Elon Musk cân nhắc tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á

An Long
Theo hãng tin Bloomberg, người giàu nhất thế giới Elon Musk đang cân nhắc thực hiện chuyến thăm Indonesia để tìm hiểu cơ hội đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này.
Elon Musk cân nhắc tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Đông Nam Á - Ảnh 1

Giám đốc điều hành của Tesla Inc. và SpaceX đã gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cơ sở sản xuất tên lửa ở Boca Chica, Texas, hôm thứ Bảy (14/5). Tại cuộc gặp, Tổng thống Indonesia Widodo đã có lời mời gửi đến CEO Elon Musk. Đáp lại lời mời, theo tuyên bố của văn phòng của Widodo, Elon Musk cho biết hy vọng sẽ có chuyến đi vào “tháng 11 tới”. 

Indonesia là quốc gia có một số mỏ đồng, niken và thiếc lớn nhất thế giới, luôn nhấn mạnh đến nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Indonesia cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán về mối quan hệ đối tác tiềm năng với các đơn vị của Musk trong vài năm qua, bao gồm cả chương trình phát triển xe điện với Tesla và về khả năng một địa điểm phóng tên lửa SpaceX trong nước. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào đạt được.

Musk hiện đang tiếp tục vụ thâu tóm trị giá 44 tỷ USD vào Twitter, mặc dù ông nói giao dịch đó “đã trở nên không chắc chắn” song ông "vẫn cam kết" thực hiện thỏa thuận.

Tin mới

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Trong lĩnh vực ô tô, hầu hết các OEM đều đặt mục tiêu đạt mức 0 ròng vào năm 2050, nhưng báo cáo và tiêu chuẩn về lượng khí thải vẫn còn yếu. Áp lực pháp lý sắp tới đối với lượng khí thải sẽ yêu cầu các công ty cải thiện việc báo cáo lượng khí thải và quản lý các chiến lược không phát thải thực tế hơn.