VNSmallcap là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất trên HoSE đóng cửa ở mức cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Sức ép ở nhiều cổ phiếu đã đẩy tất cả các chỉ số còn lại xuống mức thấp nhất cuối phiên. Mặc dù thị trường vẫn tăng điểm, độ rộng vẫn tích cực, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán lộ rõ...
VN-Index xuất hiện thanh khoản khá cao hôm nay và chỉ số chốt ở mức thấp nhất ngày.
VNSmallcap là chỉ số nhóm vốn hóa duy nhất trên HoSE đóng cửa ở mức cao nhất phiên trong ngày hôm nay. Sức ép ở nhiều cổ phiếu đã đẩy tất cả các chỉ số còn lại xuống mức thấp nhất cuối phiên. Mặc dù thị trường vẫn tăng điểm, độ rộng vẫn tích cực, nhưng khả năng kiềm chế giá của bên bán lộ rõ.
VN-Index kết phiên chỉ còn tăng 0,35%, tương đương 4,47 điểm so với tham chiếu, thấp hơn phiên sáng và ở mức kém nhất trong ngày. VN30-Index cũng vậy, đóng cửa tăng không đáng kể 0,18%, Midcap tăng 0,25%. Riêng VNSmallcap tăng 1,08%.
Thanh khoản rổ smallcap cũng có cải thiện tốt nhất, tăng 27,4% so với phiên trước trong khi midcap tăng 15,6% và VN30 tăng 11,6%. Dĩ nhiên về con số tuyệt đối, nhóm smallcap không thể so sánh với các nhóm còn lại. Tuy vậy, mức giao dịch 2.627 tỷ đồng phiên này là cao nhất của nhóm penny trong 9 tuần trở lại đây.
Nhóm smallcap cũng đóng góp 5 cổ phiếu tăng kịch trần trong tổng số 8 mã, là MIG, NHA, HCD, BIC và QCG. Ngoài ra là 60 mã khác tăng trên 1% trong khi toàn sàn HoSE có 113 mã tương tự. Về thanh khoản, nhóm penny cũng đóng góp nhiều cổ phiếu giao dịch rất tích cực như HAH tăng 2,09% thanh khoản 263,2 tỷ đồng; IJC tăng 4,14% với 161,8 tỷ; TCM tăng 6,11% với 152,8 tỷ; VSC tăng 4,43% với 150,6 tỷ; BAF tăng 1,81% với 150 tỷ… Ngoài ra DPG, KSB, TV2, VOS, LCG, ELC… cũng tăng giá khá mạnh với thanh khoản cao.
Thực ra cổ phiếu nhóm penny rất hiếm khi đạt đến giao dịch cỡ trăm tỷ đồng, thậm chí 30-50 tỷ đồng mỗi phiên cũng là khá hiếm. Dù vậy nhóm này rất được nhà đầu tư cá nhân ưa thích, một phần vì thanh khoản nhỏ giá dễ tăng, một phần vì tính đầu cơ rất cao. Mặt khác, hiện các cổ phiếu blue-chips đang cho thấy hiện tượng chững lại, không có nhóm dẫn dắt thực sự và giá đã tăng sớm, cơ hội còn lại rủi ro hơn.
Nhóm VN30 chiều nay giao dịch kém, thanh khoản thậm chí giảm 8,3% so với phiên sáng. Độ rộng cũng tệ hơn với 18 mã tăng/10 mã giảm. Thống kê cho thấy chiều nay chỉ có 6/30 cổ phiếu trong rổ tăng giá so với phiên sáng, nhưng tới 16 mã tụt giá.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay khá yếu.
Các cổ phiếu trụ của VN-Index hầu hết nằm trong nhóm tụt giá. VPB là mã hiếm hoi thuộc Top 10 có cải thiện rõ nét. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng 1,03%, chiều nay tăng thêm 1,02% nữa và đóng cửa trên tham chiếu 2,06%. BCM vẫn là trụ đẩy điểm số tốt nhất nhưng mức giá kịch trần vốn đã có từ sáng. VPB vươn lên vị trí thứ hai. HPG cũng có cải thiện nhẹ, tăng thêm 0,47% chiều nay và chốt vượt tham chiếu 1,27%. MSN cũng nhích lên 0,53%, đóng cửa tăng tổng cộng 1,19%. Cả rổ VN30 có 6 mã tăng hơn 1% phiên này.
Một diễn biến khá bất ngờ là chiều nay thanh khoản không tăng mà còn giảm. Cụ thể, hai sàn khớp thêm 11.806 tỷ đồng, giảm 12,5% so với phiên sáng. Một trong những lý do là dòng tiền vào blue-chips giảm đi. Nhóm penny dù giao dịch tích cực thì cũng không thể bù đắp được. Với mức thanh khoản cao trong phiên sáng và giá suy yếu dần, chiều nay thanh khoản lại tụt giảm, dòng tiền đang có tín hiệu suy yếu sau khi mua vào hưng phấn. Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX phiên này đạt 25.294 tỷ đồng, vẫn tăng 13% so với phiên trước. Đây cũng là phiên thứ 4 ngưỡng thanh khoản vượt quá 20.000 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay có tăng mua ở HoSE nhưng mức ròng vẫn là -211,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này xả 608,1 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán nhiều là VHM -205 tỷ, VNM -152,9 tỷ, MWG -105,8 tỷ, VPB -90,2 tỷ, HPG -71,4 tỷ, CTG -65,3 tỷ, KBC -43,2 tỷ, VHC -40,4 tỷ, VND -37,2 tỷ, CMG -32,3 tỷ, HSG -32 tỷ. Phía mua có DBC 164,9 tỷ, EIB 44,5 tỷ, NKG 40,8 tỷ, HDG 31,7 tỷ, HVN 38,2 tỷ.
Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu tăng trở lại trong 2 tuần gần đây. Thống kê trên HoSE từ đầu tháng 5, tổng giá trị vốn rút ròng của khối ngoại lên tới 6.426 tỷ đồng trong đó bán ròng cổ phiếu là 5.748 tỷ đồng. Khối này xả tập trung vào cổ phiếu blue-chips trong bối cảnh các mã nhóm này đã tăng khá tốt, chỉ số VN30-Index còn vượt đỉnh tháng 3/2024.
Bà Đỗ Thị Thái thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG-HOSE).
Blog chứng khoán: Tâm lý giảm là mua
Thị trường có vẻ đang tạo lối mòn suy nghĩ rằng giảm rồi sẽ tăng. Dao động hôm nay rất rộng, có lúc VNI rơi xuống dưới 1600 rồi lại bật ngược lên, biên độ tối đa tới gần 2%. Diễn biến này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 7 khi cứ dưới 1500 là có cầu vào đỡ.
Cầu bắt đáy lại hành động, VN-Index được “vớt” lên tham chiếu
Kịch bản đã lặp lại trong phiên chiều nay khi dòng tiền bắt đáy nhảy vào mua đã hỗ trợ giá phục hồi. Độ rộng tổng thể của VN-Index cải thiện nhanh, kết hợp với một số cổ phiếu lớn lên giá đã kéo chỉ số vượt tham chiếu lúc đóng cửa.
Dệt may Việt Nam có lợi thế trong mặt bằng thuế quan mới?
Khi mức thuế đối ứng mới cho các quốc gia được công bố, lợi thế cạnh tranh của ngành Dệt may Việt Nam sẽ được duy trì ổn định. Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị gần đây có thể mang lại một số lợi ích cho ngành Dệt may Việt Nam.
Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: