Rolls-Royce sản xuất Ghost dành cho năm Giáp Ngọ

Phùng Kính Ngưu
Rolls-Royce đã chính thức công bố về phiên bản Ghost đặc biệt, mang biểu tượng linh vật của năm Giáp Ngọ
Sau dòng xe siêu sang nghệ thuật Ghost Wraith, Rolls-Royce tiếp tục giới thiệu phiên bản đặc biệt dành cho năm Giáp Ngọ - Ảnh: Minh Đoàn.<br>
Sau dòng xe siêu sang nghệ thuật Ghost Wraith, Rolls-Royce tiếp tục giới thiệu phiên bản đặc biệt dành cho năm Giáp Ngọ - Ảnh: Minh Đoàn.<br>
Hãng chế tạo xe siêu sang Rolls-Royce chuẩn bị đưa mẫu xe Ghost Majestic Horse (Phi mã) phiên bản giới hạn ra thị trường vào đầu năm tới, để chào đón năm Giáp Ngọ 2014.

Rolls-Royce Ghost Majestic Horse là phiên bản đặc biệt, chỉ sản xuất với số lượng giới hạn. Mẫu xe siêu sang này được phát triển dựa trên ý tưởng từ nền văn hóa truyền thống  Á Đông, với hình ảnh đặc trưng là linh vật của năm.

Biểu tượng của năm Giáp Ngọ được tái dựng lại qua nghệ thuật khảm thủ công trên bảng điều khiển và điểm tựa đầu và gối đệm. Ngoại thất thân xe được trang trí thủ công với chủ điểm hình ảnh ngựa phi mã.

Ghost Majestic Horse ra đời với mục tiêu nối tiếp sự thành công của trào lưu cá tính hoá xe Rolls-Royce tại thị trường châu Á. Phiên bản đặc biệt của năm Giáp Ngọ vẫn được xây dựng dựa trên nền tảng của dòng Ghost, sự khác biệt ở mỗi chiếc xe phụ thuộc vào từng khách hàng. Tuy nhiên, điểm chung của phiên bản Ghost Majestic Horse là biểu tượng linh vật năm Ngựa.  

Ghost Majestic Horse sẽ đến tay các khách hàng đầu tiên vào quý 2 năm 2014.

Tin mới

Xe hybrid "âm thầm” chinh phục khách hàng Việt

Xe hybrid "âm thầm” chinh phục khách hàng Việt

Xe “thuần” điện có thể là chân lý của tiến trình điện khí hóa, nhưng sẽ phải mất nhiều năm nữa để dòng xe này thực sự phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, xe Hybrid lại đang từng bước vững chắc tiếp cận và chinh phục người dùng bằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải ngay lập tức của mình.
Bán hàng trực tuyến: Xu hướng mới của các hãng xe tại Việt Nam

Bán hàng trực tuyến: Xu hướng mới của các hãng xe tại Việt Nam

Sự trỗi dậy của thị trường ô tô trực tuyến không chỉ thay đổi cách chúng ta mua và bán ô tô, nó đang định nghĩa lại cơ cấu của một ngành công nghiệp lâu đời. Từ sự tiện lợi của việc mua sắm tại nhà cho đến sự ra đời của dịch vụ đăng ký ô tô, thế giới kỹ thuật số đang thúc đẩy một cuộc cách mạng trên các con đường kinh doanh trong ngành ô tô.
Châu Âu sẽ tiêu thụ ít hơn gần 9 triệu xe điện vào năm 2030

Châu Âu sẽ tiêu thụ ít hơn gần 9 triệu xe điện vào năm 2030

Theo ngân hàng đầu tư UBS, người châu Âu sẽ mua ít hơn gần 9 triệu xe điện trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2030 so với dự kiến, do giá cao, phạm vi hoạt động không đủ và việc sạc pin cồng kềnh đã cản trở người mua tiềm năng.