi xuất khẩu hàng năm từ Mỹ sang Trung Quốc.

Trong đơn kiện, phía Mỹ yêu cầu Trung Quốc phải tuân theo luật chơi của hệ thống thương mại toàn cầu. Bằng không, chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ có hành động đáp trả nhằm bảo vệ cho các doanh nghiệp và công nhân của Mỹ được cạnh tranh trên một sân chơi công bằng.

Cũng theo nguồn tin, một số lượng lớn xe xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi mức thuế mới được sản xuất tại hai bang Ohio và Michigan, nơi có tác động mạnh đến kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.