Xe Chevrolet Captiva sản xuất tại Việt Nam không bị thu hồi

Xe Chevrolet Captiva ở Việt Nam được sản xuất từ ngày 18/12/2006, sau dòng xe bị thu hồi khoảng hai tháng
Hồi đầu năm 2007, GM Daewoo từng thu hồi 46.000 xe Chevrolet Captiva (sản xuất từ 11/4 đến 14/12/2006) vì lỗi chân phanh.
Hồi đầu năm 2007, GM Daewoo từng thu hồi 46.000 xe Chevrolet Captiva (sản xuất từ 11/4 đến 14/12/2006) vì lỗi chân phanh.
Hãng Reuters hôm 10/5 đưa tin Hãng sản xuất xe hơi GM Daewoo (Hàn Quốc) quyết định thu hồi 10.177 chiếc Chevrolet Captiva (ở một số thị trường dòng xe này có tên gọi Winstorm) do lỗi tay lái trợ lực.

Dòng Chevrolet Captiva đang gặp lỗi kỹ thuật này được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1/6 đến 26/10/2006. Cũng theo Reuters, hồi đầu năm 2007, GM Daewoo từng thu hồi 46.000 xe Chevrolet Captiva (sản xuất từ 11/4 đến 14/12/2006) vì lỗi chân phanh.

Trao đổi với báo giới chiều 11/5, đại diện Công ty Vidamco - đơn vị lắp ráp và bán các sản phẩm GM Daewoo trong đó có dòng xe Chevrolet Captiva tại Việt Nam, cho biết chưa nhận được thông tin yêu cầu thu hồi các dòng xe này ở Việt Nam từ Công ty GM Daewoo Hàn Quốc, và khẳng định các dòng xe này sẽ không nằm trong số xe bị thu hồi.

Nguồn tin này cũng thông báo thêm: dòng xe Chevrolet Captiva ở Việt Nam được sản xuất từ ngày 18/12/2006, sau dòng xe bị thu hồi khoảng hai tháng.

Dòng xe Chevrolet Captiva đang bán ở Việt Nam là dòng xe chạy bằng xăng, trong khi dòng xe bị thu hồi ở Hàn Quốc là dòng xe chạy dầu và cả hai dòng xe này cũng có dung tích khác nhau.

Tin mới

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Từng là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới, những năm gần đây, vị thế của dòng xe sedan đang bị thử thách bởi sự tăng trưởng mạnh của dòng xe SUV, MPV. Tại Việt Nam, doanh số sedan liên tục sụt giảm, khiến cuộc cạnh tranh trong từng phân khúc ngày càng trở nên khốc liệt hơn.