Toyota cắt giảm kế hoạch sản xuất toàn cầu 100.000 xe vào tháng 6

Khôi Nguyên
Toyota Motor dự kiến sẽ cắt giảm kế hoạch sản xuất toàn cầu khoảng 100.000 - 850.000 xe vào tháng 6 do tình trạng thiếu chất bán dẫn.
Toyota cắt giảm kế hoạch sản xuất toàn cầu 100.000 xe vào tháng 6 - Ảnh 1

Tuy nhiên, công ty không thay đổi ước tính dự kiến sẽ sản xuất khoảng 9,7 triệu xe trên toàn thế giới vào tháng 3 năm 2023.

Nhà sản xuất ô tô này cũng đã thông báo về việc đình chỉ thêm dây chuyền nhà máy trong nước do tình trạng thiếu nguồn cung gây ra bởi việc giãn cách do Covid-19 ở Thượng Hải.

Việc tạm ngừng sẽ ảnh hưởng đến tổng cộng 16 dây chuyền tại 10 nhà máy trong tháng Năm và tháng Sáu.

Trước đó, Toyota từng tuyên bố cắt giảm 20% sản lượng sản xuất ở Nhật Bản trong tháng 4. Nguyên nhân là do các quốc gia đang áp dụng chính sách hạn chế do Covid-19 làm thay đổi chuỗi cung ứng, sản xuất chip không đủ và căng thẳng chính trị.

Tuy nhiên, vấn đề đáng chú ý tại Trung Quốc là chính sách "zero Covid-19". Nhiều nhà cung ứng ở  quốc gia này đã phải ngừng hoạt động bởi lệnh giãn cách xã hội được ban hành mỗi khi xuất hiện ca Covid-19.

Bên cạnh đó, dù việc cắt giảm tạm thời chỉ nhắm đến những nhà máy ở Nhật Bản, Toyota từng tuyên bố có thể sẽ phải cắt giảm mở rộng. Có lẽ trong tuyên bố mới nhất, điều này đã trở thành hiện thực khi công ty dự kiến phải cắt giảm sản lượng toàn cầu trong tháng 6.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.