Nissan mở rộng đợt triệu hồi lần 2 với xe bán tải Titan và Frontier

Khôi Nguyên
Nissan đang mở rộng đợt triệu hồi đối với các xe bán tải Titan và Frontier, từ hơn 180.000 lên 203.223 tổng số xe từ model 2020-2022.
203.223 xe bán tải của Nissan nằm trong đợt triệu hồi.
203.223 xe bán tải của Nissan nằm trong đợt triệu hồi.

Do lỗi sản xuất, những chiếc xe tải này có thể lăn đi khi đỗ ngay cả khi hộp số được đặt đúng cách trong bãi đỗ.

Nissan tiếp tục cảnh báo khách hàng hãy chắc chắn sử dụng phanh đỗ của họ cho đến khi có thể xác định được biện pháp khắc phục cuối cùng.

Theo báo cáo của Nissan cho NHTSA, vấn đề dường như xuất phát từ dung sai lỏng lẻo trong sản xuất các bộ phận truyền động. Chốt đỗ xe được cho là mắc vào các thành phần khác trong hộp số, khiến nó không thể tham gia hoàn toàn.

Báo cáo của Nissan cho biết: “Cuộc điều tra cho đến nay chỉ ra rằng lực cản giữa thanh đỗ và nêm bên trong hộp số có thể ngăn cản chuyển động của nêm và chốt đỗ xe. Nếu chốt giữ xe không hoạt động, một chiếc xe bị ảnh hưởng có thể di chuyển sau. Nếu người sử dụng không nhấn phanh tay, khả năng chuyển động của xe làm tăng nguy cơ bị thương hoặc va chạm khá cao”.

Nissan cho hay, ít nhất một xe tải trong một lô hàng của nhà máy đã lăn bánh khi đang đậu do lỗi này. Trong một cuộc kiểm tra nhà máy được thực hiện vào tháng 8, hơn 10% xe tải được kiểm tra (11 trong số 83 xe) cho thấy có vấn đề. Nissan sau đó đã phải ra lệnh tạm dừng các xe bán tải rời khỏi nhà máy của mình cho đến khi có biện pháp khắc phục. Hiện vẫn chưa có bản sửa lỗi nào được tung ra.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.