
Theo Bloomberg, đã lâu kể từ cuối những năm 2000, các ngân hàng đầu tư Mỹ mới thưởng cho nhân viên nhiều như thế này. Khi đó, các nhân viên tài chính Phố Wall nhận được những khoản thưởng khổng lồ trước và sau các gói cứu trợ của chính phủ liên bang trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.
Mới đây, Goldman Sachs Group Inc. đã hoàn thành việc trả thưởng cho nhân viên của mình trong năm qua với mức thưởng tăng bình quân 23% cho mỗi nhân viên. Đây là mức tăng thưởng lớn nhất trong hơn một thập kỷ qua của “đại gia” ngân hàng này. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa là gì nếu so với mức tăng thưởng dành cho nhân viên gioa dịch của Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. và Goldman raising – lần lượt là 30%, 40% và 50%.
Sau nhiều năm hạn chế, các nhà lãnh đạo ngân hàng Mỹ một lần nữa áp dụng phương thức làm mọi điều có thể để thưởng cho nhân viên nhằm giữ chân nhân tài hàng đầu và không bị mất vị thế cạnh tranh trên thị trường đang tăng trưởng bùng nổ. Điều này giúp nhân viên của họ ở Manhattan có thể chi tới 2.000 USD để mua rượu vang, mua những ngôi nhà lớn hơn ở khu nhà giàu TriBeCa (New York) và mua du thuyền.
Năm 2021, David Solomon – CEO của Goldman Sachs, Jamie Dimon – CEO của JPMorgan và James Gorman – CEO của Morgan Stanley lĩnh khoản thưởng trị giá khoảng 35 triệu USD mỗi người. Con số này cao hơn bất kỳ CEO tiền nhiệm nào của họ kể từ năm 2007 và cũng làm tăng mức trần dành cho vị trí này tại các ngân hàng hàng đầu tại Mỹ.
Phố Wall gần đây xôn xao khi số lượng người nhận lương thưởng 8 con số tăng mạnh trong năm 2021. Những người có thu nhập cao nhất tại Goldman Sachs nhận gần 30 triệu USD, một số thậm chí nhiều hơn mức đó, theo nguồn tin thân cận của Bloomberg. Các khoản thưởng này bao gồm những khoản thanh toán đặc biệt trao một lần cho vài trăm giám đốc điều hành hàng đầu.
Tại tập doàn tài chính Jefferies, lương thưởng cho các giám đốc có thành tích tốt nhất lên tới hơn 25 triệu USD. Một điều đặc biệt là các giám đốc của Jefferies có thể chọn nhận thưởng bằng tiền mặt, không giống với những khoản thưởng chủ yếu bằng cổ phiếu tại nhiều công ty đối thủ.
Tất nhiên, kể cả trong những giai đoạn khó khăn, nhân viên Phố Wall vẫn có mức thu nhập cao hơn so với các khu vực khác của nền kinh tế.
“Tất cả mọi người trong ngành của chúng tôi đều được trả lương rất cao”, CEO Rich Handler của Jefferies nói. “Khi về nhà và nhìn vào chính mình trong gương, tất cả chúng tôi đều nên biết ơn vì sự may mắn này. Điều đó không chỉ xảy ra trong năm 2021 mà cả trong những giai đoạn khó khăn khác”.
Nhiều nhân vật kỳ cựu trong ngành nhớ lại thời điểm 2009, lần gần đây nhất mà các ngân hàng đầu tư Mỹ mở hầu bao một cách hào phóng. Khi đó, việc này vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp, cho rằng các chủ ngân hàng đã tự thưởng lớn cho mình sau khi nhận được các gói cứu trợ của liên bang - vốn nhằm cứu ngành tài chính khỏi khủng hoảng và giúp thị trường phục hồi - trong khi phần còn lại của nền kinh tế vẫn phải vật lộn.
Điều này cũng được nói nhiều đến trong đại dịch Covid-19. Khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh, các chương trình của chính phủ và gói kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, tạo ra cơn sốt giao dịch và mua bán giữa các doanh nghiệp.
Cuối năm đó, do quan ngại về chỉ trích của công chúng, các ngân hàng đầu tư Mỹ đã có một số hạn chế nhất định khi trả thưởng cho nhân viên. Tuy nhiên, sau một năm 2021 hoạt động bùng nổ, nhân viên tài chính Phố Wall đòi hỏi được hưởng nhiều hơn nữa và có xu hướng nhảy việc, buộc các nhà băng phải tăng lương thưởng.
“Là một người có tư tưởng tiến bộ, tôi đánh giá cao việc công chúng cảm thấy hoài nghi về những nỗ lực của Phố Wall. Tuy nhiên, việc tăng lương thưởng là điều cần thiết trong bối cảnh cạnh tranh nhằm thu hút và giữ nhân những nhân tài giỏi nhất”, Jon Corzine, cựu CEO của Goldman Sachs và cũng là cựu thống đốc bang New Jersey, cho biết.
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), với chỉ số S&P 500 lập kỷ lục mới, khi báo cáo việc làm xấu hơn kỳ vọng khiến thị trường tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm tăng lãi suất...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/8), chốt phiên với mức tăng hơn 100 USD/oz. Đây là mức cao nhất trong khoảng 7 tuần trở lại đây, khi số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu hơn nhiều so với dự báo của Mỹ, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.