Loay hoay chuyện giảm giá xe

Đức Thọ
Tương lai của ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước ngày càng trở nên mịt mờ trước những sức ép đang gia tăng mạnh mẽ
Khó giảm giá là chuyện có thật, song theo một số chuyên gia kinh tế, vấn đề quan trọng nhất là các hãng xe có mặn mà với câu chuyện này hay không.
Khó giảm giá là chuyện có thật, song theo một số chuyên gia kinh tế, vấn đề quan trọng nhất là các hãng xe có mặn mà với câu chuyện này hay không.
Tương lai của ôtô sản xuất và lắp ráp trong nước ngày càng trở nên mịt mờ trước những sức ép đang gia tăng mạnh mẽ.

Sức ép lớn

Sau khoảng thời gian khá dài Bộ Tài chính giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ mức 80% xuống còn 70% kéo theo việc hầu hết các loại xe nhập khẩu cũng giảm giá bán từ 5-10%, giá xe lắp ráp trong nước vẫn chưa nhúc nhích.

Thậm chí trong một cuộc họp với Bộ Tài chính, đại diện nhiều hãng xe trong nước cũng đã “hứa” sẽ giảm giá bán xe dựa trên những nỗ lực cắt giảm chi phí. Thế nhưng, đến nay lời hứa đó vẫn chưa có dấu hiệu được thực hiện. Đây cũng chính là lý do “chọc giận” Bộ Tài chính và Bộ trưởng Vũ Văn Ninh trong một cuộc trao đổi với báo giới mới đây đã cho biết nếu các nhà sản xuất ôtô trong nước không hạ giá thì sẽ tiếp tục hạ thuế.

Có thể mức giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc trước đây chưa đủ tạo nên sức ép đáng kể để xe nội phải giảm giá để cạnh tranh, song nếu Bộ Tài chính tiếp tục hạ mức thuế thêm một lần nữa, chắc chắn khoảng cách giữa xe “nội” và xe “ngoại” sẽ là khá xa và chắc chắn các hãng ôtô trong nước buộc phải “nghĩ lại”. Cách thức thì có nhiều những kết quả chỉ có một.

Chỉ cần lướt qua một vài con số cũng có thể nhận thấy rõ sức ép từ thị trường ôtô nhập khẩu lên các sản phẩm sản xuất và lắp ráp trong nước.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ôtô dưới 8 chỗ ngồi nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đã vượt qua con số 5.800 chiếc. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2007 con số này cũng đạt khoảng 650 chiếc. Điểm nổi bật ở con số này chính là nó đã tăng đến 60% so với tổng lượng xe nhập khẩu của cả năm 2006.

Một tính toán khác cũng cho thấy tương lai của xe nội sẽ nhiều sóng gió. Với những số liệu thống kê chưa đầy đủ về các loại ôtô nhập khẩu (nguyên chiếc), có thể ước tính thị phần của thị trường xe nhập khẩu đã tăng từ khoảng 12% trong tháng 1/2007 lên khoảng 27% trong tháng 8/2007; thị phần của xe “nội” giảm từ khoảng 88% trong tháng 1/2007 xuống còn khoảng 73% trong tháng 8/2007.

Và có thể nếu các hãng xe trong nước không có giải pháp gì tạo nên đột biến, con số này sẽ tiếp tục thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho họ.

Giảm giá có quá khó?

Trả lời câu hỏi này cũng không hề dễ bởi bản thân những người trong cuộc cũng đang có những toan tính, những quan điểm và hiểu biết khác nhau.

Theo quan điểm của các nhà sản xuất, giá xe lắp ráp trong nước không thể giảm nổi bởi đó đã là mức giá hợp lý nhất đối với các sản phẩm đó. Nếu muốn giảm giá, Bộ Tài chính hãy giảm thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng chứ đừng có chỉ giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc để tạo sức ép gián tiếp. Chỉ có như thế thì mới tác động được đến chi phí đầu vào, đến giá thành sản phẩm.

Đó là về vấn đề chi phí đầu vào, một trong 2 yếu tố cơ bản nhất cấu thành giá bán. Ở yếu tố còn lại, một số nhà sản xuất ôtô trong nước thuộc VAMA cũng cho rằng giá xe vốn đã cao, mức thuế tiêu thụ đặc biệt cũng cao trong khi hạ tầng giao thông - đô thị còn thấp khiến cho quy mô thị trường nhỏ hẹp. Điều đó khiến quy mô sản xuất trên từng dây chuyền, trên từng sản phẩm rất thấp và đương nhiên thời gian khấu khao thiết bị - công nghệ chậm, giá thành sản phẩm cao.

“Chúng tôi rất muốn giảm giá bán, song thật sự là khó, bởi hiện chúng tôi cũng không hề có lãi”, đại diện một hãng xe trong nước giãi bày.

Khó giảm giá là chuyện có thật, song theo một số chuyên gia kinh tế, vấn đề quan trọng nhất là các hãng xe có mặn mà với câu chuyện này hay không. Nếu họ mặn mà, nếu họ thật sự tôn trọng khách hàng, họ sẽ có cách. Bài học vượt khó trong ngành công nghiệp ôtô thế giới đã có rất nhiều.

Tuy nhiên, dường như nhiều hãng xe không hề nghĩ đến việc làm thế nào để có thể giảm giá mà lại tạo nên một sức ép khác, ngược lại, lên các cơ quan quản lý bằng việc xin được nhập khẩu và phân phối xe nguyên chiếc. Mà như vậy lại “đụng chạm” đến quan điểm của Bộ Công Thương khi muốn giữ lại ngành công nghiệp ôtô (thực chất là lắp ráp ôtô), hoặc chí ít như quan điểm của Phó vụ trưởng Vụ Cơ khí - Luyện kim và Hóa chất khi phát biểu trên báo điện tử Tổ quốc là mất công “chăm bẵm” bấy lâu.

Tin mới

#Auto Biz: Những lý do xe BYD khó bán tại Việt Nam

#Auto Biz: Những lý do xe BYD khó bán tại Việt Nam

Sau màn “quay xe” của BYD từ việc xây nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam chuyển sang xe nhập khẩu về bán, nhiều người tự hỏi mục đích thực sự của BYD tại Việt Nam là gì, và liệu rằng có nên mua xe BYD ở thời điểm này hay không? Bởi xét trên nhiều khía cạnh, BYD đang đối mặt với vô vàn thách thức trước những ánh mắt dò xét của dư luận và áp lực cạnh tranh quá lớn từ VinFast.
Chủ xe sau 13 năm sử dụng Nissan Navara: “Giá trị cốt lõi đã được chứng minh với nửa triệu km lăn bánh”

Chủ xe sau 13 năm sử dụng Nissan Navara: “Giá trị cốt lõi đã được chứng minh với nửa triệu km lăn bánh”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gắn bó với một chiếc xe đến hết cuộc đời, nhưng Nissan Navara đã khiến tôi phải thay đổi quan điểm đó. Đối với tôi, chiếc xe này không chỉ là phương tiện đi lại cần thiết hàng ngày mà còn là một người bạn đã đồng hành cùng tôi và gia đình từ những ngày đầu lập nghiệp, cùng trải qua mọi cảm xúc, thăng trầm của cuộc sống”, anh Nguyễn Đăng Luyện (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về chiếc xe Nissan Navara sau 13 năm sử dụng.
Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan “đấu tranh để sinh tồn” trước làn sóng xe Trung Quốc

Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan “đấu tranh để sinh tồn” trước làn sóng xe Trung Quốc

Chính phủ Thái Lan đang phải đối mặt với các yêu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ lĩnh vực sản xuất ô tô ICE trong nước trong bối cảnh xe điện Trung Quốc tràn vào. Hơn 10.000 ô tô đã làm tắc nghẽn Cảng Laem Chabang khi doanh số bán xe điện giảm mạnh, đẩy các nhà sản xuất và đại lý địa phương đến bờ vực phá sản.