Trung Quốc đang tìm cách tăng gấp ba sản lượng chip AI

Trần Thị Huyền Thương
Khám phá kế hoạch của Trung Quốc trong việc tăng sản lượng chip AI gấp ba lần vào năm tới để cạnh tranh với các đối thủ phương Tây.

Theo Financial Times, các nhà sản xuất chip của Trung Quốc đang tìm cách tăng gấp ba tổng sản lượng bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) của nước này vào năm tới, khi các tập đoàn trong nước như DeepSeek thúc đẩy nhu cầu về chất bán dẫn cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ phương Tây trong việc phát triển AI tiên tiến nhất.

CÁC NHÀ MÁY CHIP AI TRUNG QUỐC DỰ KIẾN SẼ TĂNG SẢN LƯỢNG TRONG NĂM TỚI

Một nhà máy sản xuất chuyên sản xuất bộ xử lý AI của Huawei dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất sớm nhất vào cuối năm nay, trong khi hai nhà máy khác dự kiến sẽ khởi động vào năm tới, theo hai nguồn tin am hiểu về kế hoạch.

Mặc dù các nhà máy mới này được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ Huawei, nhưng vẫn chưa rõ ai chính xác là chủ sở hữu của chúng. Huawei phủ nhận có kế hoạch khởi động các nhà máy sản xuất chip của riêng mình và không cung cấp thêm chi tiết.

Công suất kết hợp từ ba nhà máy mới này, một khi được đẩy mạnh hoàn toàn, có thể vượt quá tổng sản lượng hiện tại của các dây chuyền tương tự tại Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), nhà máy sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc, theo những nguồn tin am hiểu về nỗ lực này.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng SMIC cũng dự kiến sẽ tăng gấp đôi công suất vào năm tới để sản xuất chip ở quy trình 7 nanomet – loại tiên tiến nhất được sản xuất hàng loạt ở Trung Quốc. Hiện tại, Huawei là khách hàng lớn nhất của SMIC đối với các dây chuyền bộ xử lý như vậy.

Kết quả là, các nhà thiết kế chip nhỏ hơn của Trung Quốc như Cambricon, MetaX và Biren sẽ có thể nhận được phần phân bổ lớn hơn nhiều từ công suất của SMIC, thúc đẩy cạnh tranh cho thị trường Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng mà Nvidia để lại sau các lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ.

Chất bán dẫn nằm ở trung tâm của căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington. Mỹ đã hạn chế truy cập vào các bộ xử lý AI hàng đầu do Nvidia – nhà lãnh đạo toàn cầu – sản xuất, nhằm kiềm chế nỗ lực phát triển AI của Trung Quốc.

“Sản lượng trong nước sẽ không còn là vấn đề trong thời gian dài, đặc biệt với tất cả công suất sắp đi vào hoạt động vào năm tới”, một giám đốc điều hành của nhà sản xuất chip Trung Quốc cho biết.

Các công ty Trung Quốc cũng đang chạy đua để phát triển thế hệ chip AI tiếp theo có thể thích ứng với tiêu chuẩn được DeepSeek ủng hộ, vốn đã nổi lên như một start-up AI hàng đầu của đất nước.

DeepSeek đã công bố vào tuần trước rằng các mô hình của họ hiện đang sử dụng định dạng dữ liệu FP8, được thiết kế để thích ứng với thế hệ chip trong nước tiếp theo, mà không chỉ định từ nhà cung cấp nào. Giá cổ phiếu của các công ty bán dẫn Trung Quốc niêm yết như Cambricon và SMIC đã tăng vọt sau thông báo.

Bộ xử lý 910D của Huawei cũng như 690 của Cambricon được coi là các sản phẩm hàng đầu được điều chỉnh để hỗ trợ tiêu chuẩn ưa thích của DeepSeek, trong khi nhiều nhà sản xuất chip nhỏ hơn của Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh việc phát triển phiên bản của họ.

DeepSeek chọn định dạng dữ liệu này vì nó giúp tăng hiệu suất phần cứng, dù phải đánh đổi một chút về độ chính xác. Điều này có thể giúp các công ty AI Trung Quốc cạnh tranh với các đối thủ quốc tế, ngay cả khi chip của họ kém tiên tiến hơn so với các sản phẩm hàng đầu của Nvidia.

