Thuế ôtô cũ vẫn chưa được áp dụng

Tất cả các xe cũ nhập khẩu về thời điểm này vẫn phải chịu mức thuế nhập khẩu tuyệt đối cũ
Theo quyết định của Bộ Tài chính, đa số các dòng xe đều được giảm thuế nhập khẩu từ 10% đến gần 20%.
Theo quyết định của Bộ Tài chính, đa số các dòng xe đều được giảm thuế nhập khẩu từ 10% đến gần 20%.
Mặc dù quyết định của Bộ Tài chính "về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu" ban hành từ ngày 15/1, nhưng vẫn chưa được áp dụng trên thực tế.

Phòng Trị giá tính thuế - Cục Hải quan Tp.HCM cho biết, nguyên nhân là vì điều 2 quyết định nêu "có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo". Nhưng đến nay thì “chưa biết đã đăng công báo chưa?”.

Như vậy, tất cả các xe cũ nhập khẩu về thời điểm này vẫn phải chịu mức thuế nhập khẩu tuyệt đối cũ.

Theo quyết định của Bộ Tài chính, đa số các dòng xe đều được giảm thuế nhập khẩu từ 10% đến gần 20%. Riêng loại xe có dung tích từ 3.000 cc đến 4.000 cc giữ nguyên như mức cũ. Còn loại xe trên 5.000 cc thì lại tăng khoảng 20%.

Theo nhận định của giới kinh doanh xe hơi, việc giảm giá nhập khẩu xe cũ như vậy chưa đủ tác động để các xe lắp ráp cùng loại trong nước giảm theo.

Tin mới

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon: Nguồn lợi tỷ USD cho VinFast trong tương lai?

Tín chỉ carbon có thể là một khái niệm xa lạ và không tác động trực tiếp đến người mua ô tô, nhưng chúng là tài sản rất quan trọng mà các công ty ô tô cần cân nhắc. Trên thế giới, khái niệm này đã được nhiều quốc gia áp dụng và nhiều công ty đã thu được nguồn lợi không nhỏ.
Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.