AutoBest vinh danh VinFast là “Ngôi sao đang lên”

Hoàng Lâm
Trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show 2022, VinFast đã được AutoBest - tổ chức đánh giá ô tô uy tín tại châu Âu vinh danh là “Ngôi sao đang lên - The Rising Star”. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực vươn lên của VinFast trong hành trình từ tân binh đến sau tới vị thế tiên phong trên thị trường xe điện châu Âu hiện tại.
Gian hàng của VinFast tại Paris Motor Show 2022.
Gian hàng của VinFast tại Paris Motor Show 2022.

Giải thưởng "Ngôi sao đang lên" được Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia và nhà báo hàng đầu về ô tô của châu Âu đánh giá toàn diện, dựa trên các tiêu chí về: chiến lược tiếp cận thị trường; dải sản phẩm; các cam kết về dịch vụ; độ phủ của mạng lưới cửa hàng và uy tín thương hiệu.

Căn cứ theo các tiêu chí trên, VinFast được đánh giá cao về chiến lược kinh doanh mạnh mẽ, dải sản phẩm đa dạng, mức độ sẵn sàng về hoạt động thương mại và mức độ tin cậy của thương hiệu. Hội đồng cũng ghi nhận cam kết của VinFast đối với các thị trường châu Âu ở các giải pháp dịch vụ linh hoạt, chính sách bán hàng sáng tạo đột phá, khả năng phát triển hệ thống hạ tầng và hệ thống dịch vụ - hỗ trợ khách hàng và mục tiêu môi trường bền vững.

Năm 2018, cũng trong khuôn khổ triển lãm Paris Motor Show, VinFast lần đầu tiên ra mắt công chúng thế giới với 2 mẫu xe xăng concept và lập tức giành được Giải thưởng “Ngôi sao mới" của AutoBest

AutoBest chính thức vinh danh VinFast là “Ngôi sao đang lên” 2022.
AutoBest chính thức vinh danh VinFast là “Ngôi sao đang lên” 2022.

Trở lại sau 4 năm, VinFast từ 2 mẫu xe xăng concept đơn lẻ đã trình làng cả một dải xe thuần điện, đa dạng trải rộng đủ các phân khúc; từ “Ngôi sao mới” đã trở thành “Ngôi sao đang lên” tiên phong trên thị trường xe điện. Đó là kết quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ và sự trưởng thành nhanh chóng, mạnh mẽ của thương hiệu ô tô duy nhất đến từ Việt Nam.

Ông Dan Vardie, Chủ tịch AutoBest, chia sẻ: “Năm 2018, VinFast đã chính thức ra mắt thế giới với kế hoạch đầy tham vọng mà thông thường sẽ cần một hành trình dài để thực hiện. Chỉ sau 4 năm, chúng ta đã ghi nhận sự vươn lên ngoạn mục của VinFast khi trở thành thương hiệu xe toàn cầu đầu tiên của Việt Nam và một trong những hãng xe thuần điện đầu tiên trên thế giới. VinFast đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ việc thiết lập một khu phức hợp sản xuất có quy mô và tự động hóa cao hàng đầu khu vực, hợp tác với các đối tác đầu ngành, cho đến việc công bố dải sản phẩm xe điện và chiến lược tiếp cận thị trường mạnh mẽ tại châu Âu, VinFast đã chứng minh vị thế tiên phong trong các hãng xe mới. AUTOBEST rất vui mừng được trao tặng giải thưởng này cho VinFast và chính thức chào đón các bạn đến với châu Âu.”

Sự trở lại Paris Motor Show 2022 ghi dấu hành trình từ điểm khởi đầu đến vị thế tiên phong trong việc thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện của VinFast. Đây là một hành trình được xây dựng bằng tốc độ, quyết tâm mạnh mẽ, khát vọng của một thương hiệu Việt, mạng lưới trí tuệ toàn cầu, và quan trọng nhất là cam kết vì một tương lai bền vững cho hành tinh và cho các thế hệ tương lai.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu, nhấn mạnh “VinFast vinh hạnh được công nhận là một trong những thương hiệu trẻ và năng động nhất trong ngành ô tô. Điều này không chỉ ghi nhận nỗ lực của VinFast với mục tiêu điện hóa di chuyển, mà còn ghi dấu ấn của một thương hiệu Việt trên bản đồ xe điện thế giới. VinFast cam kết không ngừng sáng tạo để mang đến những sản phẩm đẳng cấp, giá trị tối ưu cho khách hàng châu Âu và toàn cầu, đồng hành cùng mọi người trong hành trình đến một tương lai bền vững.”

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.