Toyota tiến hành đợt thu hồi xe kỷ lục tại Mỹ

Mai Phương
Tập đoàn ôtô Nhật Bản Toyota ngày 29/9 tuyên bố sẽ thu hồi 3,8 triệu xe tại Mỹ
Trong số các mẫu xe thuộc diện bị thu hồi có những mẫu xe đình đám của Toyota như Camry - mẫu xe 4 chỗ bán chạy hàng đầu tại Mỹ - Ảnh minh họa.
Trong số các mẫu xe thuộc diện bị thu hồi có những mẫu xe đình đám của Toyota như Camry - mẫu xe 4 chỗ bán chạy hàng đầu tại Mỹ - Ảnh minh họa.
Tập đoàn ôtô Nhật Bản Toyota ngày 29/9 tuyên bố sẽ thu hồi 3,8 triệu xe tại Mỹ, đánh dấu đợt thu hồi xe lớn chưa từng có của hãng xe lớn nhất thế giới tại thị trường này.

Toyota cho biết, lý do khiến hãng phải thực hiện đợt thu hồi xe trên là nhằm khắc phục lỗi trên thảm sàn xe nhằm tránh để tấm thảm này làm cho chân ga bị mắc kẹt và gây tai nạn. Trong số các mẫu xe thuộc diện bị thu hồi có những mẫu xe đình đám của Toyota như Camry - mẫu xe 4 chỗ bán chạy hàng đầu tại Mỹ, và Prius - mẫu xe chạy nhiên liệu tổ hợp (hybrid) bán chạy nhất.

Toyota cho biết, họ vẫn đang làm việc với Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) để tìm ra biện pháp khắc phục lỗi trên thảm sàn của những chiếc xe bị thu hồi. Chủ sở hữu của những chiếc xe thuộc diện thu hồi sẽ được thông báo vào đầu tuần tới.

Phát ngôn viên Irv Miller của Toyota cho hay, cho tới khi hãng tìm ra cách thức giải quyết vấn đề ở thảm sàn xe, các chủ xe nên loại bỏ tấm thảm này ra khỏi phần sàn xe bên phía ghế lái và tuyệt đối không thay thế tấm thảm này.

“Nếu tấm thảm làm cho chân ga bị mắc kẹt, tốc độ xe sẽ vọt lên mức rất cao, người lái mất kiểm soát, từ đó có thể dẫn tới tai nạn nghiêm trọng”, ông Miller nói.

Hiện cả Toyota và Chính phủ Mỹ đều đã đưa ra những cảnh báo đối với các chủ sở hữu xe Toyota và Lexus về những vấn đề an toàn liên quan tới thảm sàn xe. “Đây là một vấn đề cấp bách. Vì quyền lợi của tất cả mọi người, chúng tôi kêu gọi những ai sở hữu những chiếc xe này loại bỏ thảm sàn xe hoặc các chướng ngại vật khác có thể dẫn tới sự tăng tốc ngoài kiểm soát”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ Ray LaHood tuyên bố.

Những chiếc xe bị thu hồi sẽ bao gồm Toyota Camry đời 2007-2010, Toyta Avalon đời 2005-2010, Toyota Prius đời 2004-2009, Tacoma đời 2005-2010, Toyota Tundra đời 2007-2010, Lexus ES350 đời 2007-2010, Lexus IS250 đời 2006-2010, và Lexus IS350 đời 2006-2010.

Trước khi đợt thu hồi xe này được công bố, đợt thu hồi xe kỷ lục của Toyota tại Mỹ là vụ thu hồi 900.000 xe vào năm 2005 để khắc phục vấn đề ở bộ phận lái. Trong vụ thu hồi xe kỷ lục mới này, Toyota từ chối cho biết họ nhận được bao nhiêu đơn kiến nghị về vấn đề ở thảm sàn xe gây ra cho chân ga.

Về phần mình, NHTSA cho hay, họ đã nhận được 102 thông báo về việc chân ga bị kẹt trong những chiếc xe thuộc diện thu hồi lần này của Toyota.

(Theo AP)

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.