
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Kim Phong
13/08/2025, 12:04
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay tăng vọt 43% lên mức 31.284 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận nhưng cổ phiếu lao dốc trên diện rộng. Đây là biểu hiện của áp lực bán đã tăng vọt. VN-Index sụt giảm 1,04%, rơi xuống mức 1591,51 điểm.
Ảnh hưởng điểm số lớn nhất dĩ nhiên vẫn là cổ phiếu blue-chips. Rổ VN30 vốn đã phân hóa và suy yếu từ mấy phiên trước, đến sáng nay thì đồng loạt giảm. VN30-Index đang mất 1,28% giá trị, với 3 mã tăng/27 mã giảm. Toàn bộ 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE đều đỏ, trong đó VCB giảm 1,11%, VIC giảm 0,95%, VHM giảm 1,94%, BID giảm 2,05%, TCB giảm 1,72%, VPB giảm 3,55%, HPG giảm 2,11%, FPT giảm 2,05%. Chỉ 10 cổ phiếu yếu nhất rổ VN30 đã lấy đi gần 12 điểm trong tổng mức giảm 16,7 điểm của VN-Index.
Điều còn khá may mắn là nhóm giảm sâu nhất của rổ VN30 chưa phải là những mã lớn nhất. VPB là trụ duy nhất, còn lại MWG giảm 2,91%, TPB giảm 2,34%, SSI giảm 2,31%, DGC giảm 2,32%... Ba mã xanh là LPB tăng 3,81%, MBB tăng 3,29% và SHB tăng 1,85%. Có thể thấy sự phân hóa đã không còn rõ nét như trước mà chỉ sót lại những cổ phiếu có cung cầu riêng mới có thể đi ngược dòng.
Sức ép điểm số của nhóm vốn hóa lớn là rất đáng kể, nhưng cũng không hẳn thị trường sáng nay điều chỉnh do ép trụ thuần túy. Độ rộng thể hiện xu hướng bán tháo lan tràn: Sàn HoSE kết phiên chỉ có 93 mã tăng/229 mã giảm. Thời điểm VN-Index bắt đầu đỏ lúc 10h độ rộng còn tốt với 154 mã tăng/123 mã giảm. Đến 10h30 khi chỉ số nỗ lực vượt tham chiếu bất thành, độ rộng chỉ còn 124 mã tăng/165 mã giảm. Việc điểm số mất nhiều đã tác động mạnh hơn đến tâm lý chung và càng về cuối phiên lực bán càng mạnh.
Toàn sàn HoSE hiện đã có 132 cổ phiếu giảm trên 1% và chiếm gần 57% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Đây là bằng chứng rõ nhất về sức ép bán hạ giá. Bốn cổ phiếu thanh khoản ngàn tỷ đồng ở nhóm này là GEX giảm 6,29%, khớp 1.444,8 tỷ đồng; HPG giảm 2,11% với 1.361,2 tỷ; SSI giảm 2,31% với 1.351,5 tỷ; FPT giảm 2,05% với 1.324,3 tỷ. Số cổ phiếu khớp trên 200 tỷ đồng và giá giảm sâu thì rất nhiều như VIX giảm 3,83%, VND giảm 2,9%, TPB giảm 2,34%, MWG giảm 2,91%, DXG giảm 2,32%, HAG giảm 2,47%, NKG giảm 3,55%, PVD giảm 2,83%...
Rất nhiều cổ phiếu trong số này đã trải qua một sóng tăng ấn tượng và thanh khoản duy trì cao liên tục. Khi nhà đầu tư đồng loạt chốt lời thì sức ép đương nhiên rất mạnh. Điều khó là liệu dòng tiền còn hăng hái và đủ sức đỡ trong phiên chiều hay không. Những phiên trước cầu bắt đáy khá thành công trong việc tạo tâm lý rằng thị trường chỉ điều chỉnh trong phiên.
Ở nhóm tăng giá, ngoài MBB và SHB xuất sắc đạt thanh khoản trên ngàn tỷ đồng, cổ phiếu tầm trung cũng còn nhiều đại diện có dòng tiền đỡ tích cực. HDG, NLG, CII, BVH vẫn kịch trần và thanh khoản trên trăm tỷ đồng. VSC tăng 5,42%, DIG tăng 1,08%, EVF tăng 1,72%, KDH tăng 3,8%, CMG tăng 6,73%, POW tăng 1,24%, SZC tăng 3,41% với thanh khoản đều trên 200 tỷ đồng mỗi mã.
Khả năng đi ngược dòng lúc này phụ thuộc vào sức mạnh dòng tiền ở mã cụ thể hơn là nhóm ngành. Thực ra khi VN-Index tiến lên 1600 điểm thì cổ phiếu đã phân hóa dần. Nhóm blue-chips yếu đi nên tốc độ tăng điểm của chỉ số chậm lại nhưng vẫn còn các cổ phiếu xuất sắc riêng lẻ. Đó là khi tâm lý còn tốt và nhà đầu tư bỏ qua diễn biến chỉ số. Sáng nay VN-Index “đỏ đậm” hơn và tâm lý cũng thay đổi.
Nhà đầu tư nước ngoài đang tăng sức ép bán đột biến với 3.534 tỷ đồng tổng xả ở sàn HoSE, cao nhất 16 phiên, giá trị ròng khoảng 1.238,6 tỷ đồng và tổng bán ròng 3 sàn tới trên 1.300 tỷ. FPT đang bị bán đột biến hơn 49% tổng thanh khoản mã này và giá trị ròng tới -554,1 tỷ đồng. Ngoài ra MWG -132,6 tỷ, SSI -109,5 tỷ, GEX -85,8 tỷ, VCB -67,7 tỷ, HPG -39,1 tỷ, DGC -51,1 tỷ. Phía mua ròng có SHB +132,9 tỷ, MSN +93,6 tỷ, HCM +87,7 tỷ, CMG +78,3 tỷ.
Với một phiên giảm dữ dội như hôm nay thì sẽ có đủ thứ lý do được tìm thấy để lý giải. Đúng sai không bàn, quan trọng nhất là một thế cục đã được “setup” để chuẩn bị cho một chu kỳ mới.
Áp lực bán tháo đột ngột tăng cao khủng khiếp trong phiên chiều, dù không có thêm thông tin gì bất thường. Khắp các hội nhóm, “room đầu tư” đều lặng như tờ. Tuy nhiên bảng điện chứng kiến cảnh cổ phiếu giảm sàn la liệt.
Tác động tích cực dự kiến sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả từ nửa cuối năm 2026, khi khuôn khổ pháp lý mới đã vận hành ổn định và các tổ chức tín dụng đã có đủ thời gian điều chỉnh quy trình thu hồi nợ xấu để phù hợp theo quy định.
Đến nay, thị trường có 43 công ty quản lý quỹ, quản lý khối tài sản với giá trị hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với thời điểm năm 2014, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
Sức ép giảm giá của các mã trụ tiếp tục tác động mạnh lên tâm lý chung, kéo theo sự suy yếu của số lớn cổ phiếu. Nhà đầu tư cầm tiền có lợi thế lớn và chờ đợi ở vùng giá rất thấp, khiến thanh khoản khớp lệnh hai sàn xuống mức thấp nhất 11 phiên.
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: