Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu được giới thiệu

Lê Vũ
Hàng loạt xe đặc chủng hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay như xe chống đạn, tổ hợp tên lửa, khí tài tác chiến điện tử, xe chỉ huy tham mưu, xe thông tin cơ động, xe trạm ra đa, xe khử trùng đa năng, robot trinh sát, xe chữa cháy... lần đầu tiên đã được trưng bày trước công chúng tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
Tổ hợp tên lửa bờ n-28 và n-28M được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển.
Trong ảnh là Tổ hợp tên lửa bờ n-28 và n-28M được dùng để tiêu diệt các tàu mặt nước, các phương tiện vận tải trên biển và các công trình trên đảo, ven bờ biển.
Những bộ lốp “khủng” giúp xe chịu tải lên đến 21 tấn. Tổ hợp này có thể di chuyển trên đường nhựa với tốc độ 40-50 km/h.
Những bộ lốp “khủng” giúp xe chịu tải lên đến 21 tấn. Tổ hợp này có thể di chuyển trên đường nhựa với tốc độ 40-50 km/h.
Dàn xe Trạm trung tâm với chức năng tác chiến điện tử, hỗ trợ điện tử cho đồng đội và gây nhiễu sóng thiết bị của đối phương.
Dàn xe Trạm trung tâm với chức năng tác chiến điện tử, hỗ trợ điện tử cho đồng đội và gây nhiễu sóng thiết bị của đối phương.
Dàn xe của Binh chủng Thông tin liên lạc có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, sóng cực ngắn và Radio Trunking.
Dàn xe của Binh chủng Thông tin liên lạc có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc vô tuyến điện sóng ngắn, sóng cực ngắn và Radio Trunking.
Xe VSAT cơ động của Binh chủng Thông tin liên lạc có trọng lượng 1.850 kg, giúp bảo đảm truyền dẫn tín hiệu, kết nối thông tin giữa các thiết bị, khí tài.
Xe VSAT cơ động của Binh chủng Thông tin liên lạc có trọng lượng 1.850 kg, giúp bảo đảm truyền dẫn tín hiệu, kết nối thông tin giữa các thiết bị, khí tài.
Đài Ra đa RV-02 làm nhiệm vụ cảnh giới kiêm hỗ trợ dẫn đường cho lực lượng không quân, có khả năng phát hiện máy bay đối phương trong cự ly 360 km.
Đài Ra đa RV-02 làm nhiệm vụ cảnh giới kiêm hỗ trợ dẫn đường cho lực lượng không quân, có khả năng phát hiện máy bay đối phương trong cự ly 360 km.
Các Đài Ra đa cỡ vừa và nhỏ làm nhiệm vụ cảnh giới, chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực (tên lửa, pháo phòng không) và hỗ trợ dẫn đường cho không quân.
Các Đài Ra đa cỡ vừa và nhỏ làm nhiệm vụ cảnh giới, chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị hỏa lực (tên lửa, pháo phòng không) và hỗ trợ dẫn đường cho không quân.
Xe khử trùng đa năng KTH-20 của Binh chủng Hóa học có chức năng tiêu độc, khử trùng trên phạm vi lớn, đặc biệt khi bùng phát dịch bệnh nguy hiểm hoặc sự cố chất hóa học.
Xe khử trùng đa năng KTH-20 của Binh chủng Hóa học có chức năng tiêu độc, khử trùng trên phạm vi lớn, đặc biệt khi bùng phát dịch bệnh nguy hiểm hoặc sự cố chất hóa học.
Robot trinh sát của Binh chung Hóa học có nhiệm vụ thăm dò, phát hiện phóng xạ, chất độc hóa học, trọng lượng 525kg, khả năng vượt dốc 32,5 độ, khả năng gắp vật mẫu nặng 8,5kg.
Robot trinh sát của Binh chung Hóa học có nhiệm vụ thăm dò, phát hiện phóng xạ, chất độc hóa học, trọng lượng 525kg, khả năng vượt dốc 32,5 độ, khả năng gắp vật mẫu nặng 8,5kg.
Robot chống khủng bố có nhiệm vụ dò, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; phạm vi truyền tín hiệu 800m, sức nâng tối đa 15kg.
Robot chống khủng bố có nhiệm vụ dò, xử lý bom, mìn, vật liệu nổ; phạm vi truyền tín hiệu 800m, sức nâng tối đa 15kg.
Xe chữa cháy của Binh chủng Công binh với thang thủy lực 12m, dung tích bồn nước 5.000 lít, dung tích bồn bọt 500 lít; công suất phun nước 2.000 lít/phút; tầm phun tối đa 60m.
Xe chữa cháy của Binh chủng Công binh với thang thủy lực 12m, dung tích bồn nước 5.000 lít, dung tích bồn bọt 500 lít; công suất phun nước 2.000 lít/phút; tầm phun tối đa 60m.
Bên trong khoang lái của một chiếc xe phóng thang bọc giáp chống đạn RAM-ALS, sản xuất tại Israel.
Bên trong khoang lái của một chiếc xe phóng thang bọc giáp chống đạn RAM-ALS, sản xuất tại Israel.
Xe bếp tự hành do Cục Quân nhu chế tạo năm 2022 với nhiệm vụ bảo đảm ăn uống cho đơn vị cơ giới trong huấn luyện, chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, công suất nấu 250 suất/bữa (90 phút).
Xe bếp tự hành do Cục Quân nhu chế tạo năm 2022 với nhiệm vụ bảo đảm ăn uống cho đơn vị cơ giới trong huấn luyện, chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, công suất nấu 250 suất/bữa (90 phút).
Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu được giới thiệu - Ảnh 1
Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại bậc nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu được giới thiệu - Ảnh 2
Dàn xe đặc chủng của các lực lượng tác chiến nước ngoài cũng góp mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
Bên cạnh đó là dàn xe đặc chủng của các lực lượng tác chiến nước ngoài cũng góp mặt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.