Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam

Trí Dũng
Mẫu xe nhỏ nhắn và kinh tế nhất của Land Rover, chiếc Evoque 2012, vừa chính thức tham gia thị trường Việt Nam
Có sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham, Evoque 2012 cũng trở nên nữ tính và mỹ miều hơn hẳn so với các anh em khác trong “nhà” Land Rover - Ảnh: Minh Nghi.
Có sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham, Evoque 2012 cũng trở nên nữ tính và mỹ miều hơn hẳn so với các anh em khác trong “nhà” Land Rover - Ảnh: Minh Nghi.
Mẫu xe nhỏ nhắn và kinh tế nhất của Land Rover, chiếc Evoque 2012, vừa cập cảng Sài Gòn để chính thức tham gia thị trường Việt Nam.

Có sự tham gia thiết kế của Victoria Beckham, Evoque 2012 cũng trở nên nữ tính và mỹ miều hơn hẳn so với các anh em khác trong “nhà” Land Rover cả về nội thất lẫn ngoại thất.

Trong xe, nội thất của Evoque 2012 chẳng khác nào một tuyệt tác với cách phối màu tương phản trên chất liệu da và được may bằng các đường chỉ kép rất tỉ mỉ. Tay nắm cần số được thiết kế theo phong cách Jag, hỗ trợ kết nối MP3/điện thoại di động, hệ thống âm thanh 17 loa Meridian công suất 380W. Với tùy chọn màn hình hiển thị kép 8-inch trên táp-lô, người cầm lái và hành khách có thể cùng lúc xem các thông tin khác nhau.

Evoque 2012 gây ấn tượng với mui xe sử dụng hoàn toàn bằng kính panoramic đem lại nguồn sáng thiên nhiên rực rỡ cho không gian nội thất trong những ngày đẹp trời.

Cặp đèn pha kiểu mắt híp halogen tự động của Evoque 2012 khá ấn tượng, lưới tản nhiệt dạng thanh ngang đặc trưng. Evoque sử dụng bộ vành 6 chấu kích thước 16 inch tiêu chuẩn.

Phiên bản nhập khẩu về Việt Nam sử dụng động cơ 2.0 lít mới trang bị hệ thống tăng áp, 4 xi-lanh, công suất cực đại 240 mã lực. Hộp số là loại tự động 6 cấp với cần chuyển số gắn trên vô-lăng. Evoque 2012 có bản sử dụng động cơ diesel được phát triển từ bản dung tích 2.2 lít, công suất 150 hoặc 190 mã lực.

Evoque 2012 có hai lựa chọn hệ dẫn động gồm cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Mẫu xe kế nhiệm dòng Range Rover 3 này được Land Rover xếp vào nhóm “cross-coupe”.

Trang bị tiêu chuẩn cho Evoque gồm hệ thống kiểm soát địa hình nổi tiếng Terrain Response, hỗ trợ khởi động trên dốc, kiểm soát hành trình, tay lái trợ lực điện và phanh dừng điện tử…

Theo tìm hiểu, mức giá bán lẻ của Land Rover Evoque 2012 tại thị trường Bắc Mỹ vào khoảng hơn 40.000 USD, tại thị trường châu Âu khoảng 45.000 USD.

Hình ảnh chi tiết Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam:

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 1

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 2

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 3

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 4

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 5

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 6

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 7

Cận cảnh Land Rover Evoque 2012 tại Việt Nam - Ảnh 8

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.