Yêu cầu tăng cường quản lý xe ngoại giao

An Nhi
Cả nước đang có hơn 500 xe ôtô mang biển số ngoại giao quá hạn đăng ký, chuyển nhượng và sử dụng không đúng quy định
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ Ngoại giao, Công an, Tài chính 
và các cơ quan liên quan khác khẩn trương rà soát để xử lý theo đúng 
luật định.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ Ngoại giao, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan khác khẩn trương rà soát để xử lý theo đúng luật định.
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có kết luận và chỉ đạo đối với công tác quản lý xe ôtô mang biển số ngoại giao.

Trong đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu để khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định quản lý xe ôtô, xe gắn máy mang biển số ngoại giao.

Các quy định phải đảm bảo được các ưu đãi dành cho những đối tượng được ưu đãi, miễn trừ ngoại giao phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng không quá chênh lệch với chính sách ưu đãi mà nước ngoài dành cho cơ quan, nhân viên ngoại giao của Việt Nam và các chính sách tương tự trong nước.

Đồng thời, bổ sung quy định cho phép mỗi nhân viên ngoại giao nước ngoài chỉ được nhập khẩu miễn thuế một xe ôtô trong một nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Cho phép nhân viên hành chính, kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam được tạm nhập ôtô, xe gắn máy miễn thuế theo nguyên tắc “có đi có lại”.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu bổ sụng các quy trình, quy định và tăng cường quản lý đối với xe ngoại giao.

Liên quan đến tình trạng xe ngoại giao quá hạn hoặc chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định thời gian qua, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ Ngoại giao, Công an, Tài chính và các cơ quan liên quan khác khẩn trương rà soát để xử lý theo đúng luật định.

Dự thảo quy định trên phải hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định trước ngày 20/1/2013.

Theo thống kê, hiện trên cả nước đang có hơn 500 xe ôtô mang biển số ngoại giao quá hạn đăng ký, chuyển nhượng và sử dụng không đúng quy định.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.