GM-Daewoo cam kết đầu tư phát triển tại Việt Nam

Đức Thọ
Công ty ôtô GM-Daewoo Việt Nam (Vidamco) vừa đưa ra cam kết đầu tư sản xuất và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam
Vidamco đang là hãng xe lớn thứ hai tại Việt Nam xét về doanh số và thị phần.
Vidamco đang là hãng xe lớn thứ hai tại Việt Nam xét về doanh số và thị phần.
Công ty ôtô GM-Daewoo Việt Nam (Vidamco) vừa đưa ra cam kết đầu tư sản xuất và kinh doanh lâu dài tại Việt Nam.

Cam kết này được Vidamco đưa ra nhân dịp kỷ niệm tròn 15 năm tuổi. Sau 15 năm đầu tư phát triển, Vidamco đã trở thành hãng xe lớn thứ hai tại Việt Nam xét về doanh số và thị phần, sau Toyota.

Tính đến hết tháng 9/2008, Vidamco đã đạt tổng sản lượng bán hàng lũy tiến trên 44.000 xe với tổng doanh thu 877 triệu USD, trong đó hoạt động xuất khẩu đạt doanh thu 27 triệu USD.

Hiện Vidamco đang cung cấp ra thị trường tổng cộng 5 mẫu xe. Trong đó 3 mẫu mang thương hiệu Chevrolet là Captiva, Vivant và Spark ; 2 mẫu xe mang thương hiệu Daewoo là Lacetti và Gentra.

* Vidamco Việt Nam được cấp phép thành lập năm 1993 bằng hình thức liên doanh với sự tham gia của Công ty Daewoo Motor (Hàn Quốc) và Xí nghiệp Liên hiệp Cơ khí 7893 thuộc Bộ Quốc Phòng với tổng số vốn đầu tư là 32 triệu USD. Năm 1995, GM-Daewoo tung ra thị trường mẫu xe đầu tiên là Daewoo Cielo.

Tháng 4/2000, Công ty Daewoo Motor được Chính phủ Việt Nam cho phép mua lại phần góp vốn của phía đối tác Việt Nam, theo đó Vidamco trở thành doanh nghiệp sản xuất ôtô 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.