Mercedes-Benz bàn giao lô xe Sprinter cho khách sạn Windsor

An Nhi
Mercedes-Benz Việt Nam vừa tiến hành bàn giao lô 6 xe thương mại Sprinter cho khách sạn 5 sao Windsor Plaza Tp.HCM
Toàn bộ lô xe này được sơn màu đỏ truyền thống của Tập đoàn Windsor.
Toàn bộ lô xe này được sơn màu đỏ truyền thống của Tập đoàn Windsor.
Tiếp tục chương trình bán xe theo lô, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa tiến hành bàn giao lô 6 xe thương mại Sprinter cho khách sạn 5 sao Windsor Plaza Tp.HCM.

Toàn bộ lô xe này được sơn màu đỏ truyền thống của Tập đoàn Windsor. Đây sẽ là những chiếc xe được Windsor Plaza dùng để chuyên chở du khách đến trung tâm thành phố.

Công tác bàn giao xe lần này được MBV thực hiện thông qua đại lý Vietnam Star. Đến nay, Mercedes-Benz đã trở thành bạn hàng thân thiết trong chương trình bán xe theo lô của hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, khách sạn như Tập đoàn Mai Linh, Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, Windsor Group…

Sprinter là mẫu xe thương mại nổi tiếng toàn cầu của tập đoàn Daimler, công ty mẹ của Mercedes-Benz. Năm 2010, Sprinter tiếp tục dẫn đầu trong nhóm “những chiếc xe thương mại tốt nhất” từ cuộc bình chọn của 7.700 người được tổ chức bởi nhà xuất bản ETM hàng đầu nước Đức.

Tại Việt Nam, Sprinter 16 chỗ hiện có hai phiên bản là Business 311 và Executive 313. Mẫu xe này được trang bị động cơ dầu CDI 2.2 lít, khoang hành khách rộng và được trang bị các tính năng an toàn cao cấp như hệ thống cân bằng điện tử ESP, chống bó cứng phanh ABS và chống trượt khi tăng tốc (ASR).

Phiên bản Sprinter 311 Business hiện có mặt tại thị trường với mức giá 831 triệu đồng và bản Sprinter 313 Executive là 878. Ngoài hai bản thông thường này, Sprinter cũng có một bản tải VAN với mức giá 615 triệu đồng.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.