Cầu bắt đáy xuất hiện, VN-Index “giật lại” mốc 1.100 điểm
Kim Phong
20/11/2023, 12:26
Chia sẻ
Thị trường có thêm một nhịp rơi khá sâu nữa ngay đầu phiên sáng nay, nhưng dòng tiền chờ mua khá mạnh dần lấy lại thế cân bằng. VN-Index giảm sâu nhất tới gần 16 điểm (-1,44%) trước khi hồi lại còn giảm đúng 1 điểm. Nhóm blue-chips đang phục hồi nhanh hơn, thậm cả cặp đôi VIC và VHM, những mã “dìm” thị trường cuối tuần trước...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang phục hồi tích cực.
Thị trường có thêm một nhịp rơi khá sâu nữa ngay đầu phiên sáng nay, nhưng dòng tiền chờ mua khá mạnh dần lấy lại thế cân bằng. VN-Index giảm sâu nhất tới gần 16 điểm (-1,44%) trước khi hồi lại còn giảm đúng 1 điểm. Nhóm blue-chips đang phục hồi nhanh hơn, thậm cả cặp đôi VIC và VHM, những mã “dìm” thị trường cuối tuần trước.
Tín hiệu tích cực nhất là thanh khoản sáng nay duy trì ổn định, hai sàn khớp 8.354 tỷ đồng, tăng 3% so với sáng phiên trước. So với phiên chiều thứ Sáu tuần trước, thanh khoản sáng nay giảm 52%. Thị trường chỉ có thêm nhịp giảm sâu nhất vài phút đầu tiên, cũng như đại đa số cổ phiếu tạo đáy thấp nhất ở thời điểm này.
Toàn thời gian còn lại là nhịp phục hồi. VN-Index lúc 9h30 chỉ có 44 mã tăng/378 mã giảm. Đến cuối phiên đã có 117 mã tăng/361 mã giảm. Mặc dù độ rông còn rất kém, nhưng tính theo biên độ phục hồi trong vùng giá đỏ, cổ phiếu cũng đã hồi lại tương đối.
Thống kê với HoSE, khoảng 66% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đạt mức phục hồi trên 1% so với giá đáy, với xấp xỉ 39% đạt mức phục hồi trên 2%. Trong bối cảnh thị trường đang chịu sức ép tâm lý lẫn lực cung mạnh mẽ từ cuối tuần trước, biên độ phục hồi giá thể hiện khả năng của cầu bắt đáy. Mặt khác, việc chỉ số VN-Index quay lại sát tham chiếu (chỉ còn giảm 1 điểm) cũng có thể nhờ kéo trụ, nhưng nếu cổ phiếu trên sàn đồng loạt hồi giá, đó là bằng chứng của lực cầu bắt đáy xuất hiện trên diện rộng.
VN30-Index chốt phiên sáng vẫn còn giảm 0,31%, mạnh hơn mức giảm 0,09% của VN-Index. Lý do là các trụ của hai chỉ số này khác nhau khá nhiều. TCB giảm 1,61% khiến VN30-Index mất 1,11 điểm nhưng chỉ lấy đi 0,44 điểm ở VN-Index. Hiện trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đã có 5 mã tăng và chỉ còn 3 mã giảm. Số tăng bao gồm VCB tăng 058%, BID tăng 0,12%, VHM tăng 0,13%, VIC tăng 0,12%, VPB tăng 0,52%. Số giảm có HPG giảm 0,19%, VNM giảm 0,29% và CTG giảm 1,01%.
Hai cổ phiếu được quan tâm nhất sáng nay là VIC và VHM vì biến động mạnh cuối tuần qua xuất phát từ tin đồn liên quan đến hai mã này. VIC có một nhịp rơi -3,08% trước khi quay đầu đi lên. VHM cũng giảm sâu nhất khoảng 1,67%. Cả hai trụ này đều phục hồi tích cực, tạo sức mạnh lan tỏa tốt. Thậm chí rổ VN30 còn có 12 mã đảo chiều thành công từ giảm sang tăng, còn 16 mã đỏ nhưng tất cả đều thoát đáy với biên độ lớn. Thống kê cho thấy chỉ có BVH, SSB và TCB là phục hồi tương đối yếu dưới 1% so với giá đáy, còn lại đều phục hồi rất rõ nét. Những mã rất ấn tượng như GVR phục hồi 5,26% so với giá thấp nhất, chốt trên tham chiếu 2,83%; SSI phục hồi 3,1% so với đáy, chốt tăng 0,32%; TPB phục hồi 3%, chốt tăng 0,88%; VJC phục hồi 3%, chốt tăng 1,04%; VPB hồi 2,92%, chốt tăng 0,52%; MSN hồi 2,39% thành tăng 0,16%...
Diễn biến VN-Index sáng nay.
VN-Index chốt phiên sáng đã quay lại mốc 1.100 điểm sau khi phản ứng với ngưỡng trung bình 20 phiên. Đây có thể là một tín hiệu được diễn giải tích cực, khi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật phổ biến đã phát huy tác dụng. Thanh khoản duy trì nhỏ ở nhịp giảm đầu phiên nhưng tăng dần lên sau đó do người mua nâng giá lên cũng là biểu hiện tích cực. Sau phiên bán tháo cực mạnh hôm qua, một lượng cổ phiếu đã được đổi chủ nên nhu cầu bán sẽ giảm đi. Điều cần chính là cầu bắt đáy nâng dần giá lên như vậy.
Toàn sàn HoSE sáng nay có 25 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng thì chỉ có 12 mã còn đỏ, 12 mã khác phục hồi vượt tham chiếu. Trong nhóm giảm cũng chỉ 3 mã giảm hơn 1% là GEX giảm 1,16% với 257 tỷ đồng; MWG giảm 1,09% với 146,1 tỷ; EIB giảm 1,61% với 126 tỷ… Trong 361 cổ phiếu còn đang đỏ ở HoSE, 96 mã giảm trên 1%, thanh khoản nhóm này chiếm khoảng 14,6%.
Khối ngoại cũng đang ghi nhận mua ròng khoảng 283,6 tỷ đồng tại HoSE, nhưng chủ yếu là mua chứng chỉ quỹ FUEVFVND với 176,9 tỷ. Vài mã khác được mua tốt là SSI 32,9 tỷ, VND 23,7 tỷ. Phía bán có VHM -17,9 tỷ, VNM -17,6 tỷ, HPG -16,1 tỷ.
Cùng chuyên mục
Dự báo lãi suất huy động ngân hàng giảm nhẹ vào cuối năm 2025
Dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các Ngân hàng Thương mại tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 2 điểm cơ bản về mức 4,7% vào cuối năm 2025.
Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bất ngờ bị rút ròng kỷ lục từ đầu năm
Dòng vốn thông qua các quỹ ETF đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua ghi nhận bị rút ròng hơn 1,2 nghìn tỷ đồng, mức rút ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2025.
Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì mức rất cao gần 21,9 ngàn tỷ đồng, nhưng giá cổ phiếu lẫn VN-Index trượt giảm dần. Độ rộng bắt đầu vượt trội ở nhóm giảm giá ngay từ giữa phiên và đến cuối thì hoàn toàn áp đảo.
Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển khỏi Mỹ, chảy sang các thị trường mới nổi gồm Việt Nam?
Các dữ liệu cho thấy, các nhà đầu tư toàn cầu hiện đang có xu hướng tái cơ cấu lại danh mục, đặc biệt xu hướng mua ròng ở các thị trường châu Á bắt đầu quay trở lại.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Đối tượng tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: