Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36 với nhiều chuyên mục hấp dẫn, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bạn đọc thân mến,

Thắng lợi lịch sử của Cách mạng tháng Tám mà dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), giành được ngày 19/8/1945, đã đập tan ách thống trị của bè lũ thực dân, phát xít và phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, với mốc son là sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước cuộc mít tinh của hàng vạn quần chúng nhân dân tại Hà Nội, vào ngày 2/9/1945, chính thức khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày Quốc khánh 2/9 của nước ta được xác lập trong bối cảnh lịch sử cực kỳ trọng đại như thế và nay đã tròn 80 năm.

Tám mươi năm qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, dân tộc ta một lòng theo Đảng và Bác Hồ, kinh qua 4 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, kéo dài hơn 4 thập kỷ đầy hy sinh, gian khổ (chưa kể những hy sinh, mất mát trong suốt mấy chục năm làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Lào và Campuchia), vẫn bền gan vượt mọi khó khăn, thiếu thốn đủ bề, trong gần 20 năm bị bao vây, cấm vận về kinh tế, từng bước chắt chiu dựng xây đất nước, theo đúng con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, dẫu thế giới trải qua nhiều biến động, với sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, mà nếu không tỉnh táo và kiên định, rất dễ mất niềm tin vào con đường đã chọn.

Nhìn lại chặng đường 80 năm lịch sử vừa qua mới thấy những thành tựu mà dân tộc ta giành được, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thật vĩ đại, dẫu phải trải qua biết bao nhiêu mất mát, với sự hy sinh của hàng triệu người. Dân tộc ta không chỉ giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà còn đạt được những thành tựu cực kỳ to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, biến Việt Nam từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới thành một quốc gia có quan hệ ngoại giao với hơn 190 nước ở khắp 5 châu lục, trong đó có 13 đối tác chiến lược toàn diện và 10 đối tác chiến lược; là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; được xếp hạng thứ 34 toàn cầu về quy mô GDP (năm 2024, với GDP đạt 476,3 tỷ USD, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 34 trên thế giới); với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD năm 2024, Việt Nam đã lọt vào top 20 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô thương mại.

Nước Việt Nam ta, tuy vẫn còn trên đường phấn đấu để trở thành quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại và mức thu nhập trung bình cao (với GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD) vào năm 1930 – năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp đó, thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 – năm kỷ niệm 100 năm thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), nhưng thực sự đã đạt được nhiều kỳ tích, không chỉ trong chiến tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, mà cả trong sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, ngày càng có uy tín trên trường quốc tế, đúng như nhận định của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (nhận định này đã được Đại hội XIII của Đảng thông qua và đưa vào Nghị quyết của Đại hội).

Phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", tổ chức sáng ngày 28/8/2025, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ đây là “sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của cách mạng Việt Nam”.

Những thắng lợi và thành tựu vĩ đại mà dân tộc ta đạt được trong 80 năm qua, trước hết và trên hết là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, nhờ sự hy sinh, đóng góp cực kỳ to lớn của các lực lượng vũ trang cách mạng và các tầng lớp nhân dân, sự cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Những thành tựu đạt được ở nửa sau của hành trình lịch sử 80 năm cũng là những điểm nhấn có tính bước ngoặt, xoay chuyển tình thế, đưa Việt Nam từ vị trí là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, trở thành một nước được coi là “câu chuyện thành công” về phát triển kinh tế - xã hội. “Câu chuyện thành công” ấy được khởi đầu từ quyết sách Đổi mới của Đảng tại Đại hội VI năm 1986, khi Đảng nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những sai lầm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế quốc gia theo mô hình kế hoạch hóa duy ý chí; để từ đó đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, từng bước kiến tạo những chính sách phù hợp với quy luật phát triển của kinh tế thị trường, tạo đà để nền kinh tế tăng trưởng ngày càng cao và bền vững.

 Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Tạp chí Kinh tế Việt Nam ra số đặc biệt, không chỉ trang trọng về hình thức mà còn rất phong phú về nội dung, tập trung nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn của đất nước, với những đóng góp hết sức to lớn và thực sự hiệu quả của các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; trên cơ sở đó, khẳng định đường lối phát triển kinh tế - xã hội đúng đắn của Đảng, coi đó là bệ đỡ bền chắc để đất nước ta tự tin bước vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà Tổng Bí thư Tô Lâm là Người khởi xướng.

Xin hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc số báo đặc biệt này. Kính chúc quý bạn đọc cùng gia đình có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc, hòa chung trong không khí hân hoan của cả dân tộc đón mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, với niềm tin vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trân trọng,        

Bình luận
Báo lỗi Chia sẻ