Báo cáo bán hàng tháng 7/2026 từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) mang đến những lát cắt đa chiều về sự dịch chuyển cục diện trong phân khúc xe bán tải tại thị trường trong nước. Trong tháng 7, toàn thị trường tiêu thụ 1.887 chiếc xe bán tải, ghi nhận mức sụt giảm 9,7% so với tháng 6 (2.091 chiếc) và chiếm tỷ trọng khoảng 6,2% tổng quy mô ô tô bán ra của toàn thị trường.
Làn sóng đầu tư mới vào ngành ô tô mở ra cơ hội mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng chặt về xuất xứ, Việt Nam cần nâng tỷ lệ nội địa hóa, tăng giá trị tạo ra trong nước và tránh trở thành "trạm dừng".
Cán mốc kỷ lục 1,259 tỷ USD trong H1/2026 và tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong tháng 7, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đã vươn lên dẫn đầu thị trường Việt Nam về giá trị kim ngạch, theo số liệu Cục Hải quan. Cùng với sự xuất hiện của dải sản phẩm giàu công nghệ với mức giá gây sốc không chỉ phá vỡ thế độc quyền định giá của các hãng xe Nhật - Hàn, mà còn kích hoạt đợt giảm giá toàn diện, tái định hình lại mặt bằng giá sàn trên toàn ngành ô tô Việt.
Theo số liệu mới nhất của VAMA (chưa bao gồm VinFast, Huyndai Thành Công), lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đạt quy mô 221.540 xe, duy trì nhịp tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Điểm nhấn lớn nhất trong cán cân thị trường thuộc về sự bứt phá 21% của khối xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) áp đảo xe lắp ráp trong nước và cùng đà tăng tốc của các dòng xe xanh đã thiết lập nên một cục diện cạnh tranh hoàn toàn mới.
Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch diện rộng mang tính lịch sử, trong đó Đông Nam Á đã trở thành tâm điểm của chuỗi cung ứng thế giới. Động lực chính thúc đẩy sự chuyển dịch này không chỉ đến từ tiềm năng tăng trưởng xe điện của ASEAN, mà còn bắt nguồn từ sức ép dữ dội tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Thị trường ô tô tháng 7/2026 ghi nhận sự dịch chuyển mạnh mẽ khi xu hướng xe điện hóa chiếm ưu thế rõ rệt. Bên cạnh đà bứt phá của xe thuần điện, hybrid, các mẫu xe gầm cao đô thị (SUV/Crossover) và MPV từ các thương hiệu Nhật Bản vẫn giữ vai trò nòng cốt đối với nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong.
Cổ phiếu của “ngựa ô” ngành xe điện Xiaomi Corp. tăng 8% lên mức cao kỷ lục tuần qua sau khi nhà sản xuất điện thoại thông minh này nhận được đơn đặt hàng ban đầu mạnh mẽ cho một mẫu xe thể thao đa dụng, trị giá 35.000 USD cạnh tranh với Model Y của Tesla Inc. tại thị trường Trung Quốc.
Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm vào tháng 5 lần đầu tiên sau tám tháng khi các nhà sản xuất ô tô lớn như Toyota chịu chi phí thuế quan toàn diện do Mỹ áp đặt.
Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm và nam châm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực ô tô, quốc phòng và năng lượng vào đầu tháng 4. Một số nguyên tố đất hiếm bị ảnh hưởng là những thành phần quan trọng trong sản xuất cả động cơ đốt trong và xe điện.
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã gây sốc cho các thương hiệu ô tô trên toàn thế giới với tốc độ áp dụng xe điện nhanh chóng. Bây giờ, chiến trường đang có một bước chuyển sang xe tự hành. Nhiều chuyên gia tin rằng Trung Quốc một lần nữa đang giành được lợi thế ban đầu.
Theo dữ liệu do Nikkei Asia tổng hợp, bao gồm doanh số bán hàng từ tháng 1 đến tháng 3/2025 tại 5 thị trường chính của Đông Nam Á - Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam - cho thấy tổng doanh số bán ô tô giảm 1,7%, đạt khoảng 732.898 xe. Tuy nhiên, trong số các thị trường, bất chấp sự suy thoái của khu vực, thị trường ô tô Việt Nam lại chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2025.