Mỹ tuyên bố Canada sẽ phải "hối hận" về quyết định cho phép xe điện Trung Quốc vào thị trường

Hoàng Lâm
Các quan chức chính quyền Mỹ cuối tuần qua cho biết Canada sẽ hối tiếc về quyết định cho phép Trung Quốc nhập khẩu tới 49.000 xe điện, và những chiếc xe đó sẽ không được phép vào Mỹ.
<i>Những thỏa thuận cụ thể đạt được giữa Trung Quốc và Canada để giải quyết các vấn đề thương mại liên quan đến xe điện, sản phẩm thép, nhôm, hạt cải dầu, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ phía Mỹ cũng như chính nội bộ Canada.</i>
Những thỏa thuận cụ thể đạt được giữa Trung Quốc và Canada để giải quyết các vấn đề thương mại liên quan đến xe điện, sản phẩm thép, nhôm, hạt cải dầu, các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau từ phía Mỹ cũng như chính nội bộ Canada.

Một số quan chức Mỹ cho rằng Canada sẽ hối tiếc về quyết định cho phép nhập khẩu tới 49.000 xe điện Trung Quốc vào thị trường Canada. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng quan điểm “thiển cận” của Mỹ đã không xem xét đến những lợi ích tiềm năng cho sự phát triển kinh tế của Canada.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, họ nhấn mạnh rằng cam kết định hình các quy tắc thương mại thông qua tham vấn là rất quan trọng để củng cố niềm tin toàn cầu vào chủ nghĩa đa phương.

Trung Quốc và Canada đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Canada hôm thứ Sáu tuần qua. Hai bên cam kết tăng cường trao đổi ở mọi cấp độ và thúc đẩy kết quả trong các lĩnh vực bao gồm hợp tác kinh tế vĩ mô, hợp tác kinh tế và thương mại, năng lượng, tài chính, an ninh, an toàn công cộng, quan hệ nhân dân và giao lưu văn hóa, cũng như chủ nghĩa đa phương.

Đáng chú ý là một tuyên bố riêng của Canada nêu rõ rằng Canada sẽ cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc vào thị trường Canada, với mức thuế tối huệ quốc là 6,1%, loại bỏ hiệu quả mức thuế bổ sung 100% mà nước này áp đặt đối với xe điện Trung Quốc sau động thái của Mỹ năm 2024.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Sáu cho hay Trung Quốc coi việc Canada điều chỉnh các biện pháp xuất khẩu xe điện Trung Quốc là một bước đi tích cực đúng hướng, và cũng là tin tốt cho các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang tìm cách thâm nhập thị trường Canada.

Thông qua tham vấn hữu nghị nên tạo ra một môi trường công bằng hơn, ổn định hơn và không phân biệt đối xử để tiếp tục mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư trong lĩnh vực xe điện.

Đáp lại, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy tuyên bố rằng Canada sẽ hối tiếc về quyết định cho phép nhập khẩu tới 49.000 xe điện Trung Quốc, và những chiếc xe đó sẽ không được phép vào Mỹ, theo một báo cáo của Reuters.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong một cuộc phỏng vấn riêng với CNBC đã gọi quyết định của Canada là "có vấn đề" và tuyên bố: "Có lý do tại sao chúng tôi không bán nhiều xe Trung Quốc ở Mỹ. Đó là vì chúng tôi có thuế quan để bảo vệ công nhân ngành ô tô Mỹ và người dân Mỹ khỏi những chiếc xe đó”.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Carney, theo Reuters. “Đó là điều ông ấy nên làm. Việc ông ấy ký kết một thỏa thuận thương mại là điều tốt. Nếu có thể đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, thì nên làm điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Những phản ứng trái chiều nhấn mạnh giá trị của thỏa thuận Trung Quốc-Canada, ông Zhou Mi, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Thương mại Quốc tế và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc, nói với tờ Global Times hôm thứ Bảy. Ông lưu ý rằng những bình luận của các quan chức Mỹ phản ánh tư duy lấy Mỹ làm trung tâm. Giả định của họ rằng các sản phẩm của Trung Quốc sẽ có tác động tiêu cực là thiển cận và không xem xét những lợi ích tiềm năng cho sự phát triển kinh tế của Canada, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, cũng như phúc lợi người tiêu dùng, chuyên gia nhấn mạnh.

<i>Hiện chưa có phản hồi chính thức nào từ các chính phủ châu Âu hoặc EU về thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Canada.</i>
Hiện chưa có phản hồi chính thức nào từ các chính phủ châu Âu hoặc EU về thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Canada.

Tờ The Guardian lưu ý rằng thỏa thuận này đạt được sau nhiều năm đóng băng trong quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, điều mà ông Carney muốn làm tan băng để giảm bớt sự phụ thuộc "bấp bênh của đất nước ông vào Mỹ".

Tờ National Post của Canada cho biết động thái giảm thuế quan "gần như chắc chắn sẽ khiến chính phủ Mỹ khó chịu". Bloomberg cũng cho rằng Ottawa đang đối mặt với áp lực từ Mỹ nhằm dựng lên các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc.

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hôm thứ Sáu việc thay thế thuế quan cao bằng hạn ngạch nhập khẩu sẽ giúp phát huy "toàn bộ tiềm năng" của các mối quan hệ đối tác này và giảm chi phí cho người dân Canada.

Khi được hỏi về sự so sánh mối quan hệ của đất nước với Mỹ, ông Carney cho biết hôm thứ Sáu rằng mối quan hệ của Canada với Trung Quốc "dễ dự đoán hơn". Điều đó là bởi vì Canada có một "cuộc đối thoại thẳng thắn và nhất quán" với Trung Quốc, dẫn đến một "mối quan hệ hiệu quả và dễ dự đoán hơn".

Gao Lingyun, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với Global Times hôm thứ Bảy rằng một số người ở Mỹ có thể không hài lòng với thỏa thuận thương mại của Canada với Trung Quốc, nhưng hầu hết các quốc gia đều hoan nghênh việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Canada.

Bình luận
Tin mới
Báo lỗi Chia sẻ