VN-Index đóng cửa xanh nhẹ 0,83 điểm (+0,06%), vẫn tính là tăng, nhưng từ mức đỉnh +10,4 điểm, chỉ số đã đánh mất gần như toàn bộ trong khoảng 30 phút cuối là một thất bại. Thị trường tưởng như đã đột phá đỉnh hôm nay khi chớm vượt qua mức cao nhất hồi tháng 3/2024 nhưng sự kém đồng thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã tước đi cơ hội...
VN-Index tưởng như đã vượt đỉnh trong phiên hôm nay.
VN-Index đóng cửa xanh nhẹ 0,83 điểm ( 0,06%), vẫn tính là tăng, nhưng từ mức đỉnh 10,4 điểm, chỉ số đã đánh mất gần như toàn bộ trong khoảng 30 phút cuối là một thất bại. Thị trường tưởng như đã đột phá đỉnh hôm nay khi chớm vượt qua mức cao nhất hồi tháng 3/2024 nhưng sự kém đồng thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã tước đi cơ hội.
Chỉ số VN30-Index chốt phiên giảm 0,1% với 13 mã tăng/14 mã giảm, cũng không hẳn là xấu. Tuy nhiên biên độ dao động của nhóm blue-chips trong phiên thì tệ, hầu hết có một nhịp tăng khá mạnh rồi bất ngờ bị xả, khiến giá trượt dốc cả loạt.
Thống kê có tới 23/30 cổ phiếu của rổ VN30 đã lùi giá hơn 1% so với mức đỉnh, trong đó 8 mã tụt trên 2%. FPT gây bất ngờ lớn khi lại lập đỉnh lịch sử mới ngay từ khoảng 9h30 sáng, nhưng toàn bộ thời gian còn lại là một nhịp xả rất mạnh. FPT thanh khoản cao nhất thị trường với 895,5 tỷ đồng nhưng giá tụt tới 3,31% so với đỉnh cao nhất, chỉ còn tăng 0,72% so với tham chiếu. Một cổ phiếu cực mạnh gần đây là POW thậm chí đảo chiều thành giảm mạnh 1,79% so với tham chiếu, tương đương tạo “bull-trap” gần 3,85% trong phiên. GVR cũng không kém, đảo chiều với biên độ 3,17% so với đỉnh và chỉ còn tăng không đáng kể 0,14% so với tham chiếu lúc đóng cửa.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index thì hôm nay có tới 6 mã đỏ, 4 mã còn lại tăng rất kém là VCB tăng 0,11%, BID tăng 0,11%, FPT tăng 0,72%, VIC tăng 0,23%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 6/27 mã là xanh, hầu hết tăng rất yếu. 4 mã blue-chips giảm quá 1% của nhóm này là MBB, CTG, STB và HDB.
Mặc dù độ rộng của VN-Index cuối phiên không quá xấu, còn 189 mã tăng/236 mã giảm, nhưng sự thay đổi của độ rộng thể hiện áp lực bán đã xuất hiện trên diện rộng. Lúc 2h, tức là ngay trước khi lao dốc, sàn HoSE ghi nhận 249 mã tăng/172 mã giảm. Ở đỉnh chỉ số lúc 10h40 sáng, độ rộng là 256 mã tăng/127 mã giảm. Nói cách khác, dù nhịp giảm cuối phiên có yếu tố ép trụ khá rõ, nhưng số lớn cổ phiếu khác cũng đảo chiều theo.
Xếp theo thanh khoản cho thấy các cổ phiếu giao dịch lớn hầu hết là giảm giá, tức là chịu sức ép mạnh trong phiên.
Nhờ giá trượt dốc trong thời gian khá ngắn, lại từ đỉnh cao xuống nên biên độ giảm so với tham chiếu cuối ngày chưa nhiều. Sàn HoSE kết phiên có 75 mã giảm hơn 1%, thanh khoản chiếm khoảng 31% tổng giá trị khớp lệnh của sàn. Dù vậy tới gần một nửa số này (28 mã) giao dịch rất lớn trên 100 tỷ đồng. MWG, STB, POW, MBB, CTG, GEX, DCM, TCH, DBC khớp hàng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Phía tăng cũng vẫn còn 77 mã tăng trên 1% nhưng thanh khoản chỉ chiếm 15,8% sàn. Điều này tiếp tục cho thấy khả năng giữ giá ở nhóm cổ phiếu nhỏ, thanh khoản thấp là chính. Nhóm tăng mạnh với thanh khoản trên trăm tỷ hôm nay là VNM tăng 3,79%, BCG tăng 4,32%, SIP tăng 6,9%, VRE tăng 1,81%, FTS tăng 2,39%, SAB tăng 6,84%, IJC tăng 2,25%, BCM tăng 2,09%, CTS tăng 2,05%, BVH tăng 3,05%, HHV tăng 1,14%.
VN-Index cũng có tới 17 mã đóng cửa giá kịch trần hôm nay và không bị sức ép cuối phiên lấn át. Dĩ nhiên đại đa số giao dịch chỉ vài tỷ tới vài chục tỷ đồng, trừ SAB, SIP là lớn. Nhóm tăng trong biên độ 2% tới 6% cũng rất nhiều mã giao dịch nhỏ. Diễn biến này cũng thể hiện khả năng đi ngược dòng chỉ có lợi ích cho một bộ phận dòng tiền hạn chế.
Thanh khoản khớp lệnh HoSE hôm nay tăng nhẹ 6% so với hôm qua, đạt khoảng 21.421 tỷ đồng. Tính chung cả HNX, giao dịch tăng gần 7%, đạt 23.230 tỷ đồng. Diễn biến của giá cho thấy thanh khoản cao này có yếu tố chốt lời rõ nét, chỉ là chưa đến mức “đánh quỵ” giá trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 39,6 tỷ đồng trên HoSE và khoảng 32 tỷ đồng nữa trên UpCOM và HNX. Các mã được mua tốt là MSN 138,5 tỷ, VNM 121,4 tỷ, DGC 38,5 tỷ, GMD 30,8 tỷ, DHC 29,5 tỷ, DPM 26,9 tỷ, PC1 25,7 tỷ, HSG 24,1 tỷ. Bên bán ròng có MWG -137,8 tỷ, KDH -83,3 tỷ, VHM -73,8 tỷ, FPT -62 tỷ, NLG -37,3 tỷ, VRE -28,1 tỷ, VPB -24,3 tỷ.
Cùng chuyên mục
Dệt may Việt Nam có lợi thế trong mặt bằng thuế quan mới?
Khi mức thuế đối ứng mới cho các quốc gia được công bố, lợi thế cạnh tranh của ngành Dệt may Việt Nam sẽ được duy trì ổn định. Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị gần đây có thể mang lại một số lợi ích cho ngành Dệt may Việt Nam.
Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG
Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty.
Thanh khoản lại đột biến, VN-Index mất mốc 1600 điểm, khối ngoại bán ròng 1300 tỷ
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng vọt 43% lên mức 31.284 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận nhưng cổ phiếu lao dốc trên diện rộng. Đây là biểu hiện của áp lực bán đã tăng vọt. VN-Index sụt giảm 1,04%, rơi xuống mức 1591,51 điểm.
Chỉ số DXY giảm mạnh nhất một thập kỷ, dòng tiền toàn cầu "né" Mỹ chảy đi đâu?
Hiện, chỉ số DXY đã giảm hơn 10% trong nửa đầu năm - mức giảm sâu nhất trong nhiều thập kỷ qua. Khi đồng đô la Mỹ mất giá mạnh, các khoản đầu tư và tài sản tại Mỹ cũng giảm giá trị khi quy đổi sang các đồng tiền khác.
Chuyên gia gợi ý loạt cổ phiếu cho nhà đầu tư "sửa sai" khi VN-Index công phá đỉnh lịch sử
Nhà đầu tư vẫn chưa quá chậm chân bởi con sóng tăng có thể tiếp diễn đến năm 2026. Vì vậy, từ nay đến cuối tháng 8 thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, sẽ có cơ hội để tham gia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: