Nhập khẩu ôtô có dấu hiệu phục hồi

Đức Thọ
Sau cú lao dốc không phanh 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi
Ước tính lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 14.800 chiếc - Ảnh: Đức Thọ.
Ước tính lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 14.800 chiếc - Ảnh: Đức Thọ.
Sau cú lao dốc không phanh 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Con số ước tính của Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 3/2011 có khả năng đạt 5.000 chiếc, tương ứng giá trị 100 triệu USD.

So với con số thực hiện của tháng liền trước là 3.700 chiếc và 60 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc tháng 3 tăng đáng kể cả về lượng lẫn giá trị.

Cộng dồn 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc ước đạt 14.800 chiếc về lượng và 262 triệu USD về giá trị, tăng 54,8% về lượng và 62,2% về giá trị so với quý 1/2010.

Kim ngạch nhập khẩu ôtô nguyên chiếc 4 tháng gần đây

Lượng (chiếc) Giá trị (triệu USD)
Tháng 12/20107.000115
Tháng 1/20116.100103
Tháng 2/2011 3.70060
Tháng 3/2011 (ước tính)5.000100
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.