Môtô, xe đạp lên ngôi tại Vietnam AutoExpo 2014

An Nhi
Dấu ấn đáng kể ở triển lãm Vietnam AutoExpo 2014 đang diễn ra tại Hà Nội chính là... môtô, xe đạp và xe đạp điện
Xây dựng gian hàng quy mô lớn kèm theo một khu lái thử xe ngoài trời với
 sự khởi đầu là màn trình diễn mạo hiểm của các tay lái đến từ Malaysia,
 KTM gần như luôn chật kín khách tham quan trong ngày đầu tiên diễn ra 
triển lãm.
Xây dựng gian hàng quy mô lớn kèm theo một khu lái thử xe ngoài trời với sự khởi đầu là màn trình diễn mạo hiểm của các tay lái đến từ Malaysia, KTM gần như luôn chật kín khách tham quan trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm.
Sáng nay (19/6), triển lãm Vietnam AutoExpo 2014 bắt đầu diễn ra ở Hà Nội. Đây là kỳ triển lãm AutoExpo thứ 11 diễn ra tại Việt Nam và là 1 trong 3 kỳ triển lãm chuyên ngành đáng chú ý nhất về các loại hình phương tiện giao thông hằng năm.

Không nằm ngoài xu hướng, khi các thương hiệu xe hơi lớn lần lượt theo nhau gia nhập Vietnam Motor Show, triển lãm AutoExpo đang dần trở thành sân chơi của khối doanh nghiệp phụ trợ cùng các loại hình phương tiện giao thông khác như xe máy, xe đạp hay xe thương mại.

Điểm đáng tiếc cho người tiêu dùng ôtô Hà Nội là tại Vietnam AutoExpo 2014 đã hoàn toàn vắng bóng các thương hiệu ôtô lớn.

Trước đó, kỳ triển lãm Saigon AutoTech diễn ra tại Tp.HCM cách đây một tháng cũng được đánh giá là èo uột và nhạt nhẽo, ngoại trừ khu vực trình diễn xe mạo hiểm do thương hiệu Subaru mang đến ít nhiều tạo sự chú ý từ khách tham quan.

Dấu ấn đáng kể ở AutoExpo 2014 chính là các gian hàng xe đạp và xe đạp điện. Chiếm gần như trọn vẹn khu vực trung tâm, các thương hiệu xe đạp và xe đạp điện như Aima, Gianya, EcoGo, Asama hay ARK… luôn thu hút được lượng khách tham quan đông đảo nhất.

Trên thực tế, đây cũng là khu vực trưng bày được nhận định là hiệu quả hơn cả về mặt quảng bá thương hiệu và bán hàng. Đại diện các gian hàng cho biết ngay trong buổi khai mạc đã bán được hàng chục chiếc, chủ yếu là xe đạp điện.

Đình đám nhất là KTM, thương hiệu môtô đến từ nước Áo. Xây dựng gian hàng quy mô lớn kèm theo một khu lái thử xe ngoài trời với sự khởi đầu là màn trình diễn mạo hiểm của các tay lái đến từ Malaysia, KTM gần như luôn chật kín khách tham quan trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm. KTM cũng là thương hiệu môtô thể thao duy nhất có mặt tại AutoExpo 2014.

Trong khi đó, nhà sản xuất ôtô trong nước Vinaxuki tiếp tục giới thiệu các dòng xe du lịch 5 chỗ ngồi chưa hoàn thiện. Và theo “truyền thống”, đích thân ông Bùi Ngọc Huyên, Chủ tịch Vinaxuki lái thử xe và giới thiệu.

Dự kiến, Vietnam AutoExpo 2014 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 22/6.

Tin mới

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.
Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam có thể gặp thách thức vào năm 2025, khi ưu đãi về lệ phí trước bạ giảm xuống một nửa. Khoảng thời gian còn lại chỉ vừa đủ để các nhà sản xuất ô tô ra mắt những mẫu xe mới, phát triển hệ thống đại lý phân phối và gia tăng nhận diện thương hiệu tới người tiêu dùng.