Ôtô nhập khẩu chưa ngừng giảm

An Nhi
Ước tính lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 9/2008 tiếp tục giảm sâu xuống còn khoảng 1.400 chiếc
Các loại xe hơi nhập khẩu về nước ngày cảng giảm.
Các loại xe hơi nhập khẩu về nước ngày cảng giảm.
Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 9/2008 tiếp tục giảm sâu xuống còn khoảng 1.400 chiếc, đạt giá trị kim ngạch trên 25 triệu USD.

Như vậy, nếu con số thực hiện không thay đổi so với ước tính, ôtô nhập khẩu trong tháng 9 sẽ giảm hơn ¼ về lượng và hơn một nửa về giá trị kim ngạch so với tháng trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 8 đạt 1.900 chiếc, cao hơn ước tính 200 chiếc và giá trị kim ngạch thực hiện đạt 56 triệu USD, cao hơn ước tính 12 triệu USD.

Trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng ôtô nhập khẩu đã đạt hơn 44.400 chiếc và giá trị kim ngạch đạt trên 855 triệu USD. Ước tính 9 tháng đầu năm, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu sẽ đạt xấp xỉ 45.900 chiếc và giá trị kim ngạch đạt gần 881 triệu USD.

So sánh tốc độ sụt giảm của ôtô nguyên chiếc nhập khẩu giữa tháng 8 và tháng 9 có thể thấy tốc độ sụt giảm về giá trị nhanh hơn về lượng. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là biểu hiện của sự sụt giảm mạnh mẽ các loại ôtô du lịch nhập khẩu so với các loại xe tải và xe thương mại.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số ước tính nên chưa thật sự phản ánh đúng bản chất của thị trường.

Ví dụ tháng 8/2008, trong khi con số ước tính cho biết mức giảm về lượng so với tháng 7 là 300 chiếc và mức giảm về giá trị là 7 triệu USD thì thực tế số thực hiện chỉ giảm 100 chiếc và thậm chí đã tăng đến 5 triệu USD giá trị kim ngạch.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.