“Cử tri hỏi tôi, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu thì đại biểu vỗ tay trong tâm thế nào? Đồng thuận hay xã giao?”
Câu hỏi này được đại biểu Dương Trung Quốc đặt ra tại phiên thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13, sáng 28/3.
Một trong những nội dung được ông Quốc tập trung góp ý là hoạt động đối ngoại của Quốc hội.
Ông nói, diễn đàn Quốc hội - diễn đàn cao nhất - đã trân trọng đón ông Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon, với bài diễn văn không dài nhưng rất sâu sắc.
“Song, qua ba nhiệm kỳ Quốc hội mà tôi được chứng kiến thì ngoài ông Tổng thư ký, chỉ có hai lần Quốc hội đón nguyên thủ quốc gia, đều là của Trung Quốc, là ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình”, ông Quốc bình luận.
“Đấy là quốc gia lớn, có nhiều quan hệ với nước ta, nên rất trân trọng, nhưng như thế thì dân băn khoăn”, ông Quốc phản ánh.
Vấn đề ông đặt ra là, tại sao lại không đặt thành thông lệ, tất nhiên có chuẩn mực, để mời nhiều tiếng nói hơn trên diễn đàn Quốc hội? Và trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay thì ai là người mời? Có phải ý chí của Quốc hội không?
Ông Quốc cũng nhấn mạnh rằng, diễn đàn Quốc hội là nơi bày tỏ quan điểm, chứ không thuần tuý là diễn đàn xã giao.
“Cử tri hỏi tôi, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu
(trong lần ông Tập Cận Bình đến thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, tháng 11/2015 - PV)
thì đại biểu vỗ tay trong tâm thế nào? Đồng thuận hay xã giao?”, ông Quốc nói.
Và theo ông thì nên chuẩn mực hóa hoạt động ngoại giao của Quốc hội.
Vẫn liên quan đến vấn đề đối ngoại, nhiều đại biểu nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua Quốc hội đã có nhiều hoạt động đối ngoại lớn và rất thành công.
Dù vậy, theo đại biểu Quốc, thì quan trọng là hoạt động đó tác động trực tiếp đến dân như thế nào.
“Làm sao đi biển yên tâm không ai đàn áp, làm sao biển Đông không còn gợn sóng, làm sao bảo vệ chủ quyền đất nước, trên lĩnh vực này thì dân vẫn chưa hài lòng”, ông Quốc đánh giá.
Dưới góc nhìn của một người có tới ba khoá làm đại biểu Quốc hội, ông Quốc cho rằng với tư cách là cơ quan đai diện cao nhất của dân, thì nhiều phản ứng của Quốc hội còn chậm.
“Những vấn đề còn nguyên vẹn như vậy, Quốc hội cần quan tâm hơn nữa có tiếng nói kịp thời”, ông Quốc đề nghị.
Cũng đề cập tới trách nhiệm của Quốc hội, ở một góc nhìn khác, đại biểu Trần Du Lịch (Tp.HCM) phân tích, theo luật thì Quốc hội có rất nhiều quyền, quyết định rất nhiều vấn đề lờn và Chính phủ không có dư địa gì để quyết các chính sách lớn.
“Vậy thì việc Quốc hội chia sẻ những tồn tại của đất nước như thế nào, thì cần tự vấn lại mình”, ông Lịch phát biểu.
Một số ví dụ cụ thể được đại biểu Lịch dẫn chứng là Quốc hội nói nhiều về nợ công và bội chi, nhưng khi bội chi vượt chỉ tiêu thì Quốc hội vẫn quyết cả.
Rồi nói nhiều đến tình trạng tăng biên chế bộ máy, nhưng hầu như cứ luật nào ban hành cũng đẻ thêm bộ máy…
Chiều 28/3, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ khoá 13.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam không thu hút FDI bằng mọi giá, mà phải chọn lọc nhà đầu tư công nghệ cao, xanh, bền vững, có cam kết chuyển giao công nghệ và đóng góp lâu dài.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó tập trung chuẩn bị năm học mới, đổi mới tuyển sinh và khắc phục bệnh thành tích.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Hà Nội tăng tốc trong 6 tháng cuối năm, giải phóng nguồn lực đang ách tắc, xử lý điểm nghẽn đô thị, tạo chuyển biến rõ nét cho tăng trưởng và đời sống người dân.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc ngày 3/8; xem xét nhiều luật, nghị quyết quan trọng để xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh từ tháo gỡ vướng mắc sang kiến tạo không gian phát triển; phân cấp đi đôi với nguồn lực, không để khâu thực thi trở thành “điểm nghẽn của điểm nghẽn”.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.