"Nếu chúng ta thành công trong việc phát triển và tối ưu hóa chip Trung Quốc để huấn luyện và vận hành các mô hình AI trong hệ sinh thái Trung Quốc đang không ngừng phát triển, một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại sự thay đổi này như một “khoảnh khắc DeepSeek” của Trung Quốc”, một lãnh đạo của nhà sản xuất chip chia sẻ. "Sự hợp tác chặt chẽ này có thể bù đắp cho hạn chế về phần cứng kém tiên tiến của chúng ta”.

SẼ CẦN ĐẾN SỰ HỢP TÁC NHIỀU NĂM GIỮA CÁC ĐƠN VỊ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Tuy nhiên, nỗ lực như vậy sẽ đòi hỏi sự hợp tác kéo dài nhiều năm giữa các nhà sản xuất chip tính toán với những nhà sản xuất phần cứng cho bộ nhớ và kết nối, cũng như các công cụ phần mềm cần thiết để hỗ trợ chúng.

Trung Quốc cũng đang thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng khác, chẳng hạn như chip bộ nhớ, hiện đang bị thống trị bởi Samsung, SK Hynix và Micron – tất cả đều chịu các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

CXMT, công ty sản xuất hàng đầu của Trung Quốc, đang thử nghiệm các mẫu bộ nhớ băng thông cao “HBM3” và dự kiến ra mắt vào năm tới, theo hai nguồn tin thân cận. Sản phẩm này chỉ chậm hơn một thế hệ so với các bộ nhớ tiên tiến nhất mà chip của Nvidia sử dụng.

DeepSeek đã thử nghiệm sơ bộ trên các chip Trung Quốc với quy mô nhỏ để chứng minh tính khả thi về mặt kỹ thuật, nhưng hiện tại, việc huấn luyện mô hình của họ vẫn sử dụng cụm chip Nvidia, theo Financial Times. Tình hình này có thể thay đổi khi các chip nội địa Trung Quốc được cải tiến để phù hợp với tiêu chuẩn của DeepSeek và nâng cao hiệu suất.

"Nhu cầu tạo ra sự đổi mới”, một nhà đầu tư vào nhiều start-up bán dẫn và mô hình ngôn ngữ lớn của Trung Quốc cho biết. "Các công ty ở Thung lũng Silicon không cần làm những gì DeepSeek đang làm vì họ có thể dễ dàng có được bao nhiêu chip Nvidia tiên tiến tùy ý”.

Bắc Kinh đang dành sự hỗ trợ chính trị và tài chính mạnh mẽ cho các nỗ lực này. Tuần này, Hội đồng Nhà nước kêu gọi thúc đẩy việc ứng dụng AI rộng rãi hơn trong nước, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển tích hợp và phối hợp trong nghiên cứu, triển khai kỹ thuật và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ dựa trên AI.

Cambricon, hãng chip niêm yết tại Thượng Hải, đã nhận được phê duyệt để huy động khoảng 600 triệu USD trong năm nay. Bốn nhà sản xuất chip AI nhỏ hơn, bao gồm cả Biren và MetaX, đang tìm cách niêm yết công khai sớm nhất vào cuối năm nay, sau khi huy động khoảng 3 tỷ USD kết hợp trong các vòng gọi vốn trước IPO.

Nếu thành công, nỗ lực tạo ra sự liên kết giữa các công ty phần cứng và phần mềm AI của Trung Quốc có thể đáp ứng lời kêu gọi của người sáng lập DeepSeek, Liang Wenfeng, để thách thức vị thế dẫn đầu toàn cầu của Nvidia.

“Vị thế dẫn đầu của Nvidia không phải do một công ty duy nhất tạo ra, mà là nỗ lực hợp tác của toàn bộ cộng đồng và ngành công nghiệp phương Tây. Sự phát triển AI của Trung Quốc cũng cần hệ sinh thái tương tự. Trung Quốc cần ai đó đứng ở tuyến đầu của sự phát triển như vậy”.
Liang Wenfeng, người sáng lập DeepSeek
Bình luận
Báo lỗi Chia sẻ