Ưu đãi 30% phí bảo hiểm vật chất ôtô

Thành Trung
Nhằm kích cầu dịp cuối năm, Công ty Bảo hiểm Liberty vừa thông báo mức ưu đãi lên đến 30% phí bảo hiểm vật chất ôtô
Liberty cho biết khi có sự cố xảy ra, đối với các tổn thất xe có giá trị nhỏ, không liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba thì công ty không cần giám định và thủ tục bồi thường cũng rất đơn giản.
Liberty cho biết khi có sự cố xảy ra, đối với các tổn thất xe có giá trị nhỏ, không liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba thì công ty không cần giám định và thủ tục bồi thường cũng rất đơn giản.
Nhằm kích cầu dịp cuối năm, Công ty Bảo hiểm Liberty vừa thông báo mức ưu đãi lên đến 30% phí bảo hiểm vật chất ôtô.

Đại diện công ty nói việc này nhằm khuyến khích khách hàng hưởng thụ một dịch vụ quốc tế về bảo hiểm xe ôtô với chất lượng cao và giá hợp lý.

Liberty cho biết khi có sự cố xảy ra, đối với các tổn thất xe có giá trị nhỏ, không liên quan đến trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba thì công ty không cần giám định và thủ tục bồi thường cũng rất đơn giản. Mọi hư hỏng xe được sửa chữa tại các garage chính hãng hoặc các garage đạt chuẩn Liberty và được Liberty thanh toán trực tiếp với garage.  

Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ như chăm sóc khách hàng với đường dây nóng hoạt động 24/7, dịch vụ bồi thường nhanh Fasttrack của Liberty có thể giúp khách hàng nhanh chóng giải quyết rắc rối, trở ngại về thủ tục và tiết kiệm thời gian “chết”.

Công ty Bảo hiểm Liberty thuộc Tập đoàn Liberty Mutual được thành lập từ năm 1912, có trụ sở chính đặt tại Boston (Mỹ). Năm 2003, công ty có mặt tại Việt Nam với tư cách là văn phòng đại diện của Tập đoàn Liberty Mutual.

Tháng 11/2006, Liberty chính thức được cấp phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài hoạt động kinh doanh bảo hiểm phục vụ các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam.

Đây là công ty phi nhân thọ nước ngoài đầu tiên được phép bán bảo hiểm cho xe cơ giới cá nhân Việt Nam.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.