Elon Musk “thách thức” CEO Twitter tranh luận công khai
Minh Long
07/08/2022, 10:00
Elon Musk mới đây đã đăng tải trên Twitter khiêu khích CEO Parag Agrawal của mạng xã hội này tham gia tranh luận về cuộc chiến pháp lý đối với thương vụ mua lại trị giá 44 tỷ USD đang có diễn biến phức tạp thu hút sự chú ý trên toàn cầu.
Elon Musk lại tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" trong tweet mới nhất về vụ việc mua lại Twitter.
Trong một loạt các tweet, Musk đã tương tác với một người hâm mộ, người đã tóm tắt những lời buộc tội của vị CEO này về Twitter, bao gồm cả việc mạng xã hội này đang “ném đá” và đưa cho Musk nhưng “dữ liệu lỗi thời” cùng “một tập dữ liệu giả mạo”.
Musk viết vào sáng thứ Bảy (6/8): “Tôi “thách” Parag Agrawal tham gia một cuộc tranh luận công khai về tỷ lệ bot của Twitter. Hãy để anh ấy chứng minh với công chúng rằng Twitter có <5% người dùng giả mạo hoặc spam hàng ngày”.
Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã nộp đơn đề nghị với Sở giao dịch và Chứng khoán Mỹ để mua lại Twitter vào tháng 4 năm nay. Sau khi các công ty đồng ý tiến hành một thỏa thuận riêng tư, Musk cho biết ông đang chấm dứt việc mua lại và cáo buộc Twitter trình bày các con số sai lệch, bao gồm cả trong hồ sơ SEC, liên quan đến số lượng người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền và số lượng các tài khoản spam và bot trên mạng xã hội.
Twitter sau đó đã kiện Musk ra tòa án để đảm bảo thỏa thuận sẽ diễn ra như đã hứa, và Musk đã nộp đơn kiện và phản đối lại vào ngày 29 tháng 7.
Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX đã viết, “Nếu Twitter chỉ cung cấp phương pháp lấy mẫu 100 tài khoản của họ và cách chúng được xác nhận là có thật, thì thỏa thuận sẽ được tiến hành theo các điều khoản ban đầu. Tuy nhiên, nếu hồ sơ SEC của họ là sai thì không thể”.
9 giờ sáng thứ Bảy, Musk bắt đầu tạo một cuộc thăm dò trên Twitter, yêu cầu những người theo dõi của mình bỏ phiếu về vấn đề thư rác của Twitter.
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với công ty cho biết một cuộc tranh luận sẽ không xảy ra bên ngoài phiên tòa đang chờ xử lý
Các luật sư của Musk cũng không trả lời các yêu cầu bình luận vào thứ Bảy và một luật sư cho Twitter từ chối bình luận về các tweet hôm thứ Bảy của Musk.
Các luật sư của Twitter đã tranh luận trong hồ sơ tòa án rằng Musk cho công ty chỉ 24h để chấp nhận lời đề nghị của anh ấy trước khi ông trình bày trực tiếp với các cổ đông Twitter và miễn trách nhiệm giải trình bao gồm cả cơ hội tìm kiếm thêm thông tin về các tài khoản giả mạo hoặc spam.
Mới đây, tại cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla vào ngày 4 tháng 8, Musk được yêu cầu phát biểu về Twitter trong một phiên hỏi và trả lời sau một cuộc bỏ phiếu ủy quyền. “Tôi rõ ràng phải cẩn thận một chút với những gì tôi nói về Twitter vì có vụ kiện này và những thứ khác”, Musk nói.
Và sau đó đáng chú ý là việc Musk phát ngôn như thể ông vẫn muốn trở thành chủ sở hữu của công ty mạng xã hội, trái ngược hoàn toàn với lập luận của Musk thông qua luật sư trong hồ sơ pháp lý ở Delaware, trong đó Musk lập luận rằng ông không cần phải thực hiện thỏa thuận.
Ở một diễn biến khác, Musk đã nói trong một cuộc họp với các nhân viên Twitter vào tháng 6 năm nay rằng ông muốn phát triển cơ sở người dùng của Twitter lên một tỷ người và coi Twitter là một nền tảng có thể phát triển thành một ứng dụng như WeChat của Trung Quốc, một “siêu ứng dụng”, kết hợp mọi thứ từ nhắn tin, video và phương tiện truyền thông xã hội đến thanh toán di động và điểm bán hàng, với một hệ sinh thái ứng dụng mạnh mẽ.
Trừ khi đạt được thoả thuận trước, Twitter và Musk sẽ tiến tới một phiên tòa kéo dài 5 ngày ở Delaware, bắt đầu vào ngày 17 tháng 10.
Khi ông Trump mới công bố thuế đối ứng, giới chuyên gia kinh tế đã lo sợ rằng thuế quan cao sẽ đẩy lạm phát lên cao và dẫn đến sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế, thậm chí là suy thoái...
Toyota là hãng xe chịu thiệt hại lớn nhất do thuế quan
Toyota là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, và cũng là hãng xe dự kiến sẽ chịu thiệt hại nhiều nhất trong năm nay do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump...
Cơn sốt ô tô điện ở Trung Quốc có thể hạ nhiệt trong 2025
Thị trường ô tô điện Trung Quốc nhiều khả năng sẽ giảm tốc mạnh trong năm nay, gia tăng áp lực đối với các nhà sản xuất đang chật vật bám trụ - theo dự báo của các nhà phân tích...
Trung Quốc tính hạn chế xuất khẩu công nghệ liên quan đến ô tô điện
Cân nhắc này diễn ra trong bối cạnh cuộc cạnh tranh công nghệ Mỹ-Trung leo thang trước thềm lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1 tới...
Doanh số ô tô điện Trung Quốc bùng nổ nhờ trợ giá
Theo số liệu chính thức của tháng 12/2024, 6 công ty gồm BYD, Nio, Xpeng, Li Auto, Leapmotor và Zeekr ghi nhận doanh số xe điện cao kỷ lục nhờ “cơn sốt” mua sắm xe điện trên khắp Trung Quốc trước khi kết thúc chương trình trợ giá quốc gia dành cho mặt hàng này...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: