Mua ôtô trả góp dễ dàng trở lại

An Nhi
Một số ngân hàng đã bắt đầu cung cấp trở lại dịch vụ cho vay mua ôtô trả góp
Sau một thời gian dài khóa chặt thị trường cho vay mua ôtô, một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu nối lại hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng mua xe theo hình thức trả góp.

Theo thông báo mới nhất, ngân hàng ANZ vừa chính thức cung cấp trở lại gói dịch vụ cho vay mua ôtô với mức vay tối đa là 75% giá trị xe. ANZ cũng cam kết sẽ xử lý hồ sơ vay mua xe của người dân trong vòng 48 giờ. Dịch vụ này chỉ được áp dụng đối với khách hàng mua xe mới 100%.

Trước đó, ngân hàng An Bình cũng đã tái cung cấp dịch vụ cho vay mua xe trả góp với mức vay tối đa là 70% giá trị xe và thời hạn từ 2 – 3 năm.

ABBank cho biết, điều kiện để người dân có thể vay mua xe là phải có ít nhất một bất động sản hoặc sổ tiết kiệm hay chứng từ có giá trị trên 100 triệu đồng. Đồng thời, dịch vụ này sẽ chỉ áp dụng đối với khách hàng mua xe mới từ 8 chỗ ngồi trở xuống.

Mặc dù đa số các ngân hàng vẫn chưa chính thức cung cấp trở lại dịch vụ cho vay mua xe, song các động thái từ phía ANZ và An Bình cùng xu thế giảm mạnh lãi suất cho vay đã cho thấy những tín hiệu tích cực đối với thị trường cho vay tiêu dùng nói chung và cho vay mua ôtô nói riêng.

Đối với thị trường ôtô và ngành công nghiệp ôtô trong nước, đây cũng có thể coi là một tín hiệu vui trong bối cảnh ảm đạm hiện nay. Bởi theo giới phân tích, việc các ngân hàng đóng cửa đối với thị trường cho vay mua xe nhiều tháng qua đã có tác động rất lớn đến thị trường ôtô.

Thậm chí đại diện một doanh nghiệp ôtô đã khẳng định thị trường cho vay mua xe trả góp đã làm giảm đến 50% sức mua tại thị trường ôtô.

“Khi các ngân hàng đồng loạt cung cấp trở lại dịch vụ cho vay mua xe, chắc chắn thị trường ôtô trong nước sẽ khởi sắc chứ không u ám như thời gian vừa qua. Trên thực tế, quá nửa lượng khách hàng cá nhân đều mua ôtô theo hình thức trả góp.”, trưởng phòng kinh doanh một hãng xe trong nước đánh giá.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.