Toyota Việt Nam khởi động chương trình Go Green

Đ. Thọ
Ngày 24/6, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt chương trình bảo vệ môi trường “Go Green – Hành trình xanh”
Các hãng ôtô, xe máy đang có xu hướng xuất xưởng những chiếc xe sạch càng nhiều càng tốt.
Các hãng ôtô, xe máy đang có xu hướng xuất xưởng những chiếc xe sạch càng nhiều càng tốt.
Ngày 24/6, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt chương trình bảo vệ môi trường “Go Green – Hành trình xanh”.

Đây là hoạt động bảo vệ môi trường có quy mô và ý nghĩa lớn với sự tham gia của Tổng cục Môi trường (VEPA) và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, Toyota Việt Nam sẽ hỗ trợ kinh phí ban đầu cho chương trình nhằm thực hiện ba mục tiêu chính là nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, trực tiếp thực hiện và hộ trợ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ những cá nhân và tập thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề môi trường.

Với sự phối hợp thực hiện của Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan địa phương trực thuộc Tổng cục Môi trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức phi Chính phủ…, chương trình sẽ được triển khai dưới ba hình thức, gồm các hoạt động thực tiễn bảo vệ môi trường, các hoạt động tuyên truyền - giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các hoạt động cộng đồng chủ động thực hiện và phát triển bền vững.

Toyota Việt Nam cho biết, giai đoạn 1 của chương trình sẽ kéo dài trong ba năm từ 2008 – 2011. Sau đó chương trình sẽ được đánh giá, thẩm định hiệu quả và tiếp tục triển khai các dự án phù hớp với tình hình thực tế.

Theo ông Nobuhiko Murakami, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam, chương trình “Go Green – Hành trình xanh” vừa mang ý nghĩa giáo dục cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường vừa trực tiếp góp phần làm trong sạch môi trường, giảm thiểu những tác động tiêu cực tới môi trường.

Trong nội dung chương trình, cụ thể Toyota Việt Nam cam kết nỗ lực xây dựng chu trình xanh khép kín từ khâu sản xuất linh kiện tới khâu lắp ráp, bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây cũng được coi là yếu tố tối cần thiết đối với các nhà sản xuất.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.