Phần thắng nghiêng về các nhà sản xuất châu Á
Báo cáo từ RBC Capital Markets chỉ ra rằng doanh số bán xe hybrid tại Mỹ trong tháng 7 đã tăng trưởng tới gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi tổng quy mô tiêu thụ ô tô trên toàn thị trường giảm 1,5%. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về danh mục sản phẩm, các nhà sản xuất ô tô châu Á đang gặt hái lợi nhuận lớn và áp đảo hoàn toàn các ông lớn Detroit, qua đó kích hoạt một làn sóng tái cấu trúc sản phẩm và công nghệ quy mô lớn trên toàn thị trường Mỹ.
Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự bứt phá của dòng xe hybrid xuất phát từ áp lực chi phí vận hành gia tăng đối với người tiêu dùng Mỹ. Thống kê từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết giá xăng trung bình tại nước này đã vượt ngưỡng 4,06 USD/gallon, tăng khoảng 1/3 so với cùng thời điểm năm ngoái do ảnh hưởng từ cuộc xung đột liên quan đến Iran.
Trong bối cảnh chi phí đổ nhiên liệu leo thang, các dòng xe hybrid truyền thống – với cơ chế sử dụng động cơ điện hỗ trợ động cơ đốt trong tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu – trở thành giải pháp tài chính hoàn hảo. Loại hình xe này giải quyết trực tiếp bài toán tiết kiệm chi phí vận hành mà không bắt buộc người lái phải thay đổi thói quen di chuyển hay phụ thuộc vào hạ tầng sạc điện. Mặc dù các dòng xe hybrid cắm điện (PHEV) có dung lượng pin lớn hơn, phân khúc này vẫn bị người tiêu dùng Mỹ quay lưng khi chiếm chưa đầy 2% tổng thị phần do tính tiện dụng chưa thực sự vượt trội.
Sự lên ngôi của xe hybrid truyền thống đã mang lại lợi thế cạnh tranh tuyệt đối cho các hãng xe châu Á. Số liệu từ công ty tư vấn ô tô Baum & Associates khẳng định Toyota, Hyundai và Honda hiện nắm giữ tới 86% thị phần xe hybrid tại Mỹ, phần nhỏ còn lại chủ yếu thuộc về các mẫu xe bán tải của Ford.
Dẫn đầu thị trường là Toyota với doanh số xe hybrid tháng 7 tăng 22% so với cùng kỳ. Honda cũng ghi nhận mức tăng trưởng 15%. Đáng chú ý nhất là Tập đoàn ô tô Hàn Quốc Hyundai, đơn vị đã linh hoạt chuyển đổi một phần tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện khổng lồ tại tiểu bang Georgia sang lắp ráp song song cả xe hybrid và xe thuần điện (BEV). Nhờ chiến lược ứng biến nhanh nhạy, Hyundai đã bàn giao 43.727 xe hybrid trong tháng 7, đạt mức tăng trưởng kỷ lục 62% so với cùng kỳ năm trước.
Sự hụt hơi của nhóm hãng xe Detroit
Sự bùng nổ của dòng xe hybrid đã khiến ba đại gia ô tô vùng Detroit (General Motors, Ford và Stellantis) rơi vào thế bị động. Việc tập trung quá nhiều nguồn lực cho xe thuần điện và bỏ qua phân khúc xe lai đã đẩy các doanh nghiệp này vào bài toán sụt giảm doanh số nghiêm trọng khi thị trường xe điện hạ nhiệt.
Bên cạnh đó, việc chính quyền Mỹ thu hồi khoản tín dụng thuế trị giá 7.500 USD dành cho người mua xe điện vào năm ngoái đã giáng một đòn mạnh vào sức hấp dẫn của dòng xe này. Thêm vào đó, việc chính phủ cắt giảm các tiêu chuẩn khí thải khắt khe dù giúp Detroit giảm bớt thiệt hại hàng tỷ USD do quá trình chuyển đổi xe điện bị đình trệ, nhưng cũng vô tình làm chậm nhịp đổi mới công nghệ của các hãng xe nội địa.
Báo cáo phân tích từ Edmunds cho thấy một làn sóng dịch chuyển tiêu dùng rõ rệt khi chủ sở hữu xe điện bắt đầu quay lại với các phương tiện sử dụng động cơ kết hợp. Tỷ lệ chủ xe Tesla đổi xe lấy các mẫu ô tô không phải xe thuần điện đã tăng lên mức kỷ lục. Trong đó, có tới 21% người dùng Tesla quyết định chuyển sang sở hữu các dòng xe hybrid, và Toyota chính là thương hiệu được lựa chọn thay thế phổ biến nhất, chiếm hơn 17% tổng số xe Tesla được đổi.
Ở chiều ngược lại, các nhà sản xuất truyền thống Mỹ ghi nhận những con số kinh doanh sụt giảm đáng báo động ở mảng xe thuần điện. General Motors (GM), đơn vị chỉ thương mại hóa hai mẫu xe hybrid trên thị trường, đã chứng kiến doanh số bán xe điện trong quý 2 giảm 33% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh số xe điện tháng 7 của Ford giảm mạnh tới 75% trong bối cảnh hãng chủ động tái cơ cấu danh mục sản phẩm để chuẩn bị cho kiến trúc xe điện giá rẻ mới vào năm sau.
Chiến lược tái cấu trúc diện rộng và bài toán định hình lại thị trường Mỹ
Nhìn nhận thực tế bỏ lỡ nhịp tăng trưởng của dòng xe hybrid, các hãng xe lớn tại Mỹ đang gấp rút tái cấu trúc lại toàn bộ chiến lược sản phẩm nhằm giành lại thị phần. General Motors đang ráo riết tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật để sớm đưa các biến thể hybrid trở lại danh mục sản phẩm kinh doanh. Về phía Ford, thành công từ các phiên bản hybrid của dòng xe bán tải Maverick và F-150 đã trở thành động lực để hãng đưa ra cam kết sẽ cung cấp tùy chọn động cơ hybrid cho toàn bộ các dòng xe chạy xăng của mình vào năm 2030.
Bên cạnh việc phát triển hệ truyền động hybrid truyền thống, ba ông lớn Detroit gồm Ford, GM và Stellantis (tập đoàn sở hữu các thương hiệu Jeep, Dodge và Ram) đang dồn lực đầu tư vào công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Đây là công nghệ kết hợp một động cơ đốt trong cỡ nhỏ đóng vai trò như máy phát điện để sạc cho cụm pin chính. Giải pháp này được đánh giá là đặc biệt phù hợp với thị hiếu tiêu dùng Mỹ, nơi các dòng xe bán tải và SUV cỡ lớn đang thống trị, bởi nó vừa đảm bảo sức kéo mạnh mẽ vừa loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về quãng đường di chuyển.
Dù quá trình chuyển đổi sang xe điện gặp nhiều trở lực, tổng doanh số bán xe mới tại Mỹ vẫn duy trì trạng thái tương đối ổn định. Việc cả Ford và GM đều điều chỉnh nâng dự báo lợi nhuận cả năm cho thấy sức mua đối với các dòng xe gầm cao cỡ lớn vẫn là trụ cột tài chính vững chắc. Tuy nhiên, bài học từ cuộc đua xe hybrid trong tháng 7/2026 khẳng định rằng, sự linh hoạt trong chiến lược sản phẩm và khả năng đáp ứng đúng chi phí sở hữu thực tế của người tiêu dùng mới là chìa khóa quyết định vị thế dẫn dắt.