Giảm giá - món khai vị trước khai tiệc ôtô nhập khẩu

Đức Thọ
Món khai vị có thể mang nhiều giá trị hay đem đến sự tiếc nuối sẽ phụ thuộc vào không khí bữa tiệc có thực sự vui vẻ
Cảng Hải Phòng vừa đón một lô xe ước tính trên dưới 1.000 chiếc bao gồm nhiều loại xe mang các thương hiệu Honda, Chevrolet, Ford và Nissan.
Cảng Hải Phòng vừa đón một lô xe ước tính trên dưới 1.000 chiếc bao gồm nhiều loại xe mang các thương hiệu Honda, Chevrolet, Ford và Nissan.

Thị trường ôtô Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khan hàng. Tuy nhiên, một số hãng xe lại liên tiếp tung ra những đợt giảm giá bán lẻ hoặc khuyến mại.

Đầu tiên là Nissan. Mới đây, hãng xe này đã bất ngờ tăng giá bán lẻ đối với Sunny, mẫu sedan cỡ nhỏ vốn có sức cạnh tranh yếu so với hầu hết các đối thủ trên thị trường.

Nhưng ngay sau động thái có phần trái khoáy này, vào tháng 6/2018, Nissan lại áp dụng mức giảm giá đến 104 triệu đồng cho mẫu sedan cỡ trung cao cấp Teana, từ 1,299 tỷ đồng xuống còn 1,195 tỷ đồng.

Một hãng xe Nhật Bản khác là Toyota cũng vừa công bố đợt khuyến mại dành cho hai mẫu xe bán chạy của mình gồm Vios và Innova. Đây đều là những mẫu xe được Toyota Việt Nam sản xuất, lắp ráp trong nước.

Cụ thể, trong khoảng thời gian tháng 6 và tháng 7/2018, mỗi người tiêu dùng mua xe Innova phiên bản G, V và Venturer sẽ nhận miễn phí gói 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Với những khách hàng mua mẫu sedan cỡ nhỏ Vios, quà tặng sẽ là gói bảo hiểm thân vỏ hoặc gói phụ kiện bao gồm đầu DVD và camera lùi.

Đáng chú ý là theo khảo sát, dù Toyota Việt Nam chỉ áp dụng khuyến mại vật chất hoặc bảo hiểm song trên thực tế, người tiêu dùng mua Innova và Vios vẫn được giảm giá trực tiếp 40-50 triệu đồng ngay tại các đại lý chính hãng.

Dù không ồn ào những GM lại là hãng xe áp dụng đợt ưu đãi rộng nhất. Theo đó, có đến 5 mẫu xe mang thương hiệu Chevrolet hưởng giảm giá trong tháng 6/2018 gồm Aveo, Cruze, Colorado, Spark và cả "tân binh" Trailblazer. Dải giảm giá đối với Chevrolet cũng khá rộng khi kéo từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Trước đó, từ giữa tháng 5/2018, một hãng xe Mỹ khác là Ford cũng áp dụng giảm giá và khuyến mại dành cho các mẫu xe Fiesta, Focus và Everest với trị giá dưới 30 triệu đồng cho mỗi xe.

Những động thái giảm giá hoặc khuyến mại kể trên ít nhiều gây bất ngờ. Bởi lẽ, thị trường ôtô vẫn đang trong bối cảnh khan hàng, người tiêu dùng mua xe thời điểm này thậm chí phải chờ đợi cả tháng trời mới được nhận xe hoặc phải "lót tay" cho nhân viên đại lý để nhận xe sớm, kể cả với một số mẫu xe lắp ráp trong nước.

Tuy nhiên, trong mỗi chương trình ưu đãi, các hãng xe đều có lý do riêng của mình.

Đơn cử trường hợp Chevrolet Trailblazer, mẫu SUV 7 chỗ ngồi này có mặt tại thị trường chưa lâu và lượng xe nhập khẩu cũng rất ít ỏi. Theo khảo sát của phóng viên, người tiêu dùng ký hợp đồng mua Trailblazer thời điểm này sẽ chưa thể nhận được xe ngay bởi các lô xe nhập khẩu mới chưa về nước. Thế nhưng, GM Việt Nam vẫn áp dụng đợt giảm giá đến 80 triệu đồng coi như một món quà tặng có giá trị cho người tiêu dùng.

Trường hợp của Toyota cũng đáng chú ý. Cả Innova và Vios đều được lắp ráp trong nước và đều đang nằm trong nhóm xe bán chạy nhất. Do đó, việc Innova và Vios hưởng ưu đãi thời điểm này được cho là xuất phát từ nhu cầu "dọn kho" nhằm đón phiên bản mới của liên doanh Nhật Bản.

Một lý do nữa dẫn đến những đợt giảm giá và khuyến mại chính là sự chuẩn bị của các hãng xe để đón đầu đợt du nhập ồ ạt của các loại xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia.

Theo dự tính trước đây của các hãng xe, kể từ tháng 6/2018, các lô xe nhập khẩu từ các nước nội khối ASEAN hưởng thuế 0% sẽ bắt đầu đổ về với số lượng lớn. Thông tin mới nhất cho biết, vào ngày 2/6 vừa qua, cảng Hải Phòng đã đón một lô xe ước tính trên dưới 1.000 chiếc bao gồm nhiều loại xe mang các thương hiệu Honda, Chevrolet, Ford và Nissan.

Như vậy, có thể thấy rằng dù xuất phát từ lý do gì thì đợt giảm giá và khuyến mại hiện nay cũng xem như một món khai vị dành cho người tiêu dùng trước khi thị trường chính thức vào "bữa tiệc" ôtô nhập khẩu ASEAN. Món khai vị có thể mang nhiều giá trị hay đem đến sự tiếc nuối sẽ còn phụ thuộc vào không khí bữa tiệc xe ASEAN có thực sự vui vẻ.

Tin mới

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